Mỹ – Nga “khẩu chiến” tại Liên Hợp Quốc

12/12/15, 11:33 Thế giới

Trong phiên họp về Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 11/12, Mỹ tiếp tục tố Nga hỗ trợ phe ly khai ở Ukraine còn điện Kremlin cáo buộc Nhà Trắng mới là bên tham gia phá hoại.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin (trái) và đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power. (Ảnh Reuters)

Phiên họp bị hoãn lại 90 phút sau khi Nga khẳng định Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Ivan Simonovic không nên báo cáo trước hội đồng 15 quốc gia này.

Tuy nhiên, ông Simonovic vẫn phát biểu trong phiên họp dù đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin đã nêu rõ lập trường thảo luận nhân quyền nên diễn ra tại Hội đồng Nhân quyền ở Geneva, Thụy Sĩ.

Ông Churkin chỉ trích đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power về vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 12, nói bà đã “đưa ra yếu tố không phù hợp”. Nga và Trung Quốc ngày 10/12 muốn ngăn Mỹ tổ chức một phiên họp liên quan đến cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên nhưng không thành công.

Giao tranh giữa binh sĩ quân đội Ukraine và phe ly khai bùng phát từ tháng 4/2014. Tình trạng bạo lực giảm đáng kể từ tháng 9 nhưng Kiev và phe ly khai vẫn thông báo có thương vong và tố nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

“Washington đang tham gia phá hoại” ở Ukraine, ông Churkin nói. Tuy nhiên, bà Power tố ngược Nga mới là bên phá hoại, cáo buộc điện Kremlin đang tìm cách ngăn tổ chức thảo luận “những sự thật”.

Đại sứ Nga trước đó cho rằng Văn phòng Cao ủy về Nhân quyền không nên báo cáo khiến người khác nghi Nga muốn tìm cách che giấu“, bà nói. “Chúng tôi hiểu ý định của họ là ngăn hội đồng nghe được những sự thật bất lợi“.

Bà Power dẫn lại báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về Ukraine cho hay, vũ khí cùng các tay súng vẫn từ Nga đến miền đông Ukraine và số nạn nhân thiệt mạng trong 20 tháng giao tranh là khoảng 9.100 người.

Chúng ta có mặt tại đây vì Nga tiếp tục trang bị, huấn luyện, ủng hộ và chiến đấu cùng phe ly khai ở miền đông Ukraine“, bà Power nói.

Nga phủ nhận cáo buộc trên. Ông Churkin cho biết, Kiev tiếp tục cấm vận kinh tế đối với miền đông Ukraine và từ chối tham gia đối thoại trực tiếp cùng phe ly khai.

Bà Power khuyến khích Kiev tăng cường nỗ lực để đảm bảo nguồn cung hàng hóa và dịch vụ cho miền đông trong khi đó Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cáo buộc Nga gây ra tình trạng cấm vận.

Theo VNExpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?