Nga nói sẽ ngừng chiến “ngay lập tức” nếu Ukraine đáp ứng các điều kiện

08/03/22, 11:19 Thế giới

Nga tuyên bố họ sẵn sàng dừng các hoạt động quân sự ở Ukraine “ngay lập tức” nếu Kyiv đáp ứng các điều kiện của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA)

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 7/3, người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov cho biết Nga muốn Ukraine ngừng các hoạt động quân sự, thay đổi hiến pháp để đảm bảo trung lập, thừa nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và công nhận các nước cộng hòa ly khai Donetsk, Lugansk là các quốc gia độc lập.

Đó là yêu cầu cốt lõi nhất của Nga cho đến nay trong số các điều khoản mà nước này muốn áp đặt với Ukraine nhằm chấm dứt cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt”, hiện đã bước sang ngày thứ 13.

Peskov nói thêm Ukraine đã biết các điều kiện đó. “Và họ được thông báo rằng tất cả những chuyện này sẽ dừng lại ngay lập tức” nếu Kiev đáp ứng điều khoản.

Kể từ ngày 24/2, Nga đã tấn công Ukraine từ phía bắc, đông, nam, nhắm vào nhiều thành phố như Kyiv, Kharkiv, cảng Mariupol… Cuộc tấn công đã gây ra vụ khủng hoảng người tị nạn tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2, đồng thời gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới dẫn đến các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Moscow.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga không tìm cách đưa thêm bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào đối với Ukraine và nói rằng việc họ muốn chiếm Kyiv là “không đúng sự thật”.

“Chúng tôi thực sự đang tiến hành việc phi quân sự hóa Ukraine. Chúng tôi sẽ hoàn thành nó. Nhưng điều quan trọng chính là Ukraine phải ngừng hoạt động quân sự. Họ nên dừng hoạt động quân sự của mình, sau đó sẽ không ai nổ súng nữa”, ông nói.

Xe quân sự bị phá hủy trong đợt giao tranh ở Kharkov, Ukraine, ngày 27/2. (Ảnh: AP)

Về vấn đề trung lập, Peskov nói: “Họ nên sửa đổi hiến pháp, trong đó Ukraine sẽ từ bỏ việc gia nhập bất kỳ khối nào”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi cũng đã nói họ nên công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và họ cần phải công nhận Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Chỉ vậy thôi. Mọi chuyện sẽ dừng lại ngay lập tức”.

Trước đó, ông Putin đã công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là các quốc gia độc lập. Những người dân ly khai do Nga hậu thuẫn tại đây đã chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ Ukraine kể từ năm 2014. Tuy nhiên, hành động của ông Putin bị phương Tây cáo buộc là bất hợp pháp.

Peskov cho biết: “Đây không phải là việc chúng tôi chiếm giữ Lugansk và Donetsk từ Ukraine. Donetsk và Lugansk không muốn là một phần của Ukraine. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ phải bị tiêu diệt”

“Đối với phần còn lại của Ukraine, họ sẽ là một quốc gia độc lập như họ muốn, nhưng với điều kiện phải trung lập”.

Ông nói, Nga đã buộc phải thực hiện các hoạt động này để “phi quân sự hóa Ukraine”. Điều này là để bảo vệ 3 triệu người dân nói tiếng Nga ở các nước cộng hòa này, những người mà ông nói đang bị đe dọa bởi 100.000 quân Ukraine.

“Chúng tôi không thể đứng nhìn họ. Chúng tôi phải làm gì khi 100.000 quân đội đang đứng ở biên giới Donetsk và Lugansk và có thể tấn công bất cứ lúc nào. Họ luôn mang theo vũ khí của Mỹ và Anh”.

Trước cuộc tấn công của Nga, Ukraine liên tục phủ nhận những khẳng định của Moscow rằng họ sắp tiến hành một cuộc tấn công nhằm chiếm lại các khu vực ly khai bằng vũ lực.

Peskov cho biết tình hình ở Ukraine đã gây ra mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với an ninh của Nga so với năm 2014, và Nga cũng đã tập trung 150.000 quân ở biên giới với Ukraine.

“Kể từ đó, tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với chúng tôi. Năm 2014, họ bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine và chuẩn bị quân đội cho NATO. Cuối cùng là cuộc sống của 3 triệu người ở Donbass có thể bị đe dọa. Chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ bị tấn công”.

Ông Peskov cho biết Nga cũng phải hành động khi đối mặt với mối đe dọa từ NATO, đồng thời cho rằng việc liên minh NATO đặt tên lửa ở Ukraine chỉ là vấn đề thời gian như ở Ba Lan và Romania.

Hôm 7/3, phái đoàn Nga – Ukraine đã có cuộc đàm phán vòng ba tại Belarus, sau hai vòng đối thoại không mang tính đột phá. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới nhất tiếp tục không đạt kết quả như kỳ vọng và hai bên sẽ tiếp tục duy trì đối thoại.

Thùy Linh (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?