Người phụ nữ tử vong tại Huế không liên quan đến virus Vũ Hán

09/04/20, 09:54 Tin trong ngày, Việt Nam

Trước cái chết đột ngột của bà T., người có con trai trở về từ Nhật Bản (một trong những vùng mà dịch Vũ Hán bùng phát mạnh mẽ), cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khẳng định rằng bà T. chết là do tự vẫn và không liên quan đến virus Vũ Hán (Covid-19). 

Người phụ nữ tử vong tại Huế không liên quan đến virus Vũ Hán. (Ảnh qua Zing)
Người phụ nữ tử vong tại Huế không liên quan đến virus Vũ Hán. (Ảnh qua Zing)

Trao đổi với phóng viên ngày 8/4, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông Thừa Thiên – Huế ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết, bà N.T.T.T (57 tuổi, trú tại phường Tây Lộc, TP. Huế) tử vong là do tự vẫn, không liên quan đến virus Vũ Hán (Covid-19) như đồn thổi.

Cụ thể, vào sáng 7/4, Bà T. đã đột ngột tử vong tại nhà riêng. Sau đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một người ở phường Tây Lộc có người thân trở về từ nước ngoài (đã qua thời gian cách ly 14 ngày) chết tại nhà, điều này khiến nhiều người lo lắng vì nghĩ nguyên nhân cái chết trên có liên quan đến virus Vũ Hán.

Qua làm việc với nhân chứng và người nhà, cơ quan chức năng đã kết luận bà T. chết do là tự vẫn. Sở Thông tin và Truyền Thông Thừa Thiên – Huế sau đó cũng đã thông tin sự việc này đến cho người dân địa phương nắm bắt.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã mời một chủ tài khoản Facebook đến trụ sở làm việc do đã chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch Vũ Hán lên mạng xã hội. (Ảnh qua laodong)
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã mời một chủ tài khoản Facebook đến trụ sở làm việc do đã chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch Vũ Hán lên mạng xã hội. (Ảnh qua laodong)

Được biết, bà N.T.T.T có một người con trai 30 tuổi là du học sinh bên Nhật, về nước hôm 16/3 và đã thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại nhà theo quy định. Hiện con trai bà T. có sức khỏe ổn định, mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm trước đó cho kết quả âm tính với chủng virus Vũ Hán.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới