Người dân vớt được mục tiêu giả định ở bãi biển, tên lửa Trung Quốc lại bắn trượt?

23/09/20, 08:28 Trung Quốc

Đầu tháng 8, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phóng 4 tên lửa Dongfeng về phía Biển Đông. Nghe nói có hai vụ phóng đã thất bại, một cái được đồn là đã rơi xuống khu vực Quảng Tây. Mới đây, một đoạn video quay cảnh người dân Trung Quốc vớt được một mục tiêu giả định của tên lửa của ĐCSTQ trên bãi biển đã được lan truyền trên Internet. Cư dân mạng đã chế nhạo “Chắc hẳn lại bắn trượt mục tiêu rồi!”.

Vài ngày trước, một đoạn video quay cảnh người dân Trung Quốc vớt được một mục tiêu giả định của tên lửa của ĐCSTQ tại bãi biển đã được lan truyền trên Internet, cư dân mạng chế nhạo “Chắc hẳn lại bắn trượt mục tiêu rồi!” (Ảnh: Twitter)

Ngày 20/9, một đoạn video được đăng tải trên Twitter ở nước ngoài cho thấy, một mục tiêu giả định của tên lửa màu hồng nhạt cao khoảng 2m đã bị sóng đánh dạt vào bờ, trên phần thân mục tiêu có dòng chữ to màu đỏ ghi rằng “Mục tiêu tên lửa, tránh ngay lập tức.” Tuy nhiên, có hai người dân vẫn kéo mục tiêu này vào bờ.

Đoạn video này đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng, họ chế giễu rằng:

“Mục tiêu tên lửa chắc lại bị bắn trượt. Vớt lên cũng vô ích!”;

“Mục tiêu không thể đợi tên lửa và đã trôi đi một cách giận dữ”;

“Dù hỏa tiễn, tên lửa đã rơi xuống mặt đất, nhưng ít nhất có thể thu hồi mục tiêu nhiều lần. Đây là công nghệ mà Musk rất khó để làm chủ”;

“Trượt mục tiêu là chắc chắn rồi. Không biết tên lửa có dễ sử dụng không, nhưng mục tiêu vẫn ổn. Chất lượng mục tiêu khá tốt, nhưng chất lượng tên lửa thì không biết”;

“Trung Quốc đã sản xuất mục tiêu tên lửa có bề mặt kiên cố nhất, và nó thực sự có thể né tránh tên lửa. Đất nước tôi thật tuyệt vời!”;

“Thật là thú vị. Con khỉ trên bầu trời của ĐCSTQ thậm chí không thể bắn trúng mục tiêu đang di chuyển, và liệu nó có thể ngăn cản tàu sân bay Mỹ? !!!”;

“Đó là điều bình thường. Nhiều bạn học của tôi trong các viện nghiên cứu quân sự thường ra ngoài bắn mục tiêu giả lập và làm mất dấu nó, nhưng họ vẫn báo cáo là bắn trúng”;

Theo tin tức chính thức do ĐCSTQ công bố, bắt đầu từ cuối tháng 8, quân đội ĐCSTQ sẽ tiến hành các cuộc tập trận kéo dài một tháng ở Biển Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông, bao gồm cả các cuộc tập trận bắn đạn thật.

Theo nguồn tin được South China Morning Post trích dẫn, ĐCSTQ đã phóng hai tên lửa tầm trung ra Biển Đông vào ngày 26/8. Trong số đó, tên lửa Dongfeng-26 được phóng từ Thanh Đảo và tên lửa khác là Dongfeng-21D được phóng từ Chiết Giang. Cả hai tên lửa đều được phóng về phía vùng biển giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa.

Ngoại giới cho rằng ĐCSTQ hiếm khi sử dụng tên lửa Dongfeng, đây là một tín hiệu khiêu khích Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, việc bí mật phóng tên lửa Dongfeng của ĐCSTQ đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Vào ngày 27/8, tờ Bloomberg đã trích dẫn tin tức từ quân đội Mỹ nói rằng, ĐCSTQ đã thực sự thử nghiệm bốn tên lửa Dongfeng. Hai trong số đó không thể phóng và phát nổ ở Trung Quốc.

Một người dùng Twitter tiết lộ, tên lửa được nghi là đã rơi xuống Quảng Tây, người này còn đính kèm bức ảnh tên lửa đã lao xuống đất.

Trên mạng có thông tin một tên lửa rơi ở Quảng Tây, đây là ảnh chụp tên lửa tại hiện trường. (Ảnh weibo)

Tin tức này đã gây ra một làn sóng chế giễu của cư dân mạng: “Phóng ra 4 quả tên lửa, hai quả đánh đối phương, hai quả đánh chính mình, cái này gọi là 50-50, công bằng rồi!”;

“Không thể hiện cũng không sao, vừa thể hiện ra đã biến thành trò cười. Dự án nhằm giữ thể diện sẽ hại chết mọi người. Nếu thực sự làm như vậy, không làm bị thương đến nửa sợi tóc của kẻ địch, nhưng rất nhiều người sẽ bị giết”.

Một số nhà bình luận cho rằng, ĐCSTQ chưa chính thức công bố tên lửa Dongfeng đã bắn trúng tàu mục tiêu định sẵn, nhưng quân đội Mỹ đã nắm bắt dữ liệu tên lửa trong suốt quá trình và công bố vị trí tên lửa rơi xuống. Tên lửa Dongfeng trước đây được ĐCSTQ coi là “sát thủ của tàu sân bay”. Vụ phóng này không chỉ bộc lộ sức mạnh tấn công của tên lửa Dongfeng, mà còn có thể làm gia tăng cuộc đối đầu quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?