Philippines dùng ván gỗ, bìa carton gia cố xe tăng chống phiến quân

09/06/17, 07:01 Thế giới

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện nhiều bức ảnh cho thấy các xe thiết giáp của quân đội Philippines được gia cố bằng ván gỗ và bìa carton trong chiến dịch tiêu diệt phiến quân Maute thân ISIS ở Marawi.

Một thiết giáp V-150 được gia cố bằng gỗ. (Ảnh: Jejaktapak)

Quân đội Philippines đang huy động nhiều xe thiết giáp tham gia chiến dịch tấn công phiến quân Maute thân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) tại thành phố miền Nam Marawi. Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội Philippines gần đây cho thấy nhiều xe thiết giáp đã được binh sĩ Philippines gia cố bằng ván gỗ và bìa carton, theo Popular Mechanics.

Quân đội Philippines hiện không được biên chế xe tăng hạng nặng, buộc họ phải sử dụng xe bọc thép hạng nhẹ như V-150, LAV 300 để đối phó với phiến quân khi tác chiến trong đô thị. Các loại thiết giáp này có lớp giáp mỏng, được thiết kế để ngăn chặn các loại đầu đạn 7,62 mm hoặc nhỏ hơn, khó có thể chống lại được súng máy 12,7 mm, chứ chưa nói đến súng chống tăng mà phiến quân Maute đang sở hữu.

Theo các chuyên gia quân sự, binh sĩ Philippines hy vọng những lớp giáp được chế tạo bằng vỏ thùng đạn, giấy bìa và ván gỗ này sẽ bảo vệ được xe bọc thép của họ trước những khẩu súng RPG-2 của phiến quân.

Súng chống tăng RPG-2 sử dụng đầu đạn nổ lõm (HEAT), sức xuyên phá mạnh gấp 7 lần vũ khí thông thường, hoàn toàn có thể phá hủy lớp giáp chính của thiết giáp Philippines.

Các chuyên gia cho rằng lớp giáp ván gỗ, giấy bìa này trông có vẻ thô sơ, nhưng chúng vẫn có khả năng chống lại đạn RPG-2. Khi đầu đạn bắn trúng lớp giáp này, luồng hỏa khí phụt ra sẽ bị phân tán bởi các lớp giấy hoặc gỗ, khiến nó không còn đủ uy lực để xuyên thủng vỏ thép của xe, bảo vệ được các binh sĩ bên trong.

xe LAV 300 vẫn an toàn khi trúng đạn chống tăng, dù lớp bìa các tông khá dày gắn trên tháp pháo đã bị xuyên thủng. (Ảnh: Twitter)

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng lớp giáp gỗ và giấy này chỉ là giải pháp tình thế, chúng vô dụng khi phải đối đầu với những đầu đạn chống tăng động năng hiện đại được phóng đi với tốc độ siêu thanh. Rất may cho quân đội Philippines là phiến quân Maute không có loại vũ khí nguy hiểm này.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!