Quan lớn liên quan đến vụ án “câu lạc bộ tình dục” ở Thượng Hải bị ‘ngã ngựa’

11/05/20, 09:01 Trung Quốc

Ngày 7/5, Nhậm Dũng Phi, cựu Chánh án Tòa án quận Dương Phố, thành phố Thượng Hải đã bị khai trừ khỏi Đảng và bãi nhiệm. Nhậm Dũng Phi bị nghi ngờ là có liên quan đến vụ án câu lạc bộ tình dục ở Thượng Hải.

Nhậm Dũng Phi, cựu Chánh án Tòa án quận Dương Phố, thành phố Thượng Hải đã bị khai trừ khỏi Đảng và bãi nhiệm.
Nhậm Dũng Phi, cựu Chánh án Tòa án quận Dương Phố, thành phố Thượng Hải đã bị khai trừ khỏi Đảng và bãi nhiệm. (Ảnh qua Sohu)

Vào ngày 7/5, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã đưa tin, vài ngày trước, Nhậm Dũng Phi, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án của Tòa án quận Dương Phố, thành phố Thượng Hải đã bị điều tra. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương quyết định khai trừ đảng viên và bãi nhiệm đối với Nhậm Dũng Phi, các vấn đề phạm tội đáng ngờ sẽ được tiến hành thẩm tra và khởi tố.

Theo một báo cáo chính thức, Nhậm Dũng Phi liên quan đến cái gọi là “không trung thành, không thành thực, hai mang, làm người hai mặt”, là Phó Bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Quận ủy Dương Phố, và là người chịu trách nhiệm chính của tòa án quận, nhưng lại “thấy lợi tối mắt, ngầm tiếp nhận sự nhờ vả của thành viên các tổ chức xã hội đen, để can thiệp vào các vụ án có liên quan, trên thực chất đã trở thành ô dù bảo vệ cho các thế lực tà ác”.

Báo cáo cũng nói rằng, ông ta đã ngang nhiên phát biểu những ngôn luận vi phạm tinh thần của Trung ương, sai lệch nghiêm trọng đối với các yêu cầu của Chủ tịch Tập Cận Bình; nhiều lần tiếp nhận lời mời chiêu đãi tiệc tùng, trắng trợn nhận quà tặng và tiền biếu; can thiệp bất hợp pháp vào công tác tuyển dụng công chức, để cho người thân nhận được lợi ích từ các khoản tiền gửi và giành được các dự án, đồng lõa với các thương nhân phạm pháp…

Nhậm Dũng Phi, 57 tuổi, là người Thượng Hải, đã công tác trong hệ thống Tư pháp Thượng Hải trong 34 năm. Từ tháng 7/1985, ông đã làm việc tại Tòa án tối cao Thượng Hải gần 22 năm. Kể từ tháng 1/2007, ông giữ chức Phó chánh án Tòa án quận Lư Loan và là Ủy viên của Ủy ban Điều tra, Chủ nhiệm Văn phòng quản lý xét xử Tòa án cấp cao Thượng Hải, Chủ nhiệm văn phòng… Từ tháng 4/2016, ông giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng của Tòa án Dương Phố. Ông bị điều tra vào ngày 21/10/2019.

Sau khi Nhậm Dũng Phi “ngã ngựa”, hệ thống chính trị và pháp luật của Thượng Hải đã liên tiếp xảy ra chuyện. Vào tối ngày 23/10, Sầm Hồng Quyền – Phó cục trưởng phân cục Dương Phố thuộc Cục Công an Thượng Hải đã bị điều tra. Ngày 28/10, Lư Diễm, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Quân ủy, cựu Thường ủy Quân ủy Dương Phố, Thượng Hải cũng bị khai trừ khỏi Đảng và bãi nhiệm, đồng thời chuyển cho các cơ quan có liên quan tiến hành điều tra.

Trước đây, nhiều quan chức cấp cao của hệ thống Tư pháp ở Thượng Hải đã bị điều tra, bao gồm Trần Húc – cựu Kiểm sát trưởng của Viện kiểm sát Thượng Hải, Phan Phúc Nhân – Cựu Chánh án Tòa án trung cấp số 1 Thượng Hải, Diệp Thanh – Cựu Bí thư Ban cán sự Đảng, Kiểm sát trưởng Phân viện thứ nhất của Viện kiểm sát thành phố Thượng Hải.

Nhậm Dũng Phi và Trần Húc có quen biết nhau, từ năm 1995 đến năm 1998, Trần Húc là cấp trên của Nhậm Dũng Phi trong nhiệm kỳ làm Phó chánh án của Tòa án tối cao Thượng Hải.

Theo Epoch Times, Thượng Hải là quê hương của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, Giới quan chức, kinh doanh, Tư pháp của phe Giang tại Thượng Hải đã hình thành các mối quan hệ đan xen và phức tạp trong nhiều năm qua. Trần Húc là một trong những thành viên quan trọng của “băng nhóm” Thượng Hải. Từ Ngô Bang Quốc, Hoàng Cúc, Trần Lương Vũ, đến Hàn Chính, Dương Hùng, bao gồm cả Trần Húc, những thành viên quan trọng với những chức vụ khác nhau đều là những con cờ trong tay Giang Trạch Dân.

Tuần báo Caixin đã xuất bản một bài viết dài vào ngày 2/6/2019, tiết lộ nội tình đen tối của hệ thống Tư pháp mục nát ở Thượng Hải. Bài báo biểu thị, trong gần 40 năm, Trần Húc từ một viên Bí thư bình thường đã trở thành “người đỡ đầu” của giới Tư pháp Thượng Hải. Trần Húc cũng bị liệt vào danh sách “Điều tra quốc tế” vì đã đi theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công: Sự thật bị ĐCSTQ che đậy và lời giải đáp sáng tỏ khắp thế giới

Quận Giang Phố, Thượng Hải năm 2019 đã có tin đồn rằng, xuất hiện một vụ án ‘câu lạc bộ tình dục’ tương tự như kiểu Hồng Lâu của Lại Xương Tinh ở Hạ Môn, Phúc Kiến vào năm đó.

Vào ngày 29/10/2019, một nguồn tin tiết lộ rằng, quan trường của quận Dương Phố, Thượng Hải xảy ra chuyện lớn. Nghe nói, có vụ việc tương tự như câu lạc bộ cấp cao tư nhân Hồng Lâu của Lại Xương Tinh, Hạ Môn, Phúc Kiến. Câu lạc bộ cấp cao tư nhân này nằm gần đường Hứa Xương và đường Huệ Dân ở quận Dương Phố, những người thường ra vào câu lạc bộ cấp cao này đều là những quan chức cấp cao.

Hiện tại, ông chủ Triệu Quốc Phú quê ở Giang Tô, người đã mở câu lạc bộ tư nhân cấp cao đã bị cảnh sát khống chế. Có tin tức chỉ ra, Lư Diễm – Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Quân ủy, cựu thường ủy Dương Phố, Thượng Hải bị ‘ngã ngựa’ là vì đã làm “ô dù” cho câu lạc bộ tình dục này.

Ngoài ra, cơn địa chấn trong quan trường Dương Phố đã dẫn ra được rất nhiều quan chức, bao gồm Nhậm Dũng Phi – Chánh án Tòa án Dương Phố, Sầm Hoành Quyền – Phó cục trưởng, Ủy viên Đảng ủy phân cục Dương Phố, có tin đồn rằng, Trưởng ban phê duyệt của Viện kiểm sát quận Dương Phố đã tự sát vì sợ bị truy tố.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?