Mỹ nhắc Trung Quốc thực hiện đúng cam kết thương mại dù đang chao đảo vì dịch corona

07/02/20, 15:19 Thế giới

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 6/2 cho biết, Washington hy vọng Bắc Kinh có thể thực hiện đúng các cam kết theo thỏa thuận thương mại “giai đoạn một”. Nhiều nhận định cho rằng việc này có thể là khó khăn không nhỏ vì Trung Quốc vẫn đang “oằn mình” ứng phó với virus corona, theo Fox Business.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh qua Reuters)

“Dựa trên thông tin hiện tại, tôi không cho rằng sẽ có bất kỳ vấn đề nào trong việc họ [Trung Quốc] thực hiện các cam kết của mình,” ông Mnuchin trả lời phỏng vấn trong chương trình Mornings with Mariacủa tờ Fox Business hôm 6/2. Vị bộ trưởng tài chính Mỹ khẳng định, thỏa thuận thương mại giai đoạn một vẫn có thể diễn ra theo  đúng kế hoạch.

Ông Mnuchin cũng lên tiếng bác bỏ những lo ngại về việc dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời cho biết Washington vẫn chưa ghi nhận vấn đề nào nổi bật. “Dựa trên những quan sát hiện tại về virus, chúng tôi chưa gặp phải những vấn đề lớn về chuỗi cung ứng, nhưng cũng phải nhắc lại rằng chúng tôi giám sát chuyện này rất cẩn thận”, bộ trưởng tài chính Mỹ cho biết.

Trả lời phỏng vấn của Fox Business hôm 4/2, Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ Larry Kudlow cũng cho rằng dịch viêm phổi do vius corona gây ra sẽ khiến việc xuất khẩu hàng hóa của Mỹ theo thỏa thuận bị chậm trễ hơn. Tuy nhiên, ông Kudlow cho rằng dịch bệnh sẽ không gây tác động thảm họa đối với các công ty trong chuỗi cung ứng cũng như toàn bộ nền kinh tế Mỹ vì “thế giới không chỉ có Vũ Hán”.

Theo nội dung thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Trung Quốc cam kết tăng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ thêm ít nhất 200 tỷ USD trong vòng 2 năm tới. Đổi lại Mỹ đồng ý xóa tên Trung Quốc khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ; giảm thuế đối với 120 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ từ 15% xuống còn 7,5% và hủy bỏ kế hoạch đánh thuế 15% đối với 160 tỷ USD hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 15/12 năm ngoái.

Một nguồn tin của Bloomberg cho biết, các quan chức Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ đồng ý cho tạm hoãn thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận trên. Một điều khoản của thỏa thuận ghi rõ hai bên có thể trì hoãn cam kết trong trường hợp “có thảm họa thiên nhiên hoặc biến cố không lường trước được và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên.”

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Trả lời CNBC, ông Navarro, cố vấn thân cận của ông Trump cho biết, sẽ không có chuyện Washington xóa bỏ thuế trừng phạt đánh lên hàng Trung Quốc kể cả khi dịch virus corona đe dọa tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Giới quan sát đang tỏ ra nghi ngờ khả năng phục hồi kinh tế của Trung Quốc cũng như cam kết thực hiện theo bản thỏa thuận thương mại của nước này trong giai đoạn bùng nổ dịch corona. Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh các nhà máy và cửa hàng trên khắp Trung Quốc đã đóng cửa, còn các quan chức chính phủ tập trung vào việc kiềm chế virus, Bắc Kinh sẽ ít có khả năng đáp ứng các điều khoản của Tổng thống Trump.

Hiện dịch cúm Corona đã lây lan trên nhiều vùng và thành phố của Trung Quốc. Hiện có tới hơn 2/3 lực lượng lao động của Trung Quốc đang ở các vùng bị cách ly và không thể đi làm. Nhà máy và các cửa hàng đóng cửa hàng loạt, Apple cũng đã đóng cửa tất cả cửa hàng của mình tại Trung Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona đã xuất hiện tại ít nhất 26 quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc. Tính đến ngày 7/2, toàn thế giới đã có ít nhất 639 người chết và hơn 31.481 người nhiễm virus corona. 

Hiện vẫn chưa thể biết được liệu khi nào dịch cúm corona sẽ kết thúc. Được biết, đại dịch SARS từng kéo dài 8 tháng. Một câu hỏi được đặt ra là nếu dịch cúm corona cũng kéo dài như vậy thì Trung Quốc sẽ xử lý như thế nào trong thỏa thuận thương mại với Mỹ?

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?