Ông Trump và ba người con đồng loạt bị kiện, nguyên nhân do đâu?

22/09/22, 18:10 Thế giới

Tổng chưởng lý New York Letitia James hôm 21/9 đã kiện cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và ba người con của ông với cáo buộc ‘gian lận kinh doanh’ nhưng nhiều người cho rằng ẩn sau đó là một nguyên nhân sâu xa hơn.

Theo Reuters, đơn kiện dài 214 trang trên đã được đệ trình lên tòa án bang New York ở Manhattan (Mỹ), cáo buộc tập đoàn Trump Organization gian lận trong quá trình làm báo cáo hàng năm giai đoạn từ 2011 – 2021.

Ngoài ông Trump, đơn kiện cũng nêu tên ba người con của cựu tổng thống Mỹ gồm Donald Trump Jr., Ivanka Trump và Eric Trump cũng như cựu Giám đốc tài chính Allen Weisselberg.

Tổng chưởng lý New York Letitia James cáo buộc ông Trump và Trump Organization đã khai khống giá trị các tài sản bất động sản để nhận được các khoản vay ưu đãi và lợi ích về thuế.

Ông Donald Trump và ba người con Eric (trái), Ivanka (giữa) và Donald Jr., năm 2017. (Ảnh: Reuters)

Tập đoàn Trump Organization quản lý khách sạn, sân golf và nhiều bất động sản trên khắp thế giới, đã bị bà Letitia James điều tra trong hơn 3 năm. Tổng chưởng lý New York này quả quyết 23 tài sản của ông Trump đã bị ‘gian lận và thổi phồng giá trị’, và rằng văn phòng của bà đã phát hiện hơn 200 trường hợp định giá sai lệch.

Những tài sản đó bao gồm các bất động sản để bán như Mar-a-Lago ở Florida và căn hộ áp mái của ông Trump trên đỉnh tòa nhà Trump Tower ở Manhattan.

Bà James cho rằng ông Trump đã khai khống diện tích căn hộ Trump Tower lên gấp gần 3 lần để định giá 327 triệu USD vào năm 2015. “Thực sự vô lý vì không có căn hộ nào ở thành phố New York được bán với giá 100 triệu USD vào thời điểm đó”, bà James nói.

Theo đó, tổng chưởng lý James đã đề xuất mức phạt 250 triệu USD đối với ông Trump, đồng thời đề nghị tòa cấm cựu tổng thống Mỹ cùng các con được giữ chức vụ hay điều hành bất cứ công ty nào được cấp phép, đăng ký ở New York trong thời gian vĩnh viễn. 

“Với sự giúp sức từ các con, ông Trump đã khai khống giá trị tài sản của mình chênh lệch hàng tỷ USD để được chấp thuận các khoản vay, hưởng lợi bảo hiểm và đóng thuế thấp hơn. Ông ấy đã lừa dối để đạt được lợi nhuận tài chính khổng lồ”, bà Letitia James viết.

Đơn kiện cũng tìm cách cấm Trump Organization và ông Trump mua bất động sản thương mại ở New York hoặc vay tiền từ các ngân hàng do nhà nước điều hành trong 5 năm.

Ông Trump phủ nhận ‘cáo buộc’

Đáp lại cáo buộc trên, phía ông Trump phủ nhận bất cứ hành vi sai trái nào và chỉ trích cuộc điều tra của bà James là “mang động cơ chính trị”. Trump Organization gọi những cáo buộc của bà James là “vô căn cứ”.

Vụ kiện trên được cho là một trong những đòn pháp lý lớn nhất đối với ông Trump kể từ khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2021. Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ này sẽ được mở vào ngày 24/10 tới.

Nguyên nhân đằng sau những vụ kiện ‘vô căn cứ’

Có thể thấy, các vụ kiện tụng ở Mỹ diễn ra rất thường xuyên, nhưng trên thực tế muốn theo đuổi một vụ kiện thì người kiện phải có chút ít tiền. Kiện chuyện nhỏ thì vài ba ngàn USD, chuyện lớn thì vài chục triệu USD.

Một nguồn tin cho biết, trong vụ ông Trump kiện bộ ngoại giao xét nhà ông tháng trước, ngoài luật sư riêng của ông phải trả tiền tháng, ông còn phải mướn một luật sư đặc biệt. Tiền đưa trước tầm 3 triệu USD, thiếu phải đưa thêm.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Theo The Hill, hôm 20/9, tổ hợp luật sư Alianza Americas, đại diện 48 người di dân lậu bị thống đốc Florida cho phi cơ chở đến Martha’s Vineyard, đã kiện thống đốc DeSantis và bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Florida, đòi bồi thường thiệt hại vì các tội bắt cóc, buôn người, lường gạt và gây tổn thương tinh thần.

Trong khi trước đó ông DeSantis cho biết, 2 chuyến bay tuần trước “rõ ràng là tự nguyện”. Người phát ngôn của DeSantis, Taryn Fenske, cũng đã cung cấp một bản sao của mẫu đơn đồng ý – có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha – mà cô cho biết chúng đã được đưa cho những người di cư trước khi họ lên tàu.

Theo đó, tỷ lệ thắng kiện của các di dân được nhận định là chưa tới 1% nhưng vụ kiện vẫn diễn ra như một trò đùa. Và tiền phí cho các luật sư sẽ do tỷ phú George Soros, thuộc Đảng Dân chủ cực tả chi trả.

Nguồn tin từ Fox News tiết lộ tỷ phú George Soros đã ứng trước cho tổ hợp các luật sư trên số tiền gần 1,4 triệu USD.

Theo BBC, tỷ phú George Soros được biết đến là người đã bỏ vào quỹ George Soros, Open Society Foundations khoảng 32 tỷ để tài trợ phá thai, biến đổi khí hậu, dẹp lực lượng cảnh sát…

Ông cũng đã bỏ hàng trăm triệu, tài trợ cho các cuộc ứng cữ cảnh sát trưởng, các biện lý trong những thành phố lớn với điều kiện khi đắc cử sẽ ‘thả tù, không bắt tội phạm…’ 

Những biện lý ở New York, San Francisco, Los Angeles được cho là do chính ông George Soros đưa lên. Và tổng chưởng lý New York Letitia James vừa kiện ông Trump cũng được cho là đã nhận sự giúp đỡ từ vị tỷ phú này.

Theo tờ Forbes, trong mùa bầu cử tháng 11 này, tỷ phú George Soros đã bỏ ra 125 triệu USD để hỗ trợ, vận động cho các ứng viên Đảng Dân chủ.

Vụ kiện thống đốc Florida lần này theo đó được cho là để loại bỏ ông DeSantis, Đảng Cộng hoà, giúp đỡ cho ứng cử viên Đảng Đân chủ Charlie Crist được ngồi vào ghế thống đốc Florida.

Trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để tranh quyền kiểm soát Quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới, thì ông Trump lại bị kiện, tuy rằng khả năng thắng kiện là rất nhỏ. Việc phía ông Trump nói cuộc điều tra của bà James “mang động cơ chính trị” là có thể hiểu được.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?