Người đồng sáng lập Black Lives Matter hợp tác với nhóm vận động thân Trung Quốc

23/11/20, 14:49 Thế giới

Một trong những người sáng lập Black Lives Matter đã khởi động một liên kết mới với một tổ chức vận động cộng đồng Trung Quốc có quan hệ mật thiết với chính quyền Bắc Kinh, Daily Mail đưa tin.

Alicia Garza, 39 tuổi, là thủ lĩnh của nhóm Black Futures Lab, đồng thời cũng là người đồng sáng lập phong trào Black Lives Matter
Alicia Garza, 39 tuổi, là thủ lĩnh của nhóm Black Futures Lab, đồng thời cũng là người đồng sáng lập phong trào Black Lives Matter. (Ảnh qua Daily Mail)

Alicia Garza là thủ lĩnh của nhóm Black Futures Lab, được Hiệp hội Tiến bộ Trung Quốc (CPA) hỗ trợ về tài chính. Black Future Labs, được thành lập cách đây 2 năm, tuyên bố rằng mục tiêu của họ là xây dựng quyền lực chính trị của người da đen và thay đổi cách thức hoạt động của quyền lực đó — địa phương, toàn tiểu bang và quốc gia.

Được biết, Garza trước đây đã được người đồng sáng lập phong trào Black Lives Matter (BLM) – Patrisse Cullors, mô tả là “người được đào tạo theo chủ nghĩa Mác”.

“Chúng tôi rất thành thạo về các lý thuyết hệ tư tưởng. Và tôi nghĩ rằng những gì chúng tôi thực sự cố gắng làm là xây dựng một phong trào có thể được sử dụng bởi rất nhiều người da đen,” Cullors nói trong một cuộc phỏng vấn với The Real News Network.

Một báo cáo từ Quỹ Di sản ban đầu liên kết CPA có trụ sở tại San Francisco với một nhóm cùng tên ở thành phố Boston, tổ chức các sự kiện chung với lãnh sự quán Trung Quốc. Ở Boston, tổ chức này được mô tả là ủng hộ cộng sản và ủng hộ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Alicia Garza và các thành viên chủ chốttrên trang web của tổ chức Black Futures Lab. (Ảnh qua Daily Mail)

Theo Heritage.org, CPA được thành lập vào năm 1972,  “trong những ngày sôi động của Phong trào Người Mỹ gốc Á theo chủ nghĩa Mác xít”. Nó trích dẫn một bài báo của Stanford viết rằng: “CPA bắt đầu như một tổ chức cánh tả, thân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thúc đẩy nhận thức về tư tưởng cách mạng của Trung Quốc đại lục và quyền của người lao động, đồng thời cống hiến cho quyền tự quyết, kiểm soát cộng đồng và “phục vụ Mọi người.”

Nó nói thêm rằng CPA đã làm việc với các nhóm ủng hộ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa khác ở Hoa Kỳ và Khu vực Vịnh San Francisco… Hỗ trợ cho Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa dựa trên nguồn cảm hứng mà các thành viên đã rút ra từ những gì họ coi là một mô hình cơ sở thành công, đưa ra một giải pháp thay thế chủ nghĩa tư bản phương Tây. 

Nhóm này cũng đã tổ chức các sự kiện với và hỗ trợ chính phủ Trung Quốc.Điều này bao gồm việc ủng hộ việc nâng cao lá cờ Trung Quốc trên Tòa thị chính của Boston vào năm ngoái để kỷ niệm ngày Đảng Cộng sản tiếp quản Trung Quốc. Tập đoàn hiện có một chi nhánh đang hoạt động tại thành phố cũng như ở San Francisco.

Garza (người thứ hai bên trái) là một nhà tổ chức và nhà văn. Cùng với việc thành lập BLM, cô đã từng là Giám đốc Dự án Đặc biệt của Liên minh Người giúp việc gia đình Quốc gia. (Ảnh qua Daily Mail)

Họ cũng tổ chức một sự kiện chung với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để giúp công dân Trung Quốc gia hạn hộ chiếu, Washington Times đưa tin.

Trong khi đó, Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ phong trào Black Lives Matter và sử dụng tờ China Daily của Đảng Cộng sản Trung Quốc để chỉ trích ‘nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát’ ở Mỹ.

Được biết Phong trào Black Lives Matter bắt đầu bằng việc sử dụng hashtag “#BlackLivesMatter” trên mạng xã hội sau khi George Zimmerman được tha bổng trong vụ xả súng giết chết thiếu niên da đen Trayvon Martin vào tháng 2/2012. Nó phát triển sau một bài đăng trên Facebook của Garza có tên là ‘Thư tình gửi người da đen’ được xuất bản ngay sau đó.

Sau đó, phong trào Black Lives Matter đã đẩy lên cao trào trong năm nay, sau cái chết George Floyd trong khi bị cảnh sát khống chế ở thành phố Minneapolis vào ngày 25/5.

Alicia Garza đã được một người đồng sáng lập BLM khác mô tả là một người được đào tạo theo chủ nghĩa Mác. (Ảnh qua Daily Mail)

Ba người sáng lập phong trào Black Lives Matter và hashtag ““#BlackLivesMatter” là các nhà hoạt động Alicia Garza, Patrisse Cullors Cullors và Opal Tometi, những người đã mở rộng phong trào thành mạng lưới quốc gia gồm hơn 30 chi hội địa phương từ năm 2014 đến năm 2016.

Garza cũng đứng sau Phong trào Vì Cuộc sống người Da đen (Movement for Black Lives), vốn tự cho mình là “chống tư bản”, theo Heritage.

“Chúng tôi tin tưởng và hiểu rằng người Da đen sẽ không bao giờ đạt được giải phóng dưới hệ thống tư bản chủ nghĩa cực đoan toàn cầu hiện nay,” phong trào này tuyên bố.

Vào năm 2015, Garza cũng đã tuyên bố: “Không thể có một thế giới vì cuộc sống của người da đen xuất hiện nếu nó nằm dưới tay chế độ tư bản, và không thể xóa bỏ chủ nghĩa tư bản mà không có cuộc đấu tranh chống lại áp bức quốc gia.”

Theo Maine Beacon, Garza đã nói vào năm 2019 rằng “Chúng tôi đang nói về việc thay đổi cách chúng tôi tổ chức đất nước này, để chúng tôi thực sự có thể đạt được công lý mà chúng tôi đang đấu tranh.”

“Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có việc phải làm để tiếp tục phá bỏ nguyên tắc tổ chức của xã hội này, vốn tạo ra sự bất bình đẳng cho mọi người,” cô nói thêm.

Garza là một nhà tổ chức và nhà văn sống ở California. Cùng với việc thành lập Black Lives Matter, cô đã từng là Giám đốc Dự án Đặc biệt của Liên minh Người giúp việc gia đình Quốc gia (Special Projects Director for the National Domestic Workers Alliance).

Thiện Thành

Theo dailymail.co.uk

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?