New York cắt giảm 1 tỷ USD ngân sách cảnh sát

02/07/20, 15:34 Thế giới
Protesters gather at an encampment outside City Hall, Tuesday, June 30, 2020, in New York. New York City lawmakers are holding a high-stakes debate on the city budget as activists demand a $1 billion shift from policing to social services and the city grapples with multibillion-dollar losses because of the coronavirus pandemic. (AP Photo/John Minchillo)

Hôm 1/7, Hội đồng thành phố New York công bố sở cảnh sát New York (NYPD) sẽ phải đối mặt với nguồn quỹ tài chính ít hơn 1 tỷ USD trong năm tới, Epoch Times đưa tin.

Người biểu tình phản ứng sau khi các sĩ quan NYPD bắt giữ một người đàn ông trong cuộc diễu hành “Black Trans Lives Matter” tại Brooklyn Borough, thành phố New York ngày 17/6.2020. (Ảnh qua AFP)

Các Nghị sĩ thành phố New York đã đạt được thỏa thuận bao gồm việc cắt giảm 837 triệu USD, và chuyển sang ngân sách chi phí của NYPD, theo một tuyên bố từ hội đồng.

“Khi kết hợp với các chi phí liên quan, những khoản cắt giảm này đã loại bỏ 1 tỷ USD ngân sách chi tiêu của NYPD. Đây là một trận chiến khó khăn, đánh dấu sự khởi đầu về những nỗ lực của Hội đồng không chỉ giới hạn quy mô và phạm vi của NYPD, mà còn mô phỏng lại cách chúng ta cấu trúc tư pháp hình sự, và an ninh công cộng ở thành phố này,” báo cáo cho biết.

“Chúng tôi nhận ra rằng, thành phố phải loại bỏ những cảnh sát phân biệt chủng tộc đáng thất vọng trong quá khứ”, Nghị sĩ Đảng Dân chủ kiêm chủ tịch ủy ban tài chính – Daniel Dromm phát biểu thêm.

Ngân sách đã được thông qua với tỷ lệ 32 phiếu thuận và 17 phiếu chống.

Việc cắt giảm gần 484 triệu USD sẽ được phân chia ra, trong đó 354 triệu USD sẽ được chuyển cho các cơ quan khác, mà theo các nghị sĩ là có vị trí nhiệm vụ hữu ích hơn là vào để vào ngân sách cảnh sát và một khoản chi phí 500 triệu USD từ ngân sách vốn NYPD.

Người biểu tình tụ tập tại một khu vực bên ngoài Tòa thị chính tại New York ngày 30/6/2020. (Ảnh qua AP)

Chỉ  2 trong số 4 lớp tân binh cảnh sát được tuyển chọn vào NYPD, điều này sẽ làm giảm gần 1.163 sĩ quan. Thành phố cũng đang loại bỏ cảnh sát NYPD khỏi chương trình cảnh sát tuần tra đường, an toàn trường học và chăm sóc người vô gia cư.

Cơ quan cảnh sát NYPD, nhận được 6 tỷ USD trong năm ngân sách 2020, đã không trả lời yêu cầu bình luận nào.

Theo đó, Hiệp hội Cảnh sát Nhân ái của Thành phố New York – đại diện cho hơn 50.000 cảnh sát đang hoạt động và nghỉ hưu, đã chia sẻ một câu chuyện trên phương tiện truyền thông xã hội về một thanh niên 21 tuổi bị bắn chết trong tuần này.

Cùng ngày ngân sách bị cắt giảm, “Dante Sartillian đã bị sát hại trên đường phố Queens, và 11 người dân New York khác bị bắn, trong đó có đến 6 người bị bắn ở Brooklyn chỉ trong vòng 1 giờ”, liên minh cảnh sát cho biết.

“Đây là thành phố mà các quan chức được bầu của chúng ta đã lựa chọn”.

Các sĩ quan NYPD trong khu phố Crown Heights ở Brooklyn, New York ngày 3/6/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Theo NYPD, có 250 nạn nhân vụ bị bắn từ 1/6 đến 28/6, tăng gần 160% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước khi bỏ phiếu cắt giảm ngân sách, liên minh cảnh sát cho biết việc có ít sĩ quan hơn sẽ khiến thành phố không an toàn cho tất cả mọi người.

Trong một tin nhắn công khai gửi cho các sĩ quan NYPD hôm 1/7, Giám đốc Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS)-Ken Cuccinelli nói rằng, cơ quan của ông rất muốn có họ nếu như Thành phố New York không còn muốn họ.

“Hãy tham gia nhóm của chúng tôi, ở đây các bạn sẽ được lãnh đạo chính trị đánh giá cao, thay vì bị coi thường và đối xử như bạn là vấn đề thay vì một phần giải pháp”, ông chia sẻ thông tin về cách đăng ký vào cơ quan..

Joseph Borelli – một trong những Nghị sĩ bỏ phiếu phản đối cắt giảm ngân sách, nói trong một tuyên bố bằng video: “Chúng ta  biết rõ rằng những gì chúng ta đang làm sẽ tạo ra một thành phố bạo lực hơn, tuy nhiên chúng ta vẫn mặc nhiên làm điều đó.”

“Chúng ta thực hiện những cắt giảm này chỉ để xoa dịu một phần người dân New York cánh tả”, ông cáo buộc.

Tuyên bố được đưa ra khi những người biểu tình tiếp tục chiếm một công viên ngay bên kia đường từ Tòa thị chính ở quận Lower Manhattan.

Những yêu cầu mà nhóm biểu tình đưa ra bao gồm, giải thể cảnh sát, loại bỏ cảnh sát khỏi trường học và bãi bỏ luật “hình sự hóa”.

Những người biểu tình nói với các phóng viên rằng, họ cảm thấy việc cắt giảm 1 tỷ USD của cảnh sát là còn chưa đủ.

Richard Buery Jr., cựu trợ lý của Thị trưởng thành phố New York – Bill de Blasio đã đồng ý, nói trên phương tiện truyền thông xã hội: “Những điều này không phải là, những cắt giảm thực tế đối với NYPD và không phản ánh được một sự thay đổi cơ bản nào trong bản chất trị an ở NYC. Tôi không nói là ‘không cần cảnh sát’. Nhưng chúng ta cần một cách tiếp cận mới trong việc trị an. Ngân sách này là một cơ hội để bắt đầu hành trình đó. Nó không chỉ như vậy.”

De Blasio – một thành viên thuộc đảng Dân chủ, nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ảo rằng, đại đa số người dân New York muốn có một thành phố an toàn và công bằng.

“Họ muốn một thành phố an toàn và họ muốn một thành phố công bằng. Họ đánh giá cao rằng, cảnh sát của chúng ta đang ở đó để giữ cho chúng tôi an toàn, và họ muốn thấy việc giữ gìn trật tự trị an có sự công bằng và tôn trọng hơn,” ông nói.

“Họ tin vào NYPD, họ muốn thấy NYPD cải thiện theo một số cách. Nhưng chỉ có Chúa biết, họ muốn biết rằng khi họ kêu gọi một sĩ quan cảnh sát nào đó giúp đỡ họ, thì vị sĩ quan đó sẽ có mặt ở đó”.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?