Nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật ngăn chặn chính quyền Biden chi tiêu ‘ngoài tầm kiểm soát’

17/03/21, 14:42 Thế giới

Hạ nghị sĩ Kat Cammack (bang Florida) cùng các thành viên Thượng viện khác đã đưa ra một dự luật trong nỗ lực hạn chế việc chi tiêu lãng phí của chính quyền Biden. Cô cho rằng đây là một vấn đề quan trọng mà cả hai đảng đều nên dành sự quan tâm đúng mức.

Kat Cammack
Hạ nghị sĩ Cammack cho biết cô đã đề xuất một dự luật nhằm “kiểm tra việc tiếp cận quá mức và vượt tầm kiểm soát quản lý chi tiêu của chính quyền”. (Ảnh qua MSU Denver RED)

Phát biểu với NewsMax TV ngày 16/3, hạ nghị sĩ Cammack cho biết cô và các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa (GOP) của mình đã đề xuất một dự luật nhằm “kiểm tra việc tiếp cận quá mức và vượt tầm kiểm soát quản lý chi tiêu của chính quyền”.

“Đây là một dự luật “cần thiết” trong bộ máy quản lý của chính quyền. Nó giúp gia tăng ảnh hưởng của Quốc hội đối với các tác động kinh tế, mà những quy định ‘quá mức’ có thể gây ra đối với các ngành công nghiệp và cộng đồng. Dự luật còn bao gồm việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi việc giá cả tăng vọt do tác động của các chính sách mới được đưa ra”, Cammack nói.

“Có thể thấy chính quyền mới của Biden đang rất mong muốn ký thông qua lệnh điều hành để tăng thuế trên toàn bộ hội đồng quản trị. Họ đang cố gắng áp đặt một cách gượng ép chính sách ‘đầy béo bở’ này lên chúng ta thông qua lệnh hành pháp. Họ đang làm mọi thứ có thể để phá vỡ và nắm giữ vai trò của Quốc hội trong việc lập pháp”.

Trước đó, dự luật đã được thông qua tại Hạ viện nhưng lại bị bác bỏ tại Thượng viện.

“Bây giờ chúng tôi sẽ đệ trình dự luật này lên Quốc hội một lần nữa. Trên thực tế, hiện chúng tôi có nhiều nhà đồng tài trợ hơn lúc đầu. Hơn một nửa số thành viên Đảng Cộng hòa đã ủng hộ dự luật này, và con số đó đang tăng lên mỗi ngày. Mọi người đã nhìn thấy giá trị của dự luật và ủng hộ việc kiểm tra hành động tiếp cận quá mức và vượt khỏi tầm kiểm soát trong việc quản lý chi tiêu của chính quyền”, Cammack nói thêm.

Nghị sĩ Cammack cảm thấy dự luật này sẽ được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Cô cho hay: “Tôi đã nói chuyện với một số đồng nghiệp đảng Dân chủ của mình, và họ ‘sợ chết khiếp’ những gì mà chính quyền đang làm. Các chủ doanh nghiệp, người đứng đầu ngành công nghiệp và các quận quê nhà đang trông chờ vào những đảng viên Dân chủ này. Nếu bạn là chủ một ngành công nghiệp xây dựng hoặc một ngành công nghiệp dược phẩm, thì những ‘chính sách nhỏ’ này sẽ có tác động đến bạn tổng cộng hàng triệu triệu, đôi khi hàng tỷ đô la”.

Cammack nói tiếp: “Vì vậy, chúng tôi đang thảo luận về điều này với những đảng viên Đảng Dân chủ khác. Lưỡng đảng đều nên quan tâm về dự luật này. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dường như không quan tâm đến cái gọi là ‘lưỡng đảng’ cho lắm. Và như chúng ta đã thấy dưới chính quyền này, việc ‘thống nhất các Đảng’ không phải là ưu tiên hàng đầu đối với Biden”.

Khánh Nghi

Theo thebl.tv

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?