Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ không cho phép Trung Quốc bắt nạt các nước ở Biển Đông

28/08/20, 08:07 Thế giới

Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 26/8 tuyên bố Mỹ sẽ không cho phép Trung Quốc bắt nạt các nước Đông Nam Á nhằm ngăn cản cản họ tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh qua Reuters)

Trên Twitter ngày 26/8 (giờ Mỹ), nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ khẳng định: “Hôm nay, Mỹ sẽ hành động để ủng hộ tự do trên biển và phản đối những hành vi áp bức đối với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á của chúng tôi. Chúng tôi không cho phép chiến dịch bắt nạt của Bắc Kinh cản trở các quốc gia tiếp cận nguồn tài nguyên quan trọng ngoài khơi và gây thiệt hại cho các hệ sinh thái quan trọng”.

Bài đăng của ông Pompeo được đưa ra cùng ngày Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo báo chí về việc Mỹ bắt đầu chính thức áp đặt hạn chế thị thực đối với các cá nhân Trung Quốc đồng lõa, hoặc tham gia quân sự hóa phi pháp ở Biển Đông.

Trong thông cáo báo chí, ông Pompeo cho biết vào tháng 7, ông đã công bố chính sách cập nhật liên quan đến yêu sách hàng hải trái pháp luật của Trung Quốc ở Biển Đông và nhấn mạnh Mỹ đã sẵn sàng hành động kiên quyết để phản đối chiến dịch bắt nạt của Trung Quốc.

Thông cáo nêu rõ: “Hôm nay, Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các cá nhân của Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa với việc bồi đắp, xây dựng quy mô lớn hoặc quân sự hóa ở Biển Đông, hoặc tham gia vào việc CHND Trung Hoa dùng các biện pháp cưỡng bức đối với các bên tranh chấp ở Đông Nam Á để ngăn cản khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi của họ. Những cá nhân này giờ đây sẽ không được phép vào Mỹ và các thành viên trực tiếp trong gia đình họ cũng có thể phải chịu những hạn chế về thị thực này. 

Ngoài ra, Bộ Thương mại đã thêm 24 doanh nghiệp nhà nước CHND Trung Hoa vào Danh sách thực thể, bao gồm một số công ty con của Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC)”.

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng dẫn chi tiết cho biết, kể từ năm 2013, Trung Quốc đã sử dụng các doanh nghiệp nhà nước để nạo vét và bồi đắp hơn 12km2 các thực thể có tranh chấp ở Biển Đông, gây bất ổn trong khu vực, chà đạp lên quyền chủ quyền của các nước láng giềng và gây ra nhiều thiệt hại về môi trường. Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc và các chi nhánh của họ đã tham gia các hoạt động tham nhũng, cho vay lãi suất cao, phá hoại môi trường và nhiều hoạt động lạm dụng khác trên thế giới. 

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Trung Quốc không được phép sử dụng Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc và các doanh nghiệp nhà nước khác như vũ khí nhằm áp đặt kế hoạch bành trướng của mình. Ông Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ hành động cho tới khi Bắc Kinh ngừng hành vi cưỡng ép ở Biển Đông và Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các đối tác và đồng minh trong việc chống lại hoạt động gây bất ổn này.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!