Mỹ kêu gọi Trung Quốc không can thiệp vào bầu cử của Đài Loan

14/12/19, 10:08 Thế giới

Hôm 12/12, Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc không can thiệp vào cuộc bầu cử Đài Loan vào tháng tới trong bối cảnh nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, người luôn có những lập trường cứng rắn với Bắc Kinh, đang tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ nữa, theo AP.

David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á – Thái Bình Dương. (Ảnh qua koreapost.com)

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á – Thái Bình Dương David Stilwell hôm 12/12 cho biết, trong lịch sử, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc luôn tăng cao mỗi khi có bầu cử tại Đài Loan.

Họ không nên thế. Mối quan ngại luôn tồn tại vì một số cách can thiệp vào các vấn đề nội bộ tại đó,” ông Stilwell chia sẻ.

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ở Washington, ông Stilwell cho hay, Mỹ luôn nhìn vào những khác biệt giữa Bắc Kinh và Đài Bắc để giải quyết thông qua đối thoại và không có bất cứ hành động bạo lực, ép buộc hay đe dọa nào. Ông khẳng định Mỹ luôn trông đợi sự kiện bầu cử sắp tới tại Đài Loan sẽ diễn ra tốt đẹp.

Trước đó hồi tháng 11/2019, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Đài Loan Brent Christensen cũng lên tiếng lo ngại về việc Trung Quốc sẽ cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tháng 1/2020 của chính quyền Đài Bắc.

“Chúng tôi biết Trung Quốc đang cố gây áp lực đối với Đài Loan thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Chắc chắn những nỗ lực nhằm tác động tới tiến trình dân chủ của Đài Loan là điều đáng quan tâm đối với Mỹ”, ông Christensen nói.

Trong thời gian qua, Bắc Kinh đã tăng cường các nỗ lực nhằm tái thống nhất với Đài Loan. 

Gần đây nhất, Trung Quốc đã điều tàu sân bay đầu tiên của nước này tuần tra qua eo biển Đài Loan. Bắc Kinh mô tả đây là một hoạt động bình thường của con tàu.

Trước đó, Trung Quốc đã điều máy bay ném bom thường xuyên tuần tra quanh đảo Đài Loan, và tìm cách cô lập đảo quốc này trên mặt ngoại giao.

Tháng 11/2019 vừa qua, Trung Quốc cũng từng cảnh báo mạnh mẽ rằng Đài Loan sẽ “chuốc lấy tai họa” khi người đồng hành tranh cử cùng bà Thái Anh Văn, ông Lại Thanh Đức, tuyên bố đòi độc lập cho hòn đảo. 

Theo Reuters, vấn đề độc lập của Đài Loan vốn là chuyện nhạy cảm đối với Bắc Kinh và đã trở thành vấn đề nổi bật trong cuộc bầu cử ở Đài Loan kể từ khi ông Lại Thanh Đức bắt tay với bà Thái.

Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ phương án quân sự để thống nhất hòn đảo này. Trong khi đó, lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn, người có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh, luôn bác bỏ các tuyên bố như vậy.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!