Những tỷ phú hào phóng nhất giới công nghệ làm từ thiện

03/12/15, 08:19 Kinh tế

Hôm 2/12, Mark Zuckerberg thông báo sẽ cho đi 99% cổ phiếu Facebook đang nắm giữ, tương đương 45 tỷ USD. Tuy nhiên, Bill Gates vẫn là người làm từ thiện nhiều nhất với 30,7 tỷ USD cho quỹ Bill & Melinda Gates – nhằm giảm đói nghèo và bệnh tật trên thế giới.

Mark Zuckerberg thông báo sẽ cho đi 99% cổ phiếu Facebook đang nắm giữ.

Hôm 2/12, CEO Facebook – Mark Zuckerberg thông báo sẽ cho đi 99% cổ phiếu Facebook đang nắm giữ, tương đương 45 tỷ USD, để mừng con gái mới chào đời. Sự đóng góp này đã củng cố vị trí một trong những người hào phóng nhất giới công nghệ của anh.

Nó cũng cải thiện danh tiếng cho giới công nghệ – vốn hay bị chỉ trích vì nới rộng bất bình đẳng thu nhập tại thung lũng Silicon và giá trị vốn hóa khổng lồ của các công ty. Trước đó, Zuckerberg và vợ – Priscilla Chan cũng đã đóng góp 1,5 tỷ USD cổ phiếu Facebook cho Quỹ Cộng đồng Thung lũng Silicon (SVCF).

Vợ chồng Nicholas và Jill Woodman – nhà sáng lập hãng sản xuất camera GoPro

Vợ chồng Nicholas và Jill Woodman – nhà sáng lập hãng sản xuất camera GoPro năm 2014, cho biết họ đã đóng góp 500 triệu USD vào quỹ này.

Jan Koum – đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin miễn phí – WhatsApp

Jan Koum – đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin miễn phí – WhatsApp cũng cam kết góp cho SVCF hơn 500 triệu USD.

Sean Parker – Lãnh đạo đời đầu của Facebook
Sean Parker – Lãnh đạo đời đầu của Facebook, kiêm nhà sáng lập ứng dụng chia sẻ ảnh Napster đã cam kết chi 600 triệu USD cho một quỹ từ thiện của mình, với mục đích cải thiện xã hội, y tế và nghiên cứu khoa học.
Sergey Brin

Sergey Brin của Google, vào năm 2014 đã đóng góp 383 triệu USD cho quỹ từ thiện của gia đình, hỗ trợ giải quyết nghèo đói ở khu vực San Francisco.

Larry Page

Đồng sáng lập Google với anh là Larry Page cũng đóng góp số cổ phiếu Google trị giá 177 triệu USD năm 2014 cho một quỹ từ thiện mang tên cha mình – Carl Victor Page mà anh lập ra năm 2006. Quỹ này tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục và dược phẩm.

Yuri Milner
Nhà đầu tư đình đám – Yuri Milner cũng khá hào phóng. Ông là người tài trợ giải thưởng thường niên cho các nhà khoa học – Breakthrough Prizes với 3 triệu USD mỗi giải. Đầu năm nay, Milner còn cho biết ông đã chi 100 triệu USD tìm kiếm sự sống trên vũ trụ bằng cách dò sóng radio và tín hiệu ánh sáng.
Bill Gates

Dù vậy, người hào phóng nhất giới công nghệ hiện vẫn là nhà sáng lập Microsoft – Bill Gates. Tính đến năm 2014, hai vợ chồng tỷ phú đã chi 30,7 tỷ USD cho quỹ Bill & Melinda Gates – nhằm giảm đói nghèo và bệnh tật trên thế giới. Gates còn là nhà sáng lập Cam kết Cho đi (Giving Pledge), khuyến khích các tỷ phú đóng góp phần lớn tài sản cho việc từ thiện

Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?