Mỹ treo thưởng 38.000 USD cho ai biết hung thủ sát hại cá heo

16/08/19, 09:02 Thế giới

Các nhà chức trách Mỹ đã treo thưởng 38.000 đô la cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để bắt giữ người đã tấn công chú “cá heo xin ăn” ở phía Bắc đảo Captiva thuộc bang Florida, nước Mỹ.

Mỹ treo thưởng 38.000 USD cho ai biết hung thủ sát hại cá heo
Xác chú cá heo với vết thương trên đầu trôi dạt vào bờ biển phía Tây Nam Florida. (Ảnh: FWC)

Cuối tháng 5 vừa qua, các quan chức của Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC) đã phát hiện xác một con cá heo mũi chai trôi dạt vào bờ biển phía Tây Nam Florida. 

“Qua quá trình khám nghiệm, chúng tôi phát hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của cá heo là bị một vũ khí giống như giáo đâm vào đầu khi còn sống”, FWC cho biết. 

Vụ tấn công đã gây ra vết thương chí mạng sâu khoảng 16cm, nằm gần mắt phải chú cá heo. “Vết thương kết thúc ở phía trên hộp sọ và có dấu hiệu xuất huyết, điều đó nói lên rằng con cá heo này đã bị đâm trước khi chết”, FWC nói thêm.

Được biết, đây là một con cá heo đực trưởng thành, các nhà sinh vật học địa phương cũng biết đến sự tồn tại của nó. Lần cuối người ta quan sát được con cá heo này là khi nó đang bơi xung quanh các tàu đánh cá cùng một “đàn cá heo xin ăn”. 

Vết thương chí mạng nằm gần mắt phải chú cá heo. (Ảnh: FWC)

Theo một bài đăng trong danh mục loài của FWC, cá heo mũi chai hình thành mối liên hệ với con người thông qua những bữa ăn. Điều đó đã làm thay đổi tập quán của chúng, thay vì đi săn thì chúng xin thức ăn từ con người. Về sau, chúng sẽ dạy những tập quán mới này cho con chúng và những con cá heo khác. 

Tuy nhiên, việc hình thành tập quán này sẽ khiến cá heo dễ bị tổn thương và gặp nguy hiểm. Vì chúng sẽ trở nên ít cảnh giác hơn và dễ tiếp cận với con người, tàu thuyền hay các loại ngư cụ. Điều đó làm chúng có thể mắc vào dây câu hoặc bị thuyền đâm phải. Ngoài ra, chúng cũng có thể bị chính con người sát hại.

Các đối tác của FWC nỗ lực phối hợp đã huy động được 18.000 đô la. Văn phòng Thực thi Pháp Luật của FWC cũng quyết định chi thêm 20.000 đô la cho những ai cung cấp thông tin về người tấn công chú cá heo trên để chính quyền có thể xác định danh tính, truy tố, bắt giữ và kết án thủ phạm.

Đây không phải lần đầu tiên FWC treo thưởng để truy tìm hung thủ sát hại cá heo. Năm 2018, trong vụ cá heo mẹ đang mang thai bị bắn chết ở Mississippi, FWC cũng đã đưa ra số tiền thưởng 13.000 đô la để tìm thủ phạm.

Cá heo mẹ đang mang thai bị bắn chết ở Mississippi. (Ảnh: FWC)

Tình trạng tấn công bạo lực đáng báo động nhằm vào loài cá heo

FWC cho biết họ đã xác định được có 61 con cá heo mũi chai ở vùng biển quanh Hoa Kỳ. Chúng sống gần bờ và dễ bị thương hoặc bị chết do những nguyên nhân liên quan đến con người. Theo thống kê kể từ năm 2002 đến nay, có ít nhất 26 con cá heo đã bị bắn bằng súng hoặc các mũi tên, hay bị đâm bằng các vật thể khác.

Các nhà chức trách khuyên người dân không được cho cá heo ăn vì đó là phạm pháp. “Theo Đạo luật bảo vệ động vật có vú ở biển năm 1972, các hành vi quấy rối, làm hại, giết hại hoặc cho cá heo hoang dã ăn đều bị cấm. Người vi phạm có thể bị truy tố dân sự hoặc hình sự, bị phạt tới 100.000 đô la và ngồi tù 1 năm”, FWC cho biết. 

Việc hình thành mối liên hệ với con người cũng gây ảnh hưởng lâu dài đối với quần thể cá heo, khiến chúng bị tổn hại về sức khỏe, giảm khả năng sinh sản, thậm chí chúng phải tránh hoặc rời khỏi nơi sinh sống của mình. 

Kết quả hình ảnh cho cá heo
Tình trạng tấn công bạo lực đáng báo động nhằm vào loài cá heo. (Ảnh: Pinterest)

FWC cho biết, họ sẽ thực hiện những biện pháp để bảo vệ cá heo mũi chai bằng cách để chúng tránh xa các dụng cụ đánh bắt cá thương mại hoặc giải trí, giảm thiểu sự quấy rối và cho ăn bất hợp pháp của con người, chăm sóc những con cá heo bị kiệt sức, bị thương hoặc vướng vào các ngư cụ, giảm thiểu sự can thiệp của con người vào môi trường sống của cá heo.

Thiên Thanh biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng