Nga lại bị đánh bại, rút lui khỏi thành phố lớn thứ hai của Ukraine

14/05/22, 18:32 Thế giới

Chiến trường Nga-Ukraine đã diễn ra được gần 3 tháng. Ukraine tiếp tục đạt được tiến triển, gần đây buộc Nga phải rút lui khỏi thành phố lớn thứ hai  Kharkov. Đây cũng là bước lùi lớn thứ hai của Nga kể từ khi quân đội này rút khỏi thủ đô Kyiv của Ukraine vào tháng trước.

chiến tranh Ukriane
Một bước lùi nữa khiến quân đội Nga rút khỏi thành phố lớn thứ hai của Ukraine (Ảnh minh họa qua John Moore / Getty Images)

Tờ ‘New York Times’ ngày 13/5 đưa tin, Ukraine đang lần lượt thu hồi các khu vực bị  Nga chiếm đóng gần Kharkiv, quân Nga đang rút lui, có thể tiến tới Izium ở phía Đông Nam. Nơi này bị Nga chiếm đóng vào tháng trước và hiện đã trở thành một trung tâm chỉ huy quan trọng của Nga.

Các phóng viên của Reuters cũng xác nhận rằng Ukraine hiện kiểm soát các khu vực dọc theo bờ sông Siverskyi Donets ở phía Đông Kharkov.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Ukraine đã ngăn chặn thành công binh đoàn thiết giáp Nga vượt sông Siverskyi Donets, tiêu diệt ít nhất một nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn quân thiết giáp quan trọng và thiết bị vượt cầu.

Nga đã mất hàng chục xe bọc thép và hơn một nghìn binh sĩ vì lần vượt sông này; nỗ lực vượt sông lần thứ hai đã bị Ukraine tấn công lần nữa, một số lính Nga buộc phải bơi để thoát thân.

Theo phân tích của Anh, việc vượt sông trong hoàn cảnh phức tạp là khá nguy hiểm, hoạt động mạo hiểm này của quân đội Nga cho thấy chỉ huy đang chịu áp lực lớn và cần đạt được những bước tiến ở miền Đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng thất bại chiến lược của Nga “đã bị cả thế giới nhìn thấy.”

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?