Lưu Hiểu Ba – Người Trung Quốc duy nhất được trao giải Nobel Hòa bình đã qua đời

14/07/17, 06:47 Thế giới

Người đứng đầu Ủy Ban Giải Nobel Na Uy chỉ trích “Chính quyền Trung Quốc có trách nhiệm lớn về cái chết của ông Lưu Hiểu Ba“, nhà hoạt động nhân quyền được trao giải Nobel Hòa bình năm 2010.

Nhiều người mang hoa đến tưởng niệm ông Lưu Hiểu Ba- người Trung Quốc duy nhất đạt giải Nobel ở Hong Kong ngày 13/7
Nhiều người mang hoa đến tưởng niệm ông Lưu Hiểu Ba- người Trung Quốc duy nhất đạt giải Nobel ở Hong Kong ngày 13/7. (Ảnh: Reuters)

AFP dẫn một thông báo ngắn trên website của cơ quan tư pháp chính quyền thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc) đăng ngày 13/7, ông Lưu bị suy đa tạng và mọi nỗ lực cứu sống ông không mang lại kết quả.

Trước khi được chuyển đến bệnh viện, ông Lưu đang thụ án tù 11 năm kể từ năm 2009 vì tội “kích động lật đổ chính quyền” khi viết và phát tán trên mạng thư kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng tại Trung Quốc.

Vợ của ông Lưu bị quản thúc tại gia kể từ năm 2010, bị cách biệt không được nhận những trợ giúp của gia đình và những người ủng hộ, đã được phép đến bệnh viện gặp chồng.

Trước đó, chính phủ một số nước phương Tây bao gồm Đức và Mỹ đã đề nghị Trung Quốc cho phép ông Lưu ra nước ngoài điều trị theo nguyện vọng cá nhân.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã liên tục yêu cầu các quốc gia khác không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của nước này. Giới chức Trung Quốc cũng khẳng định ông Lưu được điều trị bởi các bác sĩ hàng đầu ở trong nước.

Người đứng đầu Ủy Ban Giải Nobel Na Uy, cơ quan trao giải Nobel Hòa Bình, ông Berit Reiss-Andersen cho rằng Bắc Kinh có trách nhiệm lớn về cái chết của ông Lưu.

Chính quyền Trung Quốc có trách nhiệm lớn về cái chết của ông Lưu. Chúng tôi thấy thật đáng buồn là ông Lưu Hiểu Ba không được chuyển tới nơi mà ông có thể có được sự chăm sóc y tế tốt hơn trước khi bệnh ông trở nên trầm trọng”, ông nói.

Ông Lưu là người đạt giải Nobel Hòa Bình thứ hai qua đời khi đang còn án tù. Người đầu tiên là Carl von Ossietzky, chết vì bệnh lao phổi tại Đức năm 1938 khi đang thụ án tù vì chống chế độ Hitler.

Đối với nhiều người ông Lưu Hiểu Ba là một anh hùng nhưng lại là một kẻ xấu trong con mắt của chính phủ đất nước ông.

Nhà hoạt động chính trị, người được tặng giải Nobel Hòa bình năm 2010, được miêu tả là “biểu tượng quan trọng nhất” cho cuộc đấu tranh vì nhân quyền tại Trung Quốc.

Nổi tiếng với những quan điểm chính trị cứng rắn và những chỉ trích đối với đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lưu liên tục vận động cho một đất nước Trung Quốc dân chủ và tự do hơn.

Một trong những khoảng khắc có tính quyết định làm nên sự nghiệp hoạt động của ông là trong giai đoạn diễn ra vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Là một giáo sư đại học trẻ từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đang thỉnh giảng tại đại học Columbia ở New York, ông Lưu khi đó đã bay về Bắc Kinh để tham gia các cuộc biểu tình của sinh viên mà sau đó đã bị đàn áp đẫm máu khi giới chức trách điều quân đội tới dập tắt các cuộc biểu tình.

Mặc dù được đề nghị cho đi tị nạn ở Úc, ông đã từ chối và chọn ở lại Trung Quốc. Ông sau đó đã bị bắt trong một cuộc đàn áp của chính phủ và được thả năm 1991.

Sau nhiều lần tù đày, ông Lưu vẫn luôn hy vọng có một nước Trung Quốc dân chủ. “Tôi vẫn luôn mạnh mẽ tin rằng những tiến bị chính trị của Trung Quốc sẽ không ngừng lại và tôi với niềm lạc quan sâu sắc, mong muốn được thấy một đất nước Trung Quốc tự do trong tương lai“, ông nói trong một tuyên bố được đưa ra sau phiên tòa xử ông hồi năm 2009.

Vì không có thế lực nào có thể ngăn chặn được đòi hỏi của con người được có tự do và Trung Quốc cuối cùng sẽ trở thành một quốc gia được điều hành bởi luật pháp, nơi nhân quyền là trên hết“.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?