Ông Duterte khẳng định phiến quân ISIS chiếm Marawi

02/06/17, 08:18 Thế giới

Hôm 1/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố cuộc nổi loạn ở Marawi thực chất không phải do nhóm phiến quân Maute thực hiện, mà hoàn toàn do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng khởi xướng và chuẩn bị từ lâu.

duterte2
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố cuộc bạo loạn ở Marawi do phiến quân ISIS thực hiện. (Ảnh: AFP)

Hôm 1/6, Tổng thống Duterte cảnh báo các tay súng Hồi giáo cực đoan bị đánh đuổi khỏi Iraq và Syria đang tìm kiếm căn cứ mới, và vụ đánh chiếm ở Marawi đã được lên kế hoạch từ lâu, theo Reuters.

Ông Duterte còn nói thêm, cuộc nổi loạn ở Marawi, trên đảo miền Nam Mindanao, không phải là tác phẩm của nhóm phiến quân Maute mà “hoàn toàn do ISIS”. Từ lâu tổng thống Philippines đã cảnh báo các tay súng ISIS có thể tới nước này bất cứ lúc nào.

Người đứng đầu Philippines cảnh báo, những phần tử nổi loạn ở miền Nam nước này thu được nguồn tài chính từ hoạt động buôn bán ma túy và nhóm Maute cũng liên quan.

Ông Duterte đã thực hiện cuộc chiến chống ma túy từ khi lên nắm quyền và cho rằng đây là nguồn cơn của các vấn đề an ninh, tội phạm ở Philippines.

Chiến sự ở Marawi bùng phát từ hôm 23/5, bắt nguồn từ việc Philippines truy bắt lãnh đạo nhóm khủng bố Abu Sayyaf là Isnilon Hapilon. Tổng thống Philippines phải rút ngắn chuyến thăm Nga, trở về nước và tuyên bố thiết quân luật ở Marawi.

Ngày 31/5, quân đội Philippines cho biết, giao tranh kéo dài cả tuần nay tại Marawi lại tiếp tục bùng lên do phiến quân Hồi giáo đã đánh cắp vũ khí, đạn dược và giải thoát cho một số tù binh bị giam giữ trong khi quân đội vẫn đang tiếp tục tấn công nhóm phiến quân với các cuộc tấn công mặt đất và trên không.

Tính đến nay đã có ít nhất 164 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, trong đó có 120 tay súng phiến quân, 25 binh lính quân đội Philippines và 19 dân thường. Hầu hết người dân Marawi đã sơ tán, khoảng 2.000 người vẫn còn mắc kẹt.

Theo phía quân đội, nhóm phiến quân hiện đang chiếm giữ gần 1/10 thành phố.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?