Ngoại trưởng Australia chỉ trích Tổng thống Trump vì khen vóc dáng Đệ nhất phu nhân Pháp

17/07/17, 11:31 Thế giới

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã lên tiếng chỉ trích lời nhận xét của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vóc dáng của Đệ nhất phu nhân Pháp trong chuyến công du tuần qua.

Tôi băn khoăn là bà ấy có thể đưa ra lời bình phẩm tương tự với ông Trump không?“, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm 16/7 trả lời ABC về lời khen mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron. Bà Bishop nói thêm rằng, nếu được khen như vậy, bà sẽ cảm thấy “rất sốc”.

Ngoại trưởng Australia nhận xét thêm về cách sử dụng mạng xã hội của Tổng thống Mỹ, nói rằng bà sẽ “không viết bất cứ bình luận nào trên tài khoản Twitter của ông ấy“.

Ông Trump từng nhiều lần bị chỉ trích vì các phát ngôn công kích cá nhân với những người nổi tiếng và phản cảm về phụ nữ. Ngay trước cuộc bầu cử năm 2016, ông phải công khai xin lỗi vì có bình luận thiếu tế nhị về phụ nữ. Hồi tháng 6, ông viết trên Twitter rằng cô Mika Brzezinski, dẫn chương trình của đài MSNBC, là kẻ “điên khùng”, “kém thông minh” và “tâm thần”.

Tuy nhiên, bà Bishop từ chối bình luận về những phát ngôn của Tổng thống Trump liên quan đến việc Mỹ có thể tham gia lại Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump lại khiến truyền thông xôn xao với lời khen ngợi ông dành cho Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte.

Trong cuộc gặp vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Invalides, Paris, hôm 13/7, Tổng thống Trump đã quay sang phía Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte và khen rằng bà “có vóc dáng đẹp“. Ông Trump đã nhắc lại lời khen ngợi này với Tổng thống Macron trước khi quay lại nhìn bà Brigitte và nói thêm: “Đẹp”. Khoảnh khắc này đã vô tình được ghi lại trong video phát trực tiếp trên tài khoản Facebook của chính phủ Pháp.

Tổng thống Mỹ vừa có chuyến thăm Pháp kéo dài hai ngày nhằm tăng cường hợp tác song phương. Ông Trump và người đồng cấp Macron trước đó khẳng định họ muốn gạt sang một bên những bất đồng về thương mại và biến đổi khí hậu để tìm kiếm tiếng nói chung.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?