Quạ tạo dáng tắm nắng khiến dân mạng tưởng nhầm khỉ đột mỏ nhọn

06/09/19, 09:33 Giải trí

Người đàn ông tại Nhật Bản, đã vô tình chứng kiến cảnh một con quạ có dáng đứng hết sức kỳ lạ. Nhiều người cho rằng trông nó hệt một con khỉ đột, và nó không hề đứng bằng chân. Tuy nhiên theo giới khoa học phân tích có thể nó đang tắm nắng và điều này đã gây nên một cuộc tranh cãi thú vị.

Theo quan niệm dân gian, loài quạ thường được nhắc đến như một loài gắn liền với sự chết chóc và những điềm gở. Nhưng nếu bỏ qua quan niệm là những kẻ chuyên mang cái chết và điều bất hạnh, thì những con chim này cũng có nét xinh đẹp riêng của chúng.

Xôn xao con quạ có dáng đứng kỳ lạ như khỉ đột
Xôn xao con quạ có dáng đứng kỳ lạ như khỉ đột. (Ảnh cắt clip)

Chưa kể, quạ còn là một loài vật cực kỳ thông minh, nếu được huấn luyện, chúng không chỉ có thể nói chuyện được, mà còn có thể nhận diện được mặt của từng người. Quạ có thể hoàn thành xuất sắc cả những việc phức tạp để có thể tìm kiếm thức ăn, thậm chí chúng biết mang quà dành tặng cho những người mà chúng xem là bạn.

Vậy ngoài việc chúng thông minh ra, liệu những con vật này còn có những khả năng đặc biệt nào khác, như biết che giấu cơ thể của chúng hoặc có thể sống mà không có chân hay không? 

Đó là những câu hỏi xoay quanh một đoạn video ngắn đến từ Nagoya, Nhật Bản, được đăng bởi anh chàng Keitaro Simpson, vô tình đang gây bão mạng xã hội hiện nay với hơn 11 triệu lượt view.

Đoạn video cho thấy con quạ đang đứng với một tư thế rất kỳ lạ, người ta không thể nhìn thấy đôi chân của nó đâu, mà chỉ thấy một lỗ hổng lớn, nhìn từ xa chắc chắn sẽ lầm nó với một con khỉ đột nhỏ. 

“Con quạ đang làm cái quái gì thế nhỉ?”, nhiều cư dân mạng sau khi xem clip đã lao nhao để lại đủ thứ bình luận và suy đoán. Để giải thích cho điều kỳ quặc này họ cho rằng rất có thể con quạ đã bị mất chân và nó đang đứng bằng chính cánh của mình. Lại cũng có người cho rằng, con quạ còn có khả năng đặc biệt khác là che giấu đi đôi chân của mình.

Giải thích cho việc này tiến sĩ Kaeli Swift, một nhà nghiên cứu chim ưng chuyên nghiên cứu về các loài quạ, quyết định thêm một số giải thích khoa học vào cuộc thảo luận thông qua một loạt bài đăng trên Twitter rằng: 

“Quạ là một loài chim có mỏ lớn, do đó sẽ làm cho khuôn mặt nó trông to bất thường và bị nhầm là khỉ đột.

Đối với tất cả những ai cho rằng con quạ đã mất chân và đang đứng bằng cánh thì cô cho rằng một con quạ sẽ không thể bay nếu không có chân, nó có thể sẽ chết, bởi vì nếu không có chân nó không thể tạo ra bất kỳ sức bậc nào. Còn chuyện một con quạ dồn tất cả trọng lượng lên đôi cánh của nó lại càng ‘không có khả năng xảy ra’”. 

Nhưng nếu con quạ không bị thương thì tại sao nó lại đứng kiểu dáng mất tự nhiên như vậy? Theo bác sĩ Swift, câu trả lời hợp lý nhất là con quạ đang tắm nắng. Những con quạ sẽ sải cánh ra, ánh sáng mặt trời có thể giúp nó tiêu diệt ve và các loài côn trùng gây hại khác cố gắng làm tổ trong đôi cánh của chúng.

Để cho mọi thứ rõ ràng hơn, Tiến sĩ Swift còn tạo ra một số hình vẽ mẫu cho thấy những con quạ trông như thế nào ở các vị trí khác nhau, bao gồm một chân “được xếp thẳng hàng với đôi cánh khiến chúng bị giấu đi”.

Tiến sĩ Swift còn tạo ra một số hình vẽ mẫu cho thấy những con quạ trông như thế nào ở các vị trí khác nhau
Tiến sĩ Swift còn tạo ra một số hình vẽ mẫu cho thấy những con quạ trông như thế nào ở các vị trí khác nhau. (Ảnh qua twitter)

Cô viết trên Twitter: “Khi chim phơi nắng, chúng sẽ rũ cánh ra và xòe đuôi. Nhìn từ góc phải thì thấy che khuất chân và đuôi, khiến nó trông như bị tiêu mất”.

Đồng sự của cô Swiff, tiến sĩ Dave Slager lại trả lời với theo ý tưởng khác. Anh cho rằng: “những con chim khi mệt mỏi hay bị đói cũng thường rủ cánh xuống như thế này”. Tuy vậy mặc cho các chuyên gia giải thích thế nào, nhưng đối với một số người dùng Twitter thì tất cả những lời giải thích khoa học này cũng không thể khiến họ thay đổi suy nghĩ, một người dùng mạng đã đăng tải thông điệp về một câu nổi tiếng trong bộ phim đình đám “Hồ sơ tuyệt mật” rằng: “Sự thật là ở ngoài đó”.

Thiện Thành biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!