Quan chức TQ luyện ‘bí kíp’ cờ bạc, nữ quan chức hoang dâm không kém nam

05/12/21, 13:37 Trung Quốc

Các quan chức Trung Quốc sau khi ‘ngã ngựa’, bị điều tra điều có dính líu tới cơ bạc. Có người còn đam mê nghiên cứu ‘bí kíp’ cờ bạc hơn công tác chính trị. Ngoài ra vấn đề hoang dâm cũng rất nổi trội, đặc biệt là các quan chức nữ, vô cùng dâm loạn…

Trong những năm gần đây, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “ngã ngựa” bị điều tra có liên quan đến tham nhũng, nghiện cờ bạc đã nhiều lần bị phanh phui. Trong đó không hiếm những “hổ lớn” ở cấp tỉnh và cấp bộ.

sòng bài
Các quan chức ĐCSTQ không những tham nhũng, hoang dâm mà còn rát nghiện cờ bạc. (Ảnh minh họa Facebook)

Quan chức ĐCSTQ đam mê đánh bạc

Ngày 24/10/2021, trang web Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ĐCSTQ đã phát đi thông báo rằng, Trương Thắng Chấn – cựu bí thư kiêm giám đốc Sở Cựu chiến binh tỉnh Vân Nam đã bị “song khai” (khai trừ khỏi đảng và đang chờ điều tra).

Qua điều tra, Trương Thắng Chấn trong khi đương nhiệm đã cho phép cấp dưới thu phí bất hợp pháp; và ông ta có quan hệ tình dục bất chính với người khác, theo đuổi thị hiếu cấp thấp, nhiều lần đến Ma Cao đánh bạc; nhận hối lộ với số tài sản rất lớn.

Theo The Paper, chỉ vài ngày trước khi thông báo  điều tra của Trương Thắng Chấn được phát ra, thì Dương Long Chính – cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân thành phố Lục Bàn Thuỷ, tỉnh Quý Châu đã bị khai trừ khỏi đảng và dính cáo buộc “tham gia vào các hoạt động cờ bạc.”

Đầu tháng này, Nguyệt Sảo – cựu giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hắc Long Giang, được nhắc đến trong một thông báo “song khai” nói rằng ông “tham gia đánh bạc”.

Ngoài ra Lại Đức Vinh – Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Quảng Tây, người từng bị “song khai” vào năm 2016, cũng là một “khách quen” của sòng bạc. Viên chức này thông báo rằng ông ta đã “đánh bạc ở nước ngoài nhiều lần.”

Vào tháng 11/2018, Bồ Ba – Phó chủ tịch Tỉnh Quý Châu đã bị thông báo “song khai”, trong đó nhấn mạnh rằng ông “đã thu được số tiền lớn từ việc đánh bạc, đồng thời thông qua việc đánh bạc để làm giao dịch quyền lực và rửa tiền…”

Chưa hết, năm 2008, tờ ‘Nhân dân nhật báo’ – phương tiện truyền thông của ĐCSTQ báo cáo rằng Mã Hướng Đông – cựu phó thị trưởng thành phố Thẩm Dương, thích nghiên cứu về các loại sách cờ bạc, ngay cả đang trong thời gian học tập đào tạo tại trường Đảng trung ương. Ông luôn mang theo bên mình các cuốn sách như “Tuyển chọn các thủ thuật cờ bạc”, “108 thủ thuật cờ bạc thực chiến”, say sưa đọc ngày đọc đêm, không nỡ rời tay, và Mã cũng đã nhiều lần bay đến Ma Cao đánh bạc.

Ngoài những quan chức nghiện cờ bạc nêu trên, trong những thông báo chính thức gần đây, những câu như “giao dịch quyền sắc”, “thông gian với người khác” gần như đã trở thành “tiêu chuẩn” cho những quan chức ngã ngựa. 

sòng bài
Một số quan chức Trung Quốc là khách quen của sòng bài Ma Cao. (Ảnh minh họa Elements)

Tạp chí ‘Tài Kinh’ ngày 19/10 đưa tin, theo thông tin công khai trong 3 quý đầu năm 2021, ít nhất 19 quan chức trong hệ thống y tế và 60 trưởng khoa bệnh viện đã bị điều tra và trừng phạt vì các vấn đề hủ bại. Trong đó, gần 60% quan chức bị tình nghi nhận hối lộ, mua bán chức quyền, giao dịch quyền sắc.

Nữ quan chức hoang dâm không kém nam

Trong giới chính trị của ĐCSTQ, các quan chức nữ cũng hoang dâm vô độ không kém gì các quan chức nam.

Ví dụ, Khương Bảo Hồng – cựu Phó thị trưởng thành phố Vũ Uy ở tỉnh Cam Túc, người bị chính quyền “song khai” vào năm 2019, đã bị báo cáo trên trang ‘Tài Tân Net’ rằng: bà có quan hệ bất chính với hơn 40 quan chức nam để được thăng chức, trong đó 17 người là các nhân vật cấp lãnh đạo.

Theo báo chí chính thức đưa tin, Tưởng Diễm Bình – cựu phó tổng giám đốc tập đoàn kỹ thuật xây dựng Hồ Nam, được mệnh danh là “người phụ nữ tham lam nhất khu vực Tam Tương”, bà Tưởng đã dùng “mỹ nhân kế” để kéo hơn 40 quan chức ‘rớt đài’. Thậm chí trong thời gian ở tù chờ bản án tử hình được phê duyệt, bà lại tiếp tục quyến rũ các cai ngục ngủ với mình, khiến bà có thai, từ đó Tưởng được “miễn án tử hình”. Vụ việc này từng gây chấn động một thời.

Minh Tâm (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?