Phim ảnh nước ngoài – Mối đe dọa lớn của chính quyền họ Kim

06/11/17, 12:12 Trung Quốc

Quan chức cấp cao đào tẩu khỏi Triều Tiên Thae Yong-ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại London, đã làm chứng tại buổi điều trần tại Washington vào ngày 1/11/2017. Ông tiết lộ, chế độ độc tài mong manh của Triều Tiên có một điểm yếu quan trọng mà Mỹ có thể khai thác để chấm dứt chế độ của ông Kim Jong-un.

North Korean Defector Says Key Weakness of Kim Regime Can Be Weaponized
Quan chức cấp cao đào tẩu khỏi Triều Tiên Thae Yong-ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại London, đã làm chứng tại buổi điều trần tại Washington vào ngày 1/11/2017. (Ảnh: ntd.tv)

Những hành động trừng phạt tàn bạo, kiểm soát tư duy và tình trạng đói nghèo ở Triều Tiên có vẻ trái ngược với nước láng giềng phía Nam, nơi chất lượng cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Ngay cả những bộ phim truyền hình của Hàn Quốc cũng bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chính quyền Triều Tiên. Theo Thae Yong-ho, mối đe dọa đó cần được vũ khí hoá.

Ông Thae, người đã đào thoát vào Hàn Quốc năm 2016 cùng với vợ và hai con trai, cho biết phương Tây cần đưa thông tin được thiết kế đặc biệt vào nước này để giúp người Triều Tiên thoát khỏi sự tẩy não có hệ thống của chính quyền ông Kim.

“Giờ đây chúng ta đã biết chế độ cộng sản của Liên bang Xô viết và các nước Đông Âu sụp đổ là do kết quả của việc phổ biến thông tin từ bên ngoài vào”, ông Thae nói với Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ tại Washington, DC vào ngày 1/11/2017.

“Thật vậy, bức tường Berlin sẽ không dễ dàng bị sụp đổ nếu người dân Đông Đức không thường xuyên xem truyền hình Tây Đức”, ông nói thêm. Những thông tin đó đã thay đổi suy nghĩ trong dân chúng, một làn sóng hiểu biết đã dẫn tới sự tức giận lan rộng và các cuộc nổi dậy có hệ thống của người dân Đông Đức.

Ông Thae cho biết, người dân Triều Tiên có thể đạt được sự thức tỉnh như vậy nếu dân chúng tiếp cận được nhiều thông tin bên ngoài hơn, cho họ sự can đảm để đối mặt với chính quyền họ Kim. Theo ông Thae, chế độ này đang phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng về tín nhiệm.

Ông nói: “Công dân ngày càng không quan tâm đến tuyên truyền của nhà nước mà xem phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc nhập lậu. Ngày qua ngày, hệ thống kiểm soát trong nước đang yếu đi”.

Trong khi vào năm 2010, không ai có thể hình dung nổi sự phản đối chế độ Kim sẽ trở nên phổ biến, nhưng hiện nay người dân Triều Tiên đang tìm hiểu sự thật về điều kiện sống của họ. Ông Thae cho biết, sức mạnh của dư luận sẽ khiến lãnh đạo Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi lộ trình hoặc “đối mặt với hậu quả của sự không hài lòng đang leo thang trong người dân”.

 

90625
Kim Jong-un, lãnh đạo Triều Tiên. (Ảnh: Kanal B)

Ông Thae rất hoan nghênh chính quyền của Tổng Thống Mỹ Donald Trump dùng áp lực ngoại giao và quân sự lên chế độ họ Kim. Tuy  nhiên, ông nói rằng vẫn chưa đủ vì phương Tây chưa thực hiện lợi thế quan trọng nhất – đó là sự thật.

“Mỹ đang chi hàng tỷ USD để đương đầu với mối đe dọa quân sự. Tuy nhiên, một năm Mỹ chi bao nhiêu tiền cho các thông tin liên quan đến Triều Tiên? Đáng tiếc rằng, có thể họ chỉ chi một phần rất nhỏ”, 

Chế độ họ Kim đã duy trì sự sống còn của mình thông qua sự khủng bố được hỗ trợ bởi việc tích cực ngăn chặn những luồng thông tin từ bên ngoài vào trong nước, nhưng những công cụ này đang dần kém hiệu quả.

Ông Thae nói: “Sự tồn tại của một Hàn Quốc thịnh vượng và dân chủ gần biên giới là một mối đe dọa lớn đối với triều đại của ông ta”.

Triều Tiên đã từng thi thành các vụ hành quyết công khai nhằm ngăn chặn dân thường buôn lậu các bộ phim truyền hình Hàn Quốc vào trong nước mà họ chỉ xem để giải trí.

Khi cách trừng phạt này không thành công, chính quyền đã cho nhập khẩu phim từ các nước cộng sản khác, và thậm chí quảng bá các bộ phim hoạt hình từ phương Tây.

Tuy các bộ phim Hàn Quốc được thực hiện dành cho khán giả nước Hàn, nhưng nó sẽ giúp người Triều Tiên thấy được sự khác biệt về mức sống giữa 2 quốc gia này.

“Họ chỉ xem phim để giải trí, nhưng đến nay nội dung văn hoá không thực sự dính dáng gì đến tư tưởng của người dân Triều Tiên. Nội dung văn hoá này không thể làm cho người Triều Tiên phân tích cuộc sống ở nước họ”. Ông Thae thuyết phục, nếu phương Tây làm riêng nội dung phim cho người Triều Tiên và phổ biến trong quần chúng thì có thể sẽ thay đổi được đất nước này.

Mây Trắng, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới