Nhà lập pháp Đài Loan: “Pháp Luân Đại Pháp mang Chân, Thiện, Nhẫn đến cho thế giới”

09/12/16, 15:16 Thế giới

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp vừa được tổ chức tại Đài Loan. Các nhà lập pháp cũng như nghị viên hội đồng thành phố đã đến gửi lời chúc và cảm ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã đưa giá trị Chân – Thiện – Nhẫn ra thế giới, mang đến thay đổi tích cực cho xã hội.

Kết quả hình ảnh cho taiwan capital
Gần 7000 học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự Pháp hội Đài Loan được tổ chức vào ngày 27/11/2016. Họ đến từ nhiều nơi trên thế giới như Đài Loan, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Ấn Độ và các nước Âu Mỹ, … (Ảnh: Internet)

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp năm 2016 được tổ chức tại Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 27/11, các quan chức đắc cử đã đến ủng hộ, bao gồm các thành viên lập pháp Lưu  và Hứa Trí Kiệt, cũng như hội đồng thành phố Cao Hùng và Gia Nghĩa.

Các nhà lập pháp: Hy vọng ngày càng nhiều người hơn tham gia môn tu luyện này

Ông Lưu Kiến Quốc, Ủy viên lập pháp Đài Loan cho biết ông rất ngưỡng mộ quyết tâm của các học viên dám đứng lên vì niềm tin của họ, bất chấp sự đàn áp không ngừng ở Trung Quốc. Đặc biệt, ông Lý Hồng Chí, người sáng lập môn Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đựng những khó khăn to lớn để giới thiệu môn tu luyện ra thế giới. “Tôi rất cảm động vì Sư Phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp đã mang Chân, Thiện, Nhẫn đến với thế giới”, ông nói.

Nhiều năm qua, ông cũng đã chứng kiến ​​các học viên từ khắp nơi trên thế giới luôn khuyến khích và hỗ trợ lẫn nhau để nhiều người hơn nữa biết về môn tu luyện và giúp ngăn chặn cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. “Tôi tin rằng các bạn sẽ thành công, và tôi chân thành chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn”.

Kết quả hình ảnh cho Lập pháp viện Trung Hoa Dân Quốc
Ông Lưu Kiến Quốc (phải) và ông Hứa Trí Kiệt (trái), thành viên của Ủy ban Lập pháp gửi lời cảm ơn đến Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Internet)

Ông Hứa Trí Kiệt, một nhà lập pháp và một người ủng hộ lâu năm của Pháp Luân Đại Pháp cũng đã gửi lời chúc Pháp hội thành công rực rỡ. Ông cho biết, ngày càng có nhiều người hơn nữa sẽ đến tham gia vào hoạt động của các học viên nhằm chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Nghị viên hội đồng thành phố: Hành động đúng đắn

Bà Trần Lệ Na, Ủy viên Hội đồng thành phố Cao Hùng, thành phố lớn thứ 2 ở Đài Loan cho hay,  bà biết rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Họ đến từ tất cả các tầng lớp xã hội. Và họ là những người tốt bụng, siêng năng và có trách nhiệm với công việc”.

Được tin nhiều học viên từ các nước khác cũng đến tham dự sự kiện này, bà Trần cho biết, bà rất vui khi thấy nhiều người như vậy cùng nhau tập hợp lại để làm việc tốt. “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng tích cực của lòng nhân ái, đây là sự khác biệt giữa học viên Pháp Luân Đại Pháp và những nhóm khác”.

Kết quả hình ảnh cho Gia Nghĩa
Nghị viên thành phố, bà Trần Lê Na (Thành phố Cao Hùng) và bà Vương Mỹ Huệ (Thành phố Gia Nghĩa) cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm rất đúng. (Ảnh: Internet)

Bà Vương Mỹ Tuệ, Ủy viên Hội đồng thành phố Gia Nghĩa cho biết bà thường xuyên thấy học viên tập các bài công pháp trong công viên. “Tôi nghe nói có hàng trăm ngàn học viên ở Đài Loan, và thậm chí cả những học viên từ nhiều nước khác cũng không quản đường xá xa xôi đến tham dự Pháp hội này. Hội nghị này hẳn là rất có ý nghĩa”, bà nói.

Bà Vương cho biết các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp nói thì dễ làm thì khó. “Nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã làm được điều đó. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải cảm ơn Sư phụ Lý đã mang đến những thay đổi tích cực cho xã hội”.

Theo Clear Wisdom

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới