Nhiều doanh nghiệp đề nghị ưu tiên cho 8.459 lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

01/04/20, 10:57 Tin trong ngày, Việt Nam

Ảnh hưởng của dịch Vũ Hán khiến nhiều doanh nghiệp, địa phương bị thiếu lao động nước ngoài trầm trọng (8.459 lao động), theo đó Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phải kiến nghị Thủ tướng ưu tiên cho các nhà quản lý, chuyên gia nước ngoài tại các dự án, công trình trọng điểm nhập cảnh vào Việt Nam.

Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị cho các chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam. (Ảnh qua Plo)
Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị cho các chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam. (Ảnh qua Plo)

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thì do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán nên đến nay trên 25.000 lao động nước ngoài vẫn chưa thể quay trở lại Việt Nam làm việc (lao động Trung Quốc chiếm 75%, lao động Hàn Quốc 15%, lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác là 10%).

Trong khi đó, tính đến ngày 15/3 thì tổng nhu cầu của các địa phương và cơ quan đại diện ngoại giao là 8.459 lao động (chủ yếu là lao động Trung Quốc và Hàn Quốc). 

Trong tổng 8.459 lao động nước ngoài này thì có khoảng 2.000 lao động làm việc trong các dự án, công trình trọng điểm quốc gia. Các vị trí thiếu hụt là các nhà quản lý hoặc chuyên gia rất khó tìm kiếm lực lượng thay thế trong nước. Nếu tình trạng trên tiếp tục bị kéo dài thì có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, thời gian hoàn thành các hạng mục công trình, dự án trọng điểm, cấp thiết. 

Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại một doanh nghiệp ở tỉnh Hà Nam. (Ảnh qua tuoitre)
Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại một doanh nghiệp ở tỉnh Hà Nam. (Ảnh qua tuoitre)

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt các vị trí nêu trên cũng sẽ dẫn đến việc bị ngừng việc, giãn việc tại một số vị trí khác trong doanh nghiệp. Đồng thời, sẽ tác động đến nhiều ngành và lĩnh vực có liên quan…

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đã kiến nghị lên Thủ tướng xin cho các chuyên gia nước ngoài tại dự án trọng điểm, cấp thiết (theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp) nhập cảnh trong mùa dịch này bằng cách cấp giấy phép lao động hoặc xác nhận các chuyên gia này không thuộc diện cấp giấy phép lao động sau khi số người này đã hoàn thành các thủ tục y tế theo Bộ Y tế quy định.

Chuyên gia Hàn Quốc tại một công ty ở Khu công nghiệp huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam làm việc khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang xảy ra. (Ảnh qua tuoitre)
Chuyên gia Hàn Quốc tại một công ty ở Khu công nghiệp huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam làm việc khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang xảy ra. (Ảnh qua tuoitre)

Ngoài ra, Bộ cũng kiến nghị cho số lao động nước ngoài về nước vào dịp tết Nguyên đán 2020 tiếp tục quay trở lại làm việc theo đề xuất của UBND cấp tỉnh, sau khi hoàn thành thủ tục cách ly y tế tập trung khi nhập cảnh theo quy định của Bộ Y tế.

Riêng các lao động nước ngoài do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán mà chưa làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động sẽ được cấp giấy phép lao động trở lai sau khi hoàn thành các thủ tục y tế.

Cũng theo nguồn tin từ Bộ LĐ-TB&XH thì hiện trên cả nước đang có gần 70.000 lao động là người nước ngoài. Trong đó, lao động Trung Quốc chiếm 22,4%; lao động người Hàn chiếm 34,4%, còn lại 43,2% là các lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?