Những chú chó vô gia cư bị chôn sống được những sinh viên giải cứu

26/09/15, 14:43 Trung Quốc

Đôi khi cuộc sống trong trường học dễ dàng hơn nhiều so với thực tế xã hội. Điều này đúng với những chú chó vô gia cư ở Trung Quốc; một hiện tượng phổ biến ở nhiều trường đại học và cao đẳng ở Trung Quốc.

Những sinh viên trẻ làm mọi thứ có thể để giúp chó mẹ và các chú cún con. (Ảnh: Weibo.com)

Chó vô gia cư có thể tìm thấy nhiều thức ăn hơn ở xung quanh các căn tin trường. Và chúng phải đối mặt ít nguy hiểm từ con người hơn trong khuôn viên trường, vì những sinh viên thường rất thân thiện. Tuy nhiên, trường học không phải là tuyệt đối an toàn và những điều độc ác vẫn còn xảy ra với chúng.

Vì sự an toàn của học sinh, những nhân viên bảo vệ hầu hết đều chọn cách thức độc ác và tàn bạo nhất để đối phó với những con chó vô gia cư trong khuôn viên trường. Nhiều con chó bị đánh đập đến chết, hay thậm chí bị chôn sống sau bị nhân viên an ninh bắt.

Gần đây, một làn sóng giết chó vô gia cư đã quét qua Đại học Tài chính và Kinh tế Lan Châu. Vào ngày 22/9, những nữ sinh nghe thấy tiếng một con chó kêu rên lớn tiếng khi cô và bạn bè bước ra khỏi tòa nhà trong trường. Họ đã nhìn thấy các nhân viên bảo vệ tại trường học đang lấp đất. Nhớ lại những trường hợp gần đây về việc những con chó vô gia cư bị chôn sống trong trường học, các cô gái và bạn của cô sớm nhận ra những gì đang xảy ra.

Một cô gái đã khóc sau khi nhìn thấy những con chó con bị chôn vùi. (Ảnh: Weibo.com)

Sau khi chắc chắn với kết luận của mình, cô gái bắt đầu đào.

Tôi không chắc liệu tôi có thể cứu chúng hay nó đã quá muộn. Tôi chỉ nghĩ rằng những con chó này rất đáng thương, tôi muốn thử cứu chúng“.

Một học sinh nữ áo xanh với tay vào hố. (Ảnh: Weibo.com)
Các cô gái đã cứu con chó con bị bao phủ trong lòng đất. (Ảnh: Weibo.com)
Các sinh viên an ủi con chó con. (Ảnh: Weibo.com)

Nhiều sinh viên hơn cùng tham gia nỗ lực giải cứu với cô. Mặc dù các nhân viên bảo vệ trường đã hét và nguyền rủa họ, nhưng không ai trong số các sinh viên từ bỏ.

Một số sinh viên khác đã mang đến một cái thuổng và hầu hết các sinh viên chỉ đào đất bằng tay không.

Cuối cùng, họ đã cứu 7 con chó. Một con chó được chôn quá sâu và không thể cứu được.

Các bạn trẻ đã rất cần mẫn với việc giải cứu. (Ảnh: Weibo.com)
Lũ chó con mừng rỡ bú sữa mẹ. (Ảnh: Weibo.com)
Hầu hết chó con đã được cứu. (Ảnh: Weibo.com)

Sau đó, các sinh viên đã giấu chó mẹ và con của nó ở một nơi an toàn. Các trường đại học đã thực hiện những hành vi tàn khốc đối với những con chó vô gia cứ, vì một số học sinh đã bị những con chó đi lạc cắn, theo Nandu News. Tuy nhiên, điều này không biện minh cho những hành động của nhân viên bảo vệ. Một cô gái đã cứu những con chó nói với các phóng viên: “Chẳng có gì phải nói nếu trường học đối xử khắc khe với những con chó vô gia cư, mà chuyện đang nói là họ đã đối xử với chúng một cách vô nhân đạo“.

Sinh viên đề nghị nhà trường có thể gửi chó đến trạm cứu hộ động vật hay đăng thông báo tìm người nhận nuôi. Cho dù đó có phải là con chó đi lạc hay không, thì bất kỳ sinh mệnh nào cũng đáng được trân quý.

Thanh Phong dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng