Philippines: Cháy xưởng giày ở thủ đô Manila làm 31 người chết

14/05/15, 08:22 Thế giới

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều 13/5 tại một xưởng đóng giày ở thủ đô Manila, Philippines, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, cơ quan cứu hỏa cho biết.

Vụ cháy đã tạo ra cột khói lớn.

Theo hãng tin AFP, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng gần 16 giờ, và tạo ra một cột khói khổng lồ.

Sau khi thị sát khu xưởng bị cháy tại quận công nghiệp Valenzuela của Manila, Sergio Soriano một lãnh đạo cơ quan cứu hỏa Manila nói với AFP rằng, “họ nằm cạnh nhau, nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là xương của họ”.

Một lãnh đạo cơ quan cứu hỏa khác phụ trách khu vực Valenzuela cho biết, họ đếm được 31 thi thể và đã báo cáo cho ông Soriano.

Tuy vậy, tòa nhà trên vẫn đang rất bất ổn về mặt cấu trúc nên chỉ có 3 thi thể được đưa ra ngoài, ông Soriano nói.

Theo danh sách do Rex Gatchalian, người đứng đầu chính quyền quận Valenzuela cung cấp, còn 67 công nhân đang mất tích, và không rõ liệu họ có còn trong nhà xưởng này hay không. Ông Gatchalian cho biết, chỉ có 7 người thoát được ra ngoài.

Một bảo vệ của xưởng này cho biết, “hơn 50 công nhân” đang làm việc bên trong khi lửa bùng lên.

Đài phát thanh địa phương dẫn lời người nhà của một số nạn nhân cho biết, một số công nhân đã nhắn tin rằng đang kẹt ở tầng hai tòa nhà, nhưng sau đó không lâu thì mất liên lạc.

“Cho đến lúc họ nhận ra có thể thoát ra theo lối cửa chính, lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực phía trước”, Gatchalian nói.

Ông Wilberto Rico Neil Kwan Tiu, lãnh đạo cơ quan cứu hỏa của quận này cho biết, ngôi nhà có cửa thoát hiểm, nhưng có vẻ các công nhân trong lúc hoảng loạn và bị khói dày đặc bao phủ, đã không thể thoát ra.

Phải sau hơn 5 giờ ngọn lửa mới được khống chế. Trong số thi thể được tìm thấy có cháu gái của chủ nhà xưởng.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?