Mỹ rò rỉ chiến lược đánh bại IS trong nhiều năm

09/09/14, 07:53 Thế giới

Theo một báo cáo của Mỹ, chính quyền Obama được cho là đang chuẩn bị chiến dịch tiêu diệt các nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (ISIS) có thể kéo dài hơn thời gian tại vị của Tổng thống.

Theo New York Times, tài liệu rò rỉ từ Nhà Trắng cho biết giai đoạn đầu của chiến dịch đã bắt đầu với gần 145 đợt không kích các mục tiêu ISIS ở Iraq trong một tháng qua. Những đợt không kích dữ dội đã chặn đà tiến công của ISIS ở miền Bắc và Tây Iraq.
Giai đoạn hai sẽ bắt đầu sau khi Iraq lập chính phủ hòa hợp dân tộc, dự kiến ngay trong tuần này. Quân đội Mỹ sẽ tăng cường huấn luyện và trang bị vũ khí cho quân đội Iraq, dân quân người Kurd và bộ tộc Sunni.
Phần khó nhất và gây tranh cãi nhất là tấn công các mục tiêu IS ở Syria. Các nhà hoạch định chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ xác định chiến dịch quân sự tiêu diệt IS phải kéo dài trong vòng 36 tháng, nghĩa là sang tới đời tổng thống sau của Mỹ.
Ngày 10/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công bố chiến lược này. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Washington có đủ sức mạnh để tiêu diệt ISIS. Ông Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ sớm đến Trung Đông để kêu gọi sự ủng hộ của các nước khu vực.
Tại sao công dân nước ngoài gia nhập ISIS?
Chiến binh thánh chiến Mỹ: Moner Mohammad Abu-Salha (trên) và cuộc tấn công tự sát tại Syria. Abdirahmaan Muhumed (dưới) rời khỏi Minnesota để tham gia ISIS chiến đấu tại Syria trong nỗ lực lật đổ Tổng thống Bashar Assad.
Giới chuyên gia quân sự đang đặt câu hỏi tại sao ISIS có thể thu hút được nhiều công dân nước ngoài đến thế. The Economist dẫn lời một số nhà phân tích tình báo cho biết, ISIS đã mở chiến dịch quảng bá dữ dội trên mạng Internet để lôi kéo những thanh niên trẻ phương Tây gốc Hồi giáo đang chán nản, vỡ mộng.
ISIS mô tả tổ chức là một môi trường linh hoạt cho các thanh niên, nơi họ có quyền lựa chọn cách sống, cách chiến đấu.
Ví dụ một thành viên ISIS hoàn toàn có quyền không đồng ý với cấp trên về việc thực thi chiến dịch. “Không ai bị ép phải chiến đấu. Nếu muốn, bạn có thể lùi lại phía sau, đảm nhận nhiệm vụ vệ sĩ” – thông điệp của ISIS trên mạng viết.
Các thành viên phiến quân Hồi giáo cực đoan này khẳng định rằng, nếu buồn chán, các tay súng ISIS có thể dành thời gian cho gia đình, lấy vợ, dạy dỗ con cái… ISIS còn vẽ ra viễn cảnh các thành viên của nhóm này có thể chơi bi-da, bơi lội trong hồ… vào lúc rảnh rỗi.
Nhà phân tích Raffaello Pantucci thuộc tổ chức nghiên cứu Anh RUSI, nhận định thông điệp đó có sức hút lớn đối với các thanh niên trẻ gốc Hồi giáo thất nghiệp hoặc không có cơ hội vươn lên trong cuộc sống ở châu Âu.
Một số chuyên gia tình báo khác cho biết nhiều người phương Tây gia nhập ISIS vì là lính đánh thuê chuyên nghiệp, sang Syria hoặc Iraq chiến đấu vì tiền.
Mối đe dọa bị thổi phồng?
Cả thế giới đang lo ngại về mối đe dọa ISIS. Tuy nhiên trên CNN, nhà phân tích an ninh Peter Bergen cho rằng mối đe dọa ISIS đối với Mỹ đang bị thổi phồng lên so với thực tế.
Ví dụ, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel khẳng định khoảng 100 công dân Mỹ đang chiến đấu cho ISIS. Nhưng sau đó Lầu Năm Góc lại điều chỉnh thông tin rằng, thực tế 100 công dân Mỹ là thành viên của nhiều nhóm nổi dậy tại Iraq, trong đó có ISIS. Tuần trước báo Washington Times thậm chí dẫn nguồn từ chính phủ cho rằng có tới 300 người Mỹ là thành viên ISIS.
Ông Bergen cho rằng việc các công dân Mỹ trở thành thành viên ISIS không có nghĩa là họ sẽ trở về Mỹ đánh bom khủng bố.
Ví dụ có 29 công dân Mỹ đi ra nước ngoài gia nhập nhóm khủng bố Somalia al-Shabaab, có quan hệ với al-Qaeda. Nhưng không một ai trở về Mỹ và nhiều người trong số đó đã chết.
Chuyên gia Bergen cho rằng tình báo và an ninh Mỹ luôn phải chú ý tới mối đe dọa từ việc các công dân nước này trở thành thành viên ISIS, nhưng không nên vì thế mà thổi phồng mối đe dọa đối với nước Mỹ. “Như trường hợp Somali, nhiều khả năng Syria sẽ trở thành mồ chôn người Mỹ chiến đấu tại đây thay vì trở về đất nước để tấn công khủng bố” – ông Bergen nhấn mạnh.
Theo Soha.vn, nydailynews.com

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời