Nhận xét của ông Vương Kỳ Sơn về báo cáo của ông Tập Cận Bình

22/10/17, 12:59 Trung Quốc

Gần đây, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn đã tham gia buổi thảo luận của đoàn đại biểu Đại hội 19 tỉnh Hồ Nam, và có những nhận xét về bài báo cáo của ông Tập Cận Bình, điều này được truyền thông nước ngoài đặc biệt quan tâm.

Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. (Ảnh: Dwnews)
Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. (Ảnh: Dwnews)

Có kênh truyền thông Đức tiết lộ đánh giá của ông Vương Kỳ Sơn đối với báo cáo Đại hội 19 của ông Tập Cận Bình có sự khác biệt so với những đánh giá của 6 Thường ủy Bộ Chính trị khác.

Theo kênh phát ngôn chính thức của ĐCSTQ, vào ngày 19/10, khi ông Vương Kỳ Sơn tham gia thảo luận cùng đoàn đại biểu Đại hội 19 tỉnh Hồ Nam, đã nhận xét báo cáo mà ông Tập Cận Bình đại diện cho Ủy ban Trung ương khóa 18 thực hiện, là “văn hiến có tính cương lĩnh”, ông bày tỏ thái độ rất rõ ràng rằng: “Với tư cách đại biểu, tôi hoàn toàn tán thành và ủng hộ báo cáo này”.

Vương Kỳ Sơn cũng ca ngợi “tư tưởng thời đại mới” của ông Tập Cận Bình đã vạch ra hướng đi tương lại rất rõ ràng của Trung Quốc, đồng thời ông Vương cũng kêu gọi mọi người trong tư tưởng và công tác thực tế phải lấy “giá trị chính trị hạt nhân và thời cục làm chuẩn”, và phải thực hiện được “bên trong thay đổi tư tưởng, tư duy, bên ngoài thay đổi hành động” v.v.

Ông Vương Kỳ Sơn cũng đề cập đến vấn đề phòng chống tham nhũng, ông nhấn mạnh “phải đảm đương sứ mệnh này một cách quyết liệt”, phải tìm “lộ trình tự bản thân giám sát một cách hiệu quả”.

Liên quan đến lần nói chuyện này của ông Vương Kỳ Sơn, rất nhiều kênh truyền thông nước ngoài đã đăng bài phân tích.

Hãng truyền thông Đức Deutsche Welle phân tích rằng, ông Vương Kỳ Sơn với vai trò là người đảm đương chiến dịch phòng chống tham nhũng mà ông Tập Cận Bình phát động, trong phát biểu tại Đại hội 19, ông đã bày tỏ “hoàn toàn tán thành, hoàn toàn ủng hộ” đối với “Tư tưởng Tập Cận Bình”, đây là điều không có trong phát biểu của 6 Thường ủy Bộ Chính trị khác tại đoàn đại biểu của họ.

Hãng thông tấn Pháp Agence France-Presse thì phân tích, trong báo cáo ngày khai mạc Đại hội 19, ông Tập Cận Bình đã khẳng định, vấn đề phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được thực hiện triệt để, không khoang nhượng. Vì thế, trợ thủ phòng chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” của ông Tập Cận Bình là ông Vương Kỳ Sơn có tiếp tục nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo hay không đã nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Bài viết dẫn thuật lời của nhà bình luận chính trị Trey McArver cho biết, ông Vương Kỳ Sơn đã bày tỏ rất rõ ràng rằng “ông hy vọng chiến dịch phòng chồng tham nhũng có thể được chế độ hóa”. Ông Trey McArver suy đoán rằng “nếu không tiếp tục vai trò của mình, ông Vương rất có thể sẽ sắp đặt một số thứ để trợ giúp người kế nhiệm mình đảm đương vai trò này một cách thuận lợi nhất”.

Nhà sử học Chương Lập Phàm từng phân tích trên Deutsche Welle rằng, xét quá trình 5 năm qua, ông Vương Kỳ Sơn có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến dịch phòng chống tham nhũng, hỗ trợ rất lớn cho ông Tập Cận Bình, vì thế ông Vương Kỳ Sơn có thể sẽ được kéo dài quyền lực theo một hình thức khác.

Ông nói: “Là minh hữu quan trọng nhất của ông Tập Cận Bình, thứ nhất ông Vương sẽ không gặp vấn đề về an toàn, sẽ không vì công kích của đối thủ mà suy sụp. Thứ hai, quyền lực của ông ấy sau Đại hội 19 có thể được kéo dài theo một hình thức khác”.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng