Phát hiện xác sinh vật lạ có bàn tay giống con người ở Paraguay

03/11/15, 09:10 Bí ẩn, Chuyện lạ

Sinh vật lạ này có những ngón tay dài giống như con người, nhưng chúng có một cái đuôi và bộ tóc dường như không có.

Tờ Mirror ngày 26/10/2015 đưa tin một sinh vật lạ được cho là một ‘quái vật hình người’ nổi lềnh bềnh trên mặt nước và được người dân quay video lại. Sinh vật này được phát hiện ở Paraguay, người dân cho rằng sinh vật kỳ lạ này là Quỷ hút máu dê (Chupacabra) trong thần thoại.

Quỷ hút máu dê trong thần thoại

Quỷ hút máu dê (Chupacabra) là một sinh vật được thêu dệt gây nên nhiều huyền thoại vùng núi Gevaudan thuộc Puerto Rico (một nước nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribbean) vào giữa những năm 1990. Nó được mô tả trông giống như một sinh vật kỳ dị có hình dáng giống kangaroo, răng nanh nhọn hoắt và hai mắt đỏ sọc như máu.

Sinh vật kỳ lạ được cho là Quỷ hút máu dê (Chupacabra).

Ban đầu nó được cho là một con khỉ, nhưng khi xem xét kĩ lưỡng họ vẫn không thể xác định sinh vật này là con gì. Vì vậy nên có nhiều lời suy đoán về nó như sinh vật ngoài hành tinh, quỷ hút máu dê, một sinh vật dạng cryptid (loại vật không xác định), một con khỉ… Điều này càng làm sự việc trở nên bí ẩn. Từ đó, tin đồn cho rằng con quỷ này sẽ hãm hại người dân ở đây và uống máu của động vật đang lan truyền mạnh mẽ ở Puerto Rico, Chile and Mexico.

Theo thông tin trang Mysterious Universe, sinh vật lạ được phát hiện bởi những người lính cứu hỏa ở Paraguay ở gần bờ sông Parana, thị trấn Carmen del Parana (nằm ở phía Nam Itapua của Paraguay) vào hôm 21/10. Sự việc ngay sau đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân nơi đây.

Tờ Strangesounds ngày 23/10/2015 cũng đưa tin, sinh vật lạ giống ‘sinh vật ngoài hành tinh’ này có những ngón tay dài, một chiếc đuôi kỳ lạ và đặc biệt có những điểm tương đồng với con người.

Ngay khi sinh vật lạ được tìm thấy, các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra và trình bày kết quả bước đầu trong cuộc họp báo hôm 21/10. Các nhà khoa học cho biết họ tin rằng đó chỉ là xác một con khỉ đã bị rơi xuống nước và có thể bị chết đuối. Tuy nhiên, cuộc họp vẫn chưa đưa ra được kết quả chính thức từ các nhà khoa học.

Sinh vật lạ được các nhà khoa học xác định là một loài khỉ.

Theo thông tin mới nhất về vụ việc, tờ Doubtful News ngày 26/10/2015 cho biết, khi được hỏi về vấn đề này, cựu nhân viên phụ trách về động vật có vú tại Viện Smithsonian (Mỹ), ông Ron Pine đã khẳng định: “Vâng, nó là một con khỉ. Ở Nam Paraguay chỉ có hai loài khỉ sinh vật đã bị mất tất cả lông và đã phị phân huỷ một phần do ngâm trong nước một thời gian dài nên chúng tôi chưa thể chắc chắn sinh vật kỳ lạ đó thuộc loài nào trong số hai loài này. Một loài là khỉ hú (howler monkey), hay còn gọi là khỉ hú đen (Black Howler Monkey). Loài thứ hai là loài Khỉ Mũ thuộc giống Sapajus, hay còn gọi là khỉ Capuchin”.

Theo VietQ

 

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?