Người Việt đua nhau đăng ký với NASA để gửi tên lên sao Hoả

23/05/19, 10:19 Giải trí

Trên trang web chính thức, cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố: mỗi người đều có cơ hội gửi tên của họ đến với hành tinh Đỏ thông qua dự án “Mars 2020”. Đây là nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa được thực hiện bởi NASA, dự kiến bắt đầu vào tháng 7/2020.

Người Việt đua nhau đăng ký với NASA để gửi tên lên sao Hoả.1
(Ảnh minh hoạ qua ok.ru)

Vào giữa năm 2018, NASA đã công bố kế hoạch chiến dịch mặt trăng – Sao Hỏa như một phần của các văn bản Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết hồi tháng 12/2017. Văn bản yêu cầu tiếp tục thăm dò mặt trăng và bắt đầu các nhiệm vụ Sao Hỏa do con người trực tiếp thực hiện.

Để chuẩn bị cho cuộc thám hiểm sao Hỏa vào năm 2020 sắp tới của họ, NASA đã đưa ra chiến dịch ý nghĩa giúp ai cũng có thể có cơ hội ghi tên mình vào lịch sử nhưng không cần phải tốn nhiều công sức, đó là điền thông tin cá nhân vào mẫu đơn mà NASA đăng tải trên website.

Theo thông tin, sau khi thu thập đủ 1 triệu cái tên, NASA sẽ tổng hợp và ghi dữ liệu này lên bề mặt một vi chip silicon có thể chứa các ký tự kích thước nhỏ hơn 1/1.000 chiều rộng của sợi tóc. Con chip này có kích cỡ tương đương với một đồng xu, sau đó sẽ được gửi cùng với tàu thám hiểm sao Hỏa (dự kiến được phóng vào tháng 7-2020 tới).

Tàu được phóng sử dụng tên lửa đẩy ATLAS V-541 này sẽ đáp xuống thung lũng Jezero trên sao Hỏa vào khoảng ngày 18-2-2021 và thả xe thám hiểm Mars 2020 nhằm tìm hiểu các vết tích sự sống trên hành tinh Đỏ. NASA cho biết cuộc thám hiểm này có ý nghĩa rất lớn trong mục tiêu đưa con người đến hành tinh khác trong tương lai.

Thung lũng Jezero trên sao Hỏa. (Ảnh qua hanoimoi)

Vi chip chứa toàn bộ tên những người đăng ký sẽ được lồng vào một khung kính và song hành với Mars 2020 tới mọi ngóc ngách của sao Hỏa trong các nhiệm vụ của nó.

NASA cho biết từ nay đến ngày 30/9, mọi người có thể gửi tên của mình để đăng ký vào danh sách và nhận vé lưu niệm lên sao Hỏa. Người dùng chỉ cần điền tên, họ, quốc gia, mã bưu chính và địa chỉ email để hoàn thành việc đăng ký. Lưu ý rằng, mã bưu điện (Postal Code) của Việt Nam là 10000.

Người Việt đua nhau đăng ký với NASA để gửi tên lên sao Hoả - h3
NASA cho biết từ nay đến ngày 30/9, mọi người có thể gửi tên của mình để đăng ký vào danh sách và nhận vé lưu niệm lên sao Hỏa. (Ảnh qua muctim)

Ngoài ra, người tham gia sẽ được tích điểm “hành khách thường xuyên”, ghi nhận sự góp mặt của họ trong các sứ mệnh thám hiểm của NASA.

Nhận được thông tin, ngay lập tức, nhiều cư dân mạng tại Việt Nam đã truy cập để đăng ký tên của mình vào tham gia dự án này.

“Không thể tự mình vào vũ trụ thì đưa tên của mình vào vũ trụ cũng là một phương án hay”, Huỳnh Lộc (TP.HCM) cho biết. Một số người khác đã chia sẻ tấm vé có in tên của mình lên mạng xã hội và đùa rằng mình được tham gia chương trình khám phá sao Hỏa vào năm sau.

Tính đến chiều 22/5 (giờ Việt Nam) đã có khoảng gần 400.000 cái tên được đăng ký theo chương trình này.

Người Việt đua nhau đăng ký với NASA để gửi tên lên sao Hoả - h4
Một khách hàng người Việt đã đăng ký. (Ảnh qua muctim)

“Khi khởi động dự án, chúng tôi muốn mọi người cùng chia sẻ trong hành trình khám phá này”, Thomas Zurbuchen, phó quản trị dự án nói. “Đây sẽ là khoảng thời gian thú vị đối với NASA. Chúng tôi bắt đầu hành trình này để trả lời những câu hỏi chưa biết về hành tinh hàng xóm và thậm chí là nguồn gốc sự sống của nó”.

Đây không phải lần đầu tiên NASA tổ chức một chương trình mang tính cộng đồng như vậy. Vào năm ngoái, một con chip chứa tên của khoảng 1,38 triệu người Trái đất đã được gửi lên sao Hỏa trên chuyến du hành của tàu Orion.

Hiện nay, các chương trình không gian đang triển khai của NASA với sao Hỏa đều nhằm mục đích đẩy mạnh việc khám phá sự sống trên hành tinh Đỏ, góp phần phát triển du lịch vũ trụ và kiến tạo một nền văn minh vũ trụ cho nhân loại trong tương lai. Cơ quan này tuyên bố sẽ đưa người đầu tiên lên sao Hỏa chậm nhất là năm 2037, sau khi thực hiện xong việc trở lại Mặt trăng vào năm 2020.

Được biết, lần đầu tiên NASA đưa ra lời mời trên cho công chúng là vào năm 2015, khi ấy có gần 827.000 người đã đăng ký.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?