Phó Tổng thống Pence: Chiến dịch Trump sẽ tiếp tục chiến đấu và chiến thắng

18/12/20, 05:12 Thế giới
COLUMBUS, GA - DECEMBER 11: U.S. Vice President Mike Pence speaks during a Defend The Majority campaign event on December 17, 2020 in Columbus, Georgia. Sen. David Perdue and Sen. Kelly Loeffler are facing a January 5 runoff election in Georgia. (Photo by Elijah Nouvelage/Getty Images)

Phó Tổng thống Mike Pence hôm 17/12 tuyên bố chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục chiến đấu trong cuộc bầu cử đang tranh cãi, cho đến khi mọi phiếu bầu hợp pháp được tính và sẽ cứu nước Mỹ.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence phát biểu trong sự kiện chiến dịch Bảo vệ Đa số tại thành phố Columbus, Georgia vào ngày 17/12/2020. (Ảnh qua Getty Images)

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho mọi cuộc bỏ phiếu hợp pháp ở Mỹ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để giữ lợi thế trong Thượng viện Hoa Kỳ. Pence nói trong một cuộc biểu tình ở Columbus, Georgia, với Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler và David Perdue. Chúng tôi sẽ thắng Georgia, và chúng tôi sẽ cứu nước Mỹ.”

“Tôi thực sự biết ơn vì tất cả các bạn đã có mặt hôm nay, tôi thực sự là như vậy. Và với mỗi người trong số các bạn, tôi sẽ hứa với các bạn. Khi cuộc tranh cử của chúng tôi tiếp tục diễn ra tại các tòa án trên khắp đất nước, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi cuộc bỏ phiếu hợp pháp được tính, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp bị loại bỏ và chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại,” ông Pence nói thêm.

Trump đang phản đối kết quả bầu cử, chỉ ra gian lận được cáo buộc và xác nhận và những bất thường khác. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã nói rằng gian lận không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử và đã nhiều lần tuyên bố chiến thắng.

Thời báo Epoch Times chưa tuyên bố người thắng cử cho đến thời điểm này.

Thượng nghị sĩ Loeffler và Perdue đều đang phải đối mặt với cuộc đua ở giai đoạn nước rút vào tháng tới sau khi không giành được đa số phiếu bầu vào ngày 3/11. Loeffler đang trong cuộc đua với mục sư Raphael Warnock của thành phố Atlanta trong khi Perdue đang cạnh tranh với nhà làm phim Jon Ossoff. Nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng trong Nhà Trắng ở cả hai cuộc đua, họ sẽ kiểm soát Thượng viện thông qua số phiếu thuận lợi mà phó tổng thống có thể bỏ.

Những người tham dự cổ vũ khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nhìn họ và giơ nắm tay lên sau khi ông phát biểu tại một sự kiện chiến dịch Defend The Majority vào ngày 17/12/2020 ở Columbus, Georgia. (Ảnh qua Getty Images)

Bà Loeffler nói với người tham gia buổi mít tinh Ossoff là một “quỹ tín thác xã hội chủ nghĩa” trong khi Warnock là “một nhà tự do cấp tiến và một người theo chủ nghĩa Marx.”

“Chúng ta sẽ thấy người theo chủ nghĩa Marxist đầu tiên được bầu vào Thượng viện nếu chúng ta không giành chiến thắng trong các cuộc đua này,” bà nói.

Phó Tổng thống Pence đã đến  bang Georgia để hỗ trợ các thượng nghị sĩ Cộng hòa, 2 ngày sau khi Biden đến thành phố Atlanta để tập hợp với Ossoff và Warnock.

Biden nói với một đám đông rằng họ nên ra ngoài bỏ phiếu vì đảng Dân chủ sẽ giúp ông ban hành chương trình nghị sự nếu ông thắng cử tổng thống.

“Còn rất nhiều điều chúng ta có thể làm được, về COVID, về phục hồi nền kinh tế, về chăm sóc sức khỏe, về quyền bầu cử, về tư pháp hình sự, công bằng chủng tộc, về biến đổi khí hậu, chúng tôi có thể làm được rất nhiều điều. Nhiều điều có thể làm cho cuộc sống của người dân Georgia và cả đất nước trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Và chúng tôi cần những thượng nghị sĩ sẵn sàng làm điều đó vì Chúa,” ông nói.

“Chúng tôi cần phải làm đúng bởi Joe Biden. Chúng tôi cần đảm bảo Joe Biden có thể vượt qua chương trình nghị sự của mình,” Ossoff nói thêm.

Hai ứng cử viên Thượng viện đảng Dân chủ Raphael Warnock (trái) và Jon Ossoff (phải) đứng cạnh Cựu Phó Tổng thống Joe Biden khi kết thúc buổi mít tinh tại Pullman Yard ở Atlanta, Georgia ngày vào 15 /12/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Warnock cáo buộc Loeffler đang tìm cách đánh lạc hướng người dân Georgia vì bà chỉ tại vị còn không đến 10 tháng nữa.

Loeffler được Thống đốc bang Georgia của Đảng Cộng hòa Brian Kemp bổ nhiệm để thay thế Thượng nghị sĩ Johnny Isakson đã nghỉ hưu. Người chiến thắng trong cuộc vượt cạn của họ sẽ chỉ tại vị trong hai năm, kết thúc nhiệm kỳ của Isakson. Người chiến thắng trong cuộc vượt cạn lần này sẽ có thêm sáu năm tại vị.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?