Mỹ tiêu diệt thành công thủ lĩnh cấp cao nhóm khủng bố Al-Shabaab

08/04/20, 14:52 Thế giới

Lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại Somalia hôm 07/4 cho biết, họ vừa thực hiện thành công một cuộc không kích hạ sát thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố al-Shabaab, theo The Epoch Time.

Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper bay ngang căn cứ không quân Creech ở Indian Springs, bang Nevada, Mỹ vào ngày 17/11 /2015. (Isaac Brekken / Getty Images)

Các nhà chức trách thuộc Bộ Tư lệnh Châu Phi Hoa Kỳ cho hay Yusuf Jiis, người sáng lập một nhóm khủng bố có liên quan đến nhóm khủng bố al-Qaeda, là 1 trong 3 tên khủng bố bị quân đội Mỹ không kích hạ sát vào ngày 2/4 vừa qua.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Châu Phi Hoa Kỳ Stephen Townsend cho hay: “Hắn là một kẻ hung bạo, tàn nhẫn và đã ra tay cướp đi mạng sống của nhiều người vô tội. Việc bắn hạ hắn sẽ giúp Somalia và các quốc gia lân cận an toàn hơn”.

Trong vài ngày qua, Bộ Tư lệnh Châu Phi Hoa Kỳ đã thực hiện 3 cuộc không kích giết chết 18 tên khủng bố của tổ chức al-Shabaab và không gây ra bất kỳ thương vong dân sự nào. Bộ Tư lệnh không cung cấp chi tiết loại máy bay không người lái nào đã thực hiện các cuộc không kích.

Al-Shabaab là một tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan có quan hệ mật thiết với tổ chức al-Qaeda, đã bị trục xuất khỏi thủ đô Mogadishu của Somalia vào năm 2011 nhưng vẫn kiểm soát các khu vực ở vùng nông thôn phía nam nước này.

Ông Townsend cho hay: “Chúng tôi đã định tạm hoãn các hoạt động quân sự tại Somalia do dịch bệnh Vũ Hán (COVID-19), nhưng các nhà lãnh đạo của các tổ chức al-Qaeda, al-Shabaab và Nhà nước Hồi giáo Cận Đông đã thông báo họ coi giai đoạn khủng hoảng dịch bệnh này là cơ hội để đẩy mạnh kế hoạch khủng bố, do đó chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu và hỗ trợ các cộng sự của chúng tôi ở châu Phi”.

Tuy lượng quân đội Hoa Kỳ đang ưu tiên tập trung giải quyết một cuộc nổi dậy cạnh tranh quyền lực lớn với Nga và Trung Quốc, nhưng việc giải quyết nạn khủng bố vẫn là một yêu sách được ưu tiên trong chính sách quốc phòng của Mỹ theo Chiến lược Quốc phòng Quốc gia năm 2018, dù việc này sẽ  ảnh hưởng ít nhiều tới các kế hoạch quốc phòng của Hoa Kỳ. 

Bên cạnh đó, việc chống khủng bố đang là nhiệm vụ chính của lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại Châu Phi.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhóm phiến quân Al-Shabaab được Mỹ xem là một tổ chức khủng bố vào năm 2008 và kể từ đó đã giết chết hàng trăm người dân tại Đông Phi. Các vụ việc khủng khiếp mà nhóm khủng bố này đã thực hiện bao gồm vụ đánh bom xe tải giết chết hơn 500 người tại thủ đô Mogadishu vào tháng 10/2017, vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate ở Kenya vào tháng 9/2013 giết chết hơn 70 người và vụ đánh bom tự sát vào tháng 7/2010 tại thủ đô Campala, Uganda, xảy ra trong giai đoạn giải bóng đá thế giới World Cup đang diễn ra, giết chết 76 người, trong đó có một công dân Hoa Kỳ.

Thiếu tướng William Gayler của lực lượng quân đội Hoa Kỳ cho biết: “Nhóm Al-Shabaab vẫn đang là cơn ác mộng tại Somalia và chúng đã giết hại hàng loạt các công dân vô tội và mục tiêu duy nhất của chúng chính là tấn công các khu dân cư trong và ngoài Somalia. Việc bắn hạ một thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab sẽ tạo sức ép lên mạng lưới tổ chức này, ngăn chặn việc thực hiện các âm mưu, kế hoạch khủng bố”. 

Theo các quan chức quân đội Hoa Kỳ, với sự giúp đỡ từ Bộ Tư lệnh châu Phi Hoa Kỳ, các binh sĩ bảo vệ hòa bình châu Phi và Lực lượng Quân đội Quốc gia Somalia đã ‘hất cẳng’ được nhóm khủng bố Al-Shabaab khỏi các thành trì ở miền nam quốc gia này và thiết lập các đồn tiền tuyến tại đó. 

Lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đã phối hợp với lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành huấn luyện lực lượng Quân đội Quốc gia Somalia theo đúng thể chế chính phủ của quốc gia này.

Huy Hoàng (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới