Ông Tập Cận Bình đến thăm Triều Châu với dàn ‘diễn viên quần chúng’ vây quanh

14/10/20, 06:25 Trung Quốc

Ngày 12/10, ông Tập Cận Bình đã đến Triều Châu thị sát, toàn bộ thành phố Triều Châu đều vắng vẻ, trên đường không có người, thậm chí không có xe cộ. Khi Tập Cận Bình đến thăm phố Bài Phường, các vệ sĩ mặc áo sơ mi trắng và áo sơ mi xanh nhạt vây quanh ông, và người dân rải rác ở hai bên đường.

Ông Tập Cận Bình đến thăm Triều Châu với dàn ‘diễn viên quần chúng’ vây quanh (ảnh 1)
Ông Tập Cận Bình đã đi thị sát Triều Châu vào ngày 12/10. (Ảnh chụp video)

Một nữ hướng dẫn viên du lịch mặc váy xanh đậm có lẽ ở quá gần Tập Cận Bình, nên họ muốn tiến lên kéo cô ta lại, vừa nhìn thấy máy ảnh, tay họ liền rụt về. Cư dân mạng nói đùa: Mấy ông bảo vệ và đạo diễn sắp gặp xui xẻo rồi.

Tập Cận Bình đến thăm Triều Châu, toàn bộ thành phố Triều Châu đều vắng vẻ, trên đường không có người, thậm chí không có xe cộ.

Cư dân mạng cho rằng, tất cả những “người” xuất hiện trên phố đi bộ có thể đều là diễn viên. Tuy nhiên, vẫn khiến các vệ sĩ bận rộn, hao phí rất nhiều sức lực, bố trí các diễn viên “quần chúng” bên ngoài một vòng tròn lớn 5 mét, và Tập Cận Bình đứng ở giữa vòng tròn, phát biểu trước mọi người.

Cư dân mạng bình luận:

“Tại sao lại có người muốn tóm lấy người phụ nữ mặc váy xanh, cướp mất cảnh của Tập?”;

“Tổ đạo diễn này sau đó chắc chắn sẽ gặp xui xẻo”;

“Vì chưa diễn nháp, nên vẫn tính là khả dĩ, đi theo lộ trình của Lý Khắc Cường, đáng tiếc là không có màn vung tiền”;

“Những người qua đường này đều đã qua lựa chọn …”

Theo Apple Daily, Tập Cận Bình chọn Triều Châu là điểm đầu tiên trong chuyến công tác phía Nam, ngoài việc là đi thăm lại chốn xưa, nó cũng có thể liên quan đến tình hình eo biển Đài Loan. Bởi vì địa phương là đối mặt với tuyến đầu của eo biển Đài Loan, đoán chừng Tập Cận Bình cũng sẽ tham quan quân đội ở địa phương.

Triều Châu là một trong những điểm triển khai quân đội lớn ở Quảng Đông, quân đội triển khai các sư đoàn bộ binh cơ giới ở địa phương, trung đoàn thiết giáp, Tiểu đoàn xe tăng 2 và Quân đoàn tên lửa. Gần đây ở Quảng Đông, Phúc kiến, quân đội đã tiến hành bắn đạn thật, diễn tập trên bờ, không loại trừ khả năng việc Tập Cận Bình đến Triều Châu là để tiện thăm quan quân đội tập trận.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?