Nga tấn công Ukraine ứng nghiệm tiên tri, tiếp theo đến Trung Quốc-Đài Loan?

25/02/22, 09:33 Thế giới

Nga tấn công Ukraine vào hôm qua gây chấn động toàn thế giới, nhưng cuộc xâm lược này đã được các nhà tiên tri tiên đoán từ trước…

Nga tấn công Ukraine, chiếm đóng nhiều căn cứ

Ngày 24/2/2022, Quân đội Nga thông báo đã chế áp hoàn toàn mạng lưới phòng không và vô hiệu hóa các sân bay quân sự Ukraine. Thị trưởng của Kharkov – thành phố lớn thứ hai Ukraine, kêu gọi người dân ở nhà trong khi tiếng còi báo động và pháo nổ vang lên khắp đất nước.

Nga tấn công Ukraine
Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã được tiên đoán từ trước. (Ảnh: 24H)

CNN đưa tin, giới chức Ukraine cho biết hơn 40 binh lính và ít nhất 10 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi Nga tiến hành phát động chiến tranh xâm lược Ukraine vào rạng sáng thứ Năm (24/2). 

Đồng thời Nga đã chiếm quyền kiểm soát các khu vực sau: nhà máy hạt nhân Chernobyl ở miền Bắc Ukraine; Sân bay Antonov, cách trung tâm thủ đô Kiev 25 dặm; Đảo nhỏ Zmiinyi của Ukraine trên Biển Đen.

Ứng nghiệm lời tiên tri

Diễn biến hiện tại của cuộc căng thẳng Nga – Ukraine dường như đang ứng nghiệm với các lời tiên tri trước đó.

Bậc thầy tiên tri hiện đại – Anthony Cheng đã đưa ra 17 lời tiên tri cho năm 2022, trong đó có nhắc đến chiến tranh, xung đột xảy ra ở phương Tây, liên quan đến tài nguyên, năng lượng, sự chiếm đoạt tiền và cạnh tranh lãnh thổ. Do đó, năng lượng chiến tranh năm nay đặc biệt mạnh mẽ.

Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus cũng từng dự đoán rằng, tương lai phương Tây sẽ diễn ra một cuộc chiến tranh, bắt đầu là cuộc chiến giữa hai cường quốc, một số quốc gia sẽ thành lập liên minh để bảo vệ lãnh thổ của mình. 

Ông nói: “Từ khói bụi của sự tàn phá, hòa bình sẽ tái sinh nhưng sẽ có rất ít người tận hưởng nó”. 

Tiếp theo sẽ là cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan?

Điểm trùng hợp là vào ngày Nga tấn công Ukraine (24/2), Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo có 9 máy bay quân sự của Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Và nước này đã gấp rút điều động lực lượng không quân để ứng phó.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 22/2/2022, ông Donald Trump đã dự đoán rằng, ông Tập Cận Bình sẽ noi gương “người anh em” là Tổng thống Nga Vladimir Putin, bằng cách dàn dựng một cuộc chiến xâm lược Đài Loan. Cụ thể vị cựu tổng thống Mỹ nói: “Tiếp theo sẽ là Trung Quốc. Chắc chắn rồi. Nếu như tôi là Tổng thống, chắc hẳn Bắc Kinh thậm chí không dám thử tấn công Đài Loan… Họ đang chờ đợi cho đến sau Thế vận hội. Bây giờ Thế vận hội đã kết thúc, và hãy nhìn vào đồng hồ của quý vị xem, có đúng không? Trung Quốc cũng đang muốn điều đó giống như “người anh em” của họ.”

Trước đó, vào ngày 19/1/2022, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ China News Service, ông Chu Chí Hoài – một học giả Trung Quốc về các vấn đề Đài Loan cho biết: Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ sẽ hiện thực hóa kế hoạch chiếm đóng hoàn toàn Đài Loan.

Nhưng để Tập có thể tấn công Đài Loan thì không hề đơn giản, nội bộ ĐCSTQ từ lâu đã lục đục, cộng thêm nhiều yếu tố khác, vậy nên tham vọng thôn tính hòn đảo này của ĐCSTQ có thành hiện thực hay không thì rất khó nói trước. Bạn đọc hãy đưa ra nhận định của mình nhé!

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!