Nhà Trắng kêu gọi hợp tác với Big Tech để kiểm duyệt “thông tin sai lệch” về vaccine

02/03/21, 10:43 Thế giới

Theo một báo cáo gần đây từ Reuters, Nhà Trắng đã liên hệ với các “ông trùm” Big Tech bao gồm Facebook, Twitter và Google, nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lan truyền của cái gọi là “thông tin sai lệch” về vaccine.

Nhà Trắng kêu gọi hợp tác với Big Tech để kiểm duyệt “thông tin sai lệch” về vaccine. (Ảnh qua Foundation For Economic Education)

Theo một nguồn tin từ một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden, các công ty công nghệ này tỏ vẻ “tiếp nhận và hợp tác tốt” khi họ làm việc với Nhà Trắng.

Tổng thống Joe Biden đã coi việc “định hướng” hàng trăm triệu người Mỹ là ưu tiên hàng đầu của mình kể từ những ngày đầu nhậm chức.

Trong chuyến thăm tuần trước đến nhà máy sản xuất của Pfizer Inc – nơi sản xuất một trong hai loại vaccine Covid-19 được chấp thuận sử dụng ở Mỹ, Biden nhắc lại cam kết sẽ sản xuất ít nhất 100 triệu liều vaccine trong vòng 100 ngày đầu tiên của mình tại Nhà Trắng, nhưng đó chỉ là khởi đầu. “Chúng ta cần phải tiếp tục”, Biden nói thêm.

Bắt đầu sử dụng các nền tảng mạng xã hội để kiểm duyệt thông tin thực tế

Tuy nhiên, gần đây các quan chức lưu ý rằng, một chiến dịch chống vaccine đã nhanh chóng phát triển trên các trang mạng truyền thông xã hội. Reuters đưa tin, ông Biden cũng bày tỏ lo ngại rằng, việc lo sợ tiêm vaccine sẽ trở thành một chướng ngại lớn đối với kế hoạch tiêm vaccine cho hàng nghìn người Mỹ trên khắp đất nước mỗi ngày.

Theo một nguồn tin, các cuộc biểu tình chống vaccine sẽ diễn ra lần đầu tiên vào khoảng 2 giờ chiều ngày 30/1 tại Sân vận động Dodger ở Los Angeles. Nguồn tin này còn cho biết Nhà Trắng muốn ngăn chặn các sự kiện tương tự xảy ra trong tương lai.

Các cuộc biểu tình được tổ chức thông qua một trang Facebook chia sẻ thông tin về virus. Các nhà chức trách đã phải đóng cửa sân vận động –  hiện đang được sử dụng làm nơi tiêm chủng. Nó cũng là một trong những sân vận động lớn nhất cả nước. Mỗi ngày, các nhân viên y tế tiêm hơn 8.000 liều vaccine Covid-19 tại đây.

Nguồn tin còn cho biết, các cuộc biểu tình ở Sân vận động Dodger đã làm sáng tỏ mức độ các nền tảng như Facebook nhanh chóng phát triển. Nó đã trở thành một công cụ tổ chức quan trọng cho các phong trào được cho là lan truyền thông tin sai lệch, chẳng hạn như chiến dịch chống vaccine.

Nguồn tin nói với Reuters: “Các nền tảng mạng xã hội là nơi có nhiều người dùng nhất hiện nay. Vì vậy, việc phản đối vaccine ở trên các nền tảng này sẽ gây là 1 làn sóng chống đối lớn trong người dân. Điều này sẽ trở thành một trở ngại lớn đối với việc tiêm chủng cho tất cả mọi người.”

Nguồn tin nói thêm rằng, họ đã nói chuyện với các công ty mạng xã hội để giúp họ hiểu hơn về tầm quan trọng của thông tin sai lệch, và vai trò của họ trong việc loại bỏ thông tin sai lệch đó một cách nhanh chóng.

Trước đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ – Richard Blumenthal đã chỉ trích các công ty này trong một tweet, đồng thời cáo buộc cả Twitter và Facebook đã không tiến lên đủ nhanh để hạn chế hành vi quấy rối có chủ đích, đối với những người tiêm chủng trên nền tảng của họ. Blumenthal cho biết cả hai công ty cũng chậm chạp trong việc ngăn chặn “các thuyết âm mưu”.

Mặt khác, Chánh văn phòng Nhà Trắng – Ron Klain cho biết, thông tin phá hoại vaccine đã khiến ngày càng nhiều người đặt câu hỏi về vaccine.

Robert F. Kennedy, Jr. – chủ tịch của nhóm vận động Children’s Health Defense, lưu ý rằng các ông trùm truyền thông xã hội hiện đang “công khai phục vụ như những người đại diện cho chính phủ”. Trên bề mặt, họ nói là kiểm duyệt thông tin “sai lệch” nhưng trên thực tế, họ sợ bị trừng phạt nếu không kịp thời ngăn chặn các thông tin gây bất lợi cho chính phủ.

Robert F. Kennedy đưa ra một tuyên bố, công khai kêu gọi người dân ở khắp mọi nơi không nên tiêm phòng Covid-19 bằng mọi giá. (Ảnh qua HuffPost Canada)

Robert F. Kennedy Jr. còn được biết đến là cháu trai của Cựu tổng thống John F. Kennedy, là một nhà hoạt động kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Waterkeeper Alliance – một nhóm môi trường phi lợi nhuận mà ông đã giúp thành lập vào năm 1999.

Robert F. Kennedy Jr. được nhiều người xem là cá nhân tuyệt vời nhất trong họ nhà Kennedy.

Gần đây Robert F. Kennedy đưa ra một tuyên bố, công khai kêu gọi người dân ở khắp mọi nơi không nên tiêm phòng Covid-19 bằng mọi giá, vì trong vaccine có chứa một công nghệ mới chưa được thử nghiệm gọi là mRNA (RNA thông tin). Hiện vẫn hoàn toàn chưa thể xác định những tác dụng phụ về lâu dài của loại RNA này.

Người phát ngôn của Facebook cho biết công ty đã đề nghị hỗ trợ Nhà Trắng. Nó đã phát hành một chính sách mới, cũng như xóa các bài đăng trên nền tảng của mình có chứa thông tin liên quan đến coronavirus mà công ty cho là sai. Công ty cũng sẽ xóa các trang và tài khoản chia sẻ các bài đăng đó.

Mặt khác, Twitter cho biết trong một tuyên bố rằng họ thường xuyên liên lạc với Nhà Trắng về các vấn đề chính, bao gồm “thông tin sai lệch về Covid-19”. Google không bình luận về vấn đề này, nhưng đưa ra 1 bài blog của công ty làm ví dụ về cách mà công ty này chống lại sự lan truyền của thông tin sai lệch.

Nguồn tin cho biết, vẫn còn quá sớm để nói liệu các cuộc đàm phán với các công ty công nghệ có dẫn đến việc giảm bớt sự lan truyền thông tin sai lệch trên thực tế hay không. Nguồn tin cho biết những chi tiết khác về vấn đề này sẽ được công bố trong khoảng 10 ngày tới. 

Khánh Nghi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?