Ông Giang Trạch Dân được nhân viên đỡ vào hội trường Đại hội 19

19/10/17, 10:23 Trung Quốc

Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khai mạc vào ngày 18/10, với sự xuất hiện của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Những hình ảnh truyền hình trực tiếp cho thấy, ông Giang Trạch Dân hiện tại đi lại có vẻ rất khó khăn.

Ông Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ được đỡ vào trong hội trường Đại hội 19. (Ảnh: NTDTV)
Ông Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ được đỡ vào trong hội trường Đại hội 19. (Ảnh: NTDTV)

Vào lúc 9h sáng ngày 18/10, Đại hội 19 chính thức khai mạc tại Đại hội đường Bắc Kinh, hội nghị do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì tuyên bố khai mạc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên đọc báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm và có bài phát biểu tại đại lễ đường. Điều đáng chú ý chính là sự hiện diện ngoài dự đoán của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, với tư cách là 1 trong 46 đại biểu đặc biệt của Đại hội 19.

Những hình ảnh truyền hình trực tiếp cho thấy, ông Giang Trạch Dân đi lại rất khó khăn và phải nhờ người đỡ để tiến vào hội trường. Dù được hai người đỡ hai bên nhưng ông Giang vẫn phải vịn chặt hai tay vào thành ghế mới có thể ngồi xuống được.

Một ngày trước khi Đại hội 19 khai mạc, truyền thông nước ngoài từng đưa tin rằng, Giang Trạch Dân sẽ tham dự lễ khai mạc Đại hội 19, nhưng bài viết cũng cho biết “lão nhân can dự chính sự” Giang Trạch Dân năm nay đã 91 tuổi, vì nguyên nhân sức khỏe nên hơn một năm nay không công khai xuất hiện trước công chúng, cho nên mặc dù được sắp xếp dự họp, nhưng lúc Đại hội 19 khai mạc, sức khỏe của ông Giang có cho phép hay không thì vẫn cần phải quan sát.

Lần này, việc ông Giang được nhân viên công tác đỡ tiến vào hội trường Đại hội 19, có lẽ cũng nằm trong dự liệu của ông Tập Cận Bình. Ngày 14/10 có tin tức tiết lộ, trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 7 khóa 18 của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình đã mở một cuộc họp khẩn cấp, trong đó có dự liệu việc chuẩn bị sẵn một phương án ứng phó nếu “ông Giang Trạch Dân chết ngay trong hội trường Đại hội 19”.

Liên quan đến vấn đề này, bình luận viên của trang Aboluowang cũng cho biết, chiến dịch phòng chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” trong 5 năm mà ông Tập Cận Bình thực hiện thực chất là cuộc chiến quyền lực giữa ông Tập Cận Bình và ông Giang Trạch Dân, vậy nên ông Tập vẫn luôn lo lắng sẽ bị phe ông Giang phá rối trong Đại hội 19.

Trên thực tế, ông Giang Trạch Dân đã bị ông Tập Cận Bình kiểm soát chặt chẽ suốt hai năm qua. Trong khoảng thời gian này, những tin tức liên quan đến bệnh tình của ông Giang Trạch Dân cũng liên tục được truyền ra. Đặc biệt vào tháng 05 năm nay, sau khi thông tin ông Giang Trạch Dân bệnh tình nguy kịch phải nhập bệnh viện Hoa Sơn, Thượng Hải được truyền ra, các phóng viên báo chí đã đổ xô về bệnh viện Hoa Sơn, đứng ở bên ngoài chờ đợi tin tức của ông Giang.

Ông Giang Trạch Dân đã một thời gian dài không công khai xuất hiện trước công chúng, vì vậy, việc ông Giang xuất hiện trong buổi lễ khai mạc Đại hội 19 nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

Có nhân sĩ phân tích rằng: “Ông Giang Trạch Dân sẽ không dám lên giọng thể hiện thái độ, chủ yếu là vì cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ ĐCSTQ đã trở nên gay gắt, phe cánh của ông Giang Trạch Dân đã sắp sụp đổ, ông Giang xuất hiện tại Đại hội 19 cũng chỉ là để giữ lại chút thể diện cho mình mà thôi”.

Trước Đại hội 19 đã có phân tích chỉ ra, nếu ông Giang Trạch Dân xuất hiện trong Đại hội 19 thì sẽ phải ở trong tình cảnh xấu hổ. Bởi vì trong Đại hội 19, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sẽ công bố kết quả phòng chống tham nhũng “đả hổ” trong 5 năm qua, khoảng chừng 1.340.000 quan viên các cấp đã bị xử phạt, trong đó hơn 300 lão hổ cấp tỉnh bộ trở lên đã ngã ngựa đều là những nhân vật quan trọng của phe Giang.

Bình luận viên Trịnh Hạo Xương hiện đang cư trú tại Mỹ cho biết: “Ông Giang Trạch Dân dùng hủ bại trị quốc cộng với việc bức hại tàn khốc Pháp Luân Công, đây là hai tội lỗi lớn của ông ta”.

Ngoài ra, ông Giang Trạch Dân hiện đang bị cả thế giới lên án vì tội ác chỉ đạo thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép để chuộc lợi, đây được đánh giá là tội ác phản nhân loại.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời