Người Thái lắc đầu trước yêu cầu lương của HLV Nhật Bản

02/07/19, 08:57 Thế giới

Sau cuộc họp kéo dài 3 tiếng tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vào ngày 1/7, HLV Nhật Akira Nishino và các sếp của FAT vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Người Thái lắc đầu trước yêu cầu lương của HLV Nhật Bản
Những gì Akira Nishino đã thể hiện tại World Cup 2018 khi dẫn dắt Nhật Bản là cực kỳ ấn tượng. (Ảnh: Getty Images)

Trao đổi với Zing.vn, phóng viên Phairat MLee của Fox Sports Asia nói: “Ông Nishino muốn nhận mức lương lên tới hơn 225.000 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, liên đoàn chỉ có thể trả một nửa con số ấy. Cuộc họp giữa hai bên đã kết thúc. Tối 1/7, có thể LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ ra phán quyết cuối cùng”.

Từ tháng trước, báo chí Thái Lan tin HLV Nishino đang là ứng viên sáng giá cho ghế thuyền trưởng “Voi chiến”. Khi chiến lược gia này dự khán 2 trận đấu ở Thai League tuần qua, các trang báo Thái Lan và Nhật Bản đều tin HLV Nishino sẽ sớm được bổ nhiệm dẫn dắt nhà cựu vô địch AFF Cup.

Theo Siam Sports, HLV Nishino không có nhiều lựa chọn lúc này. Ông buộc phải giảm lương nếu muốn ngồi ghế chỉ đạo “Voi chiến”. Phóng viên MLee tiết lộ FAT kiên quyết về điều khoản lương. Họ sẽ không chấp nhận trả cho vị HLV người Nhật Bản hơn 100.000 USD mỗi tháng.

FAT cũng cho ông Nishino thời gian để suy nghĩ. Thời hạn cuối cùng được tin rằng là tối 1/7. Nếu chiến lược gia 64 tuổi không đồng ý vấn đề lương bổng, ông sẽ quay về Nhật Bản vào ngày 2/7. Lúc này, truyền thông Thái Lan tin HLV Nishino nên chấp nhận điều khoản FAT đưa ra.

Trong sự nghiệp, ông Nishino có 10 năm dẫn dắt CLB Gamba Osaka và tạo nên bảng thành tích đồ sộ ở J.League. Ông cùng đội bóng lên ngôi vô địch quốc gia năm 2005, giành AFC Champions League 2008, 2 lần được bầu là HLV hay nhất J.League và được Liên đoàn Bóng đá châu Á bình chọn là HLV số một châu lục năm 2008.

Năm ngoái, chiến lược gia sinh năm 1955 đã đưa tuyển Nhật Bản vào vòng 1/8 của World Cup, nơi họ dẫn trước tuyển Bỉ 2-0 nhưng thua ngược chung cuộc 2-3.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng