Nổ liên hoàn ở Bắc Kinh: Có tin đồn rằng đây là vụ thanh trừng các quan chức muốn “đào tẩu”

23/09/20, 07:54 Trung Quốc

Rạng sáng ngày 19/9, một vụ nổ liên hoàn đã xảy ra ở Bắc Kinh. Ngọn lửa sáng rực cả một vùng trời, làn khói dày đặc xông thẳng lên không trung. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước mãi đến 12 giờ sau mới đưa tin rằng đó chỉ là một vụ nổ khí gas. Nhiều người bày tỏ nghi ngờ về thông tin từ phía chính quyền, thậm chí có tin đồn rằng đây là vụ thanh trừng các quan chức đang muốn đào tẩu ra nước ngoài.

Sáng sớm 19/9, tại nơi giao giới giữa quận Thuận Nghĩa và quận Thông Châu của thủ đô Bắc Kinh đã xảy ra một vụ nổ liên hoàn với âm thanh cực lớn, ngọn lửa cao ngút chiếu sáng cả một góc trời. 

Cư dân mạng nhiều nơi liên tục cập nhật tình hình sự việc trên Weibo, họ cho biết đã có hơn 100 xe cứu hỏa, 120 xe cứu thương nhanh chóng được điều động đến hiện trường vụ nổ, còn có nhiều trực thăng xuất hiện trên bầu trời.

Có cư dân mạng chụp ảnh chiếc xe cứu hỏa đang lao đến hiện trường vụ nổ: “Nhân viên cứu hỏa Yên Giao vội vàng tới hiện trường để hỗ trợ, chuyện gì đã xảy ra … Sân bay Thủ đô? Thuận Nghĩa?”.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, gần như tất cả các bài đăng trên Weibo liên quan đến vụ việc đều bị xóa. Đến khoảng 12 giờ sau, tức là trưa ngày 19/9, chính quyền Bắc Kinh mới đưa ra một thông báo, cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 23 giờ 46 phút ngày 18/9, tại một địa điểm ở huyện Thông Châu, một “tai nạn nổ bình chứa gas” đã xảy ra tại một nhà kho cho thuê bình chứa.

Tuy vậy, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra nghi ngờ. “Thứ nhất là sau hơn mười giờ chính phủ mới đưa ra thông báo, hơn nữa cũng không đưa tin rộng rãi, đều là đưa tin trên các kênh truyền thông nhỏ không ai chú ý đến. Thứ hai, ‘Ping An XX’ thường là tài khoản của Cục Công an, vậy tại sao lại cố ý nhấn mạnh đến tài khoản của Ủy ban chính trị và Pháp luật ở đây? Cuối cùng, chính là một vụ nổ lớn như vậy, ngọn lửa cao hàng chục dặm, cảm nhận rõ sự rung động, nhưng nguyên nhân chỉ là do các bình chứa khí gas?”.

Một cư dân mạng khác cho hay: “Có điều gì đó đã xảy ra với Bắc Kinh? Tin tức mới nhất đã xác nhận rằng, đó là một vụ nổ liên hoàn tại một kho vũ khí quân đội nào đó ở Bắc Kinh. Theo lời của người lính trực ca, đó là một vụ tấn công bằng tên lửa. Quân ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hiện đang điều tra”.

Đặc biệt, sau vụ nổ lại xuất hiện tin đồn chưa xác thực rằng có 13 quan chức cấp cao của ĐCSTQ trong lúc đang bí mật đến sân bay quốc tế Thuận Nghĩa để bỏ trốn ra nước ngoài thì bị tấn công bởi trực thăng do Bắc Kinh gửi tới, tất cả đều đã bị giết chết. 

Mặc dù tin tức này rất khó để xác thực, tuy nhiên, tình trạng quan chức cấp cao của ĐCSTQ đào tẩu khỏi Trung Quốc là chuyện không hề mới. Theo các cuộc điều tra nội bộ của ĐCSTQ, có đến trên 85% các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã sẵn sàng với việc “bỏ của chạy lấy người”, trốn ra nước ngoài bất cứ lúc nào. Có học giả từng tiết lộ rằng, giới quyền quý và lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ từ sớm đã lường trước “nguy cơ vong Đảng”, và đang bí mật tiến hành một “kế hoạch lúc tàu đắm”.

Trong 70 năm ĐCSTQ cầm quyền, các quan chức từ trên xuống dưới tham ô hủ bại, thi hành những chính sách tàn bạo hà khắc đối với người dân. ĐCSTQ đã hoàn toàn mất hết lòng dân, trời giận người oán. Những năm gần đây, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, dịch bệnh, đấu tranh dân chủ của người dân Hồng Kông và Đài Loan, cộng thêm làn sóng đứng lên phản kháng của người dân trong nước, sóng sau nối liền sóng trước, từng đợt từng đợt đánh vào, khiến bộ mặt thảm bại của ĐCSTQ ngày càng lộ rõ.

Mới đây, một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Thái Hà – một học giả bên trong thể chế ĐCSTQ, và cũng là một Giáo sư đã nghỉ hưu tại Trường Đảng Trung ương, trong đoạn ghi âm bà biểu thị rằng ĐCSTQ đã là một “thây ma chính trị”, không ai có thể cứu vãn cục diện nguy cấp này nữa, ĐCSTQ đã đi đến bước đường cùng.

Đối với nguy cơ sụp đổ, các quan chức ĐCSTQ nhạy cảm hơn so với dân thường, và đã có hàng chục ngàn quan chức trốn ra nước ngoài. Năm 2010, theo dữ liệu khảo sát của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc công bố, kể từ giữa những năm 1990 đến nay, số quan chức trốn khỏi ĐCSTQ đã tăng lên từ 16.000 đến 18.000 người, và số tiền mà họ mang theo ra nước ngoài lên đến 800 tỷ nhân dân tệ.

Hiện tại, chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét lệnh cấm hoàn toàn đối với các Đảng viên ĐCSTQ và gia đình của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Trong bản thông báo phác thảo của tổng thống cũng cho phép chính phủ Hoa Kỳ có thể thu hồi thị thực của các Đảng viên ĐCSTQ và gia đình của họ ở Hoa Kỳ và trục xuất họ. Hiện tại, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu trục xuất các nhà nghiên cứu và sinh viên có nền tảng quân đội Trung Quốc.

Nhà tài phiệt Hồng Kông Viên Cung Di trong buổi ghi hình trò chuyện với truyền thông hải ngoại còn tiết lộ rằng, rất nhiều đảng viên ĐCSTQ ở nước ngoài lo lắng sau khi trở về Trung Quốc thì không thể xuất ngoại được nữa, rất nhiều người đều đang bỏ trốn, thậm chí “mỗi ngày đều có người mất tích”.

Gia Hưng (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng