Nhật Bản: Kẻ say người tỉnh trước những thông tin sai lệch của CNN về TT Trump

15/11/20, 22:24 Thế giới
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission. Mandatory Credit: Photo by John Locher/AP/REX/Shutterstock (7427012p) President-elect Donald Trump gives his acceptance speech during his election night rally, in New York 2016 Election Trump, New York, USA - 09 Nov 2016

Do quá chủ quan vào các kênh truyền thông cánh tả ở Mỹ, các kênh thông tin tại Nhật Bản tựa như cỗ máy sao chép những tuyên truyền của CNN. Họ đưa tin với lập trường rất thiên vị, cùng kịch bản đã được vạch sẵn: Ca ngợi Joe Biden và hạ thấp TT Trump.

TT Trump (phải) và đối thủ Joe Biden (trái)
TT Trump (phải) và đối thủ Joe Biden (trái). (Ảnh tổng hợp)

Tuy nhiên, vẫn có một số người làm truyền thông ở Nhật Bản vẫn có đầu não tỉnh táo, họ nhìn thấy được vấn đề này và trực tiếp đưa nó ra.

Điển hình là trường hợp của ông Yoshihisa Komori – phóng viên của Sankei Shimbun trú tại Hoa Kỳ. Trong một bài báo gần đây, ông đã đưa ra vấn đề này. Ông chỉ ra từ kinh nghiệm của bản thân rằng, trước đây ông cũng chủ yếu xem các báo cáo của giới truyền thông chính thống mà bị ảnh hưởng. Sau đó, thông qua quan sát các khía cạnh khác nhau, ông đã phát hiện ra “nhiều vấn đề” về ứng cử viên đảng Dân chủ – Joe Biden, và thậm chí cả những phương tiện truyền thông cánh tả.

Ông Yoshihisa cho rằng, người dân là có ảnh hưởng đến định hướng của chính trị, nhưng phương hướng của các phương tiện truyền thông chính thống ở Hoa Kỳ lại cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của người dân ở một mức độ nào đó. Chỉ khi biết tình huống phía sau phương hướng truyền thông đó, chúng ta mới có thể thực sự hiểu được chính trị Mỹ.

Yoshihisa Komori đã chỉ ra trong bài báo rằng: Đối với Nhật Bản, một điểm rất nguy hiểm là hầu hết các phương tiện truyền thông lớn, và những người trí thức được coi là “chuyên gia Mỹ”, khi nói về chính trị Mỹ phần lớn họ đều hoàn toàn ỷ lại vào nhận định của New York Times và CNN. Mà các phương tiện truyền thông đó có xu hướng làm ngơ trước các chính sách kinh tế của TT Trump, và những thành tựu của các chính sách đối với Trung Quốc, họ cũng không đưa tin về tiếng nói của một lượng lớn những người ủng hộ TT Trump.

Ông nhận thấy rằng, các kênh truyền thông cánh tả luôn “canh chừng” TT Trump. Chỉ cần phát hiện những lời nói của TT Trump ít liên quan đến các chính sách của ông ấy một chút, họ sẽ ngay lập tức phóng đại lên và sau đó công kích Tổng thống. 

Có rất nhiều các báo cáo như vậy trên các kênh truyền thông đó. Vì vậy ông cho rằng, nếu cứ dựa vào những báo cáo này, thì sẽ đưa ra những kết luận hoàn toàn khác với thực tế chính trị ở Mỹ, và dẫn đến sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá về tình hình bầu cử hiện nay.

“Nhìn vào các phương tiện truyền thông chính thống ở Nhật Bản, chúng ta khó có thể thấy bất kỳ báo cáo tích cực nào về TT Trump. Một đài truyền hình đã từng mời một doanh nhân, và một phát thanh viên đã nghỉ hưu sống lâu năm ở Mỹ tham gia một tiết mục tổng hợp, họ đã đưa ra những nhận xét tích cực hơn về TT Trump, dựa theo kinh nghiệm thực tế của họ”, ông Yoshihisa Komori cho biết.

Người dẫn chương trình đã nói với một giọng điệu đùa cợt: “Chúng tôi đã mời hai người khác người đến chương trình hôm nay”, để chứng tỏ rằng những ý kiến ​​này (tin tiêu cực về TT Trump) không đại diện cho ý kiến phổ thông. 

Từ đó chúng ta có thể thấy rằng, ngay cả khi người dẫn chương trình cũng có thể có ý kiến ​​riêng của mình, anh ta đã tự làm rõ những ý kiến ​​này khác với ý kiến ​​của các phương tiện truyền thông chính thống ở Nhật bản như thế nào.

Ngoài ra, tại Nhật bản cũng đã từng có một bài báo tiết lộ vụ bê bối của Hunter Biden – con trai của ứng viên Tổng thống Joe Biden, nó được đăng trên một trang web tổng hợp, nhưng đã sớm bị gỡ bỏ. 

Tuy nhiên, tiêu đề của bài báo vẫn còn trên công cụ tìm kiếm. Chỉ là sau khi nhấp vào, trang này cho thấy bài viết đã không còn tồn tại. 

“Tất nhiên, trên một số blog cá nhân hoặc một số trang web ít chính thống hơn, bạn vẫn có thể thấy một số bài viết với các quan điểm khác nhau, nhưng số lượng tương đối nhỏ. Hầu hết mọi người đều không quá chú ý đến chúng”, ông Yoshihisa Komori nói.

Việt Anh

Theo secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng