Phát hiện hơn 100 tử thi trên sông Hằng ở Ấn Độ

16/01/15, 09:57 Thế giới

Dư luận Ấn Độ cảm thấy bàng hoàng sau khi người dân phát hiện hơn 100 tử thi, bao gồm nhiều trẻ em, lộ ra trên một nhánh nông của sông Hằng.

Các nhân viên đang vớt tử thi trên một nhánh nông của sông Hằng. (Ảnh AP)

Người dân phát hiện 102 thi thể mắc cạn hoặc trôi nổi tại một nhánh nông của sông Hằng gần làng Pariyar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, Press Trust of India đưa tin.

Trước đó, nước trong nhánh sông rút đi, để lộ cả đáy sông nên các thi thể mắc kẹt bị lộ ra.

Một đoạn video trên đài truyền hình cho thấy hình ảnh những con chó và chim ăn tử thi trôi nổi trên mặt nước. Những tử thi này đang phân hủy mạnh nên chuyên gia pháp y không thể xét nghiệm hay nhận dạng. Nhà chức trách đang phân tích DNA của từng tử thi để xác định danh tính.

Ông Satish Ganesh, Tổng thanh tra cảnh sát Ấn Độ, nói rằng rất có thể người dân ném các tử thi ở khu vực Pariyar Ghat trên thượng nguồn sông và các xác mắc kẹt khi nước sông rút.

“Sau khi hoàn thành mọi thủ tục pháp lý, chúng tôi sẽ chôn những tử thi để ngăn chặn sự lây lan bệnh tật”, ông Saryua Shukla, một quan chức địa phương, phát biểu.

Các quan chức Ấn Độ khẳng định, sự xuất hiện của hàng loạt xác chết trên sông Hằng không phải là kết quả của một tội ác nào đó.

Theo họ, người dân Ấn Độ luôn ném xác những bé gái, phụ nữ chưa kết hôn xuống sông Hằng. Ngoài ra, nhiều gia đình nghèo ném xác người chết xuống sông vì họ không đủ tiền để thiêu xác.

Tuy nhiên, sự hiện diện của những tử thi khiến dư luận lo ngại về tình trạng ô nhiễm của sông Hằng, dòng chảy linh thiêng đối với người dân Ấn Độ.

Hàng triệu tín đồ Hindu tại Ấn Độ hỏa táng người chết rồi rắc tro trên sông Hằng. Tập tục này là một trong những nguyên nhân khiến dòng sông ô nhiễm nặng.

Mặc dù luật pháp cấm, người dân vẫn ném xác của những bé gái, phụ nữ chưa lấy chồng xuống sông Hằng vì họ tin rằng nước thiêng của dòng sông sẽ giúp người chết đầu thai trở lại vào gia đình cũ. Người ta cũng ném xác của những nhà tu hành xuống sông Hằng chứ không thiêu.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?