Mỹ gửi công hàm lên LHQ phản đối yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông

03/06/20, 12:06 Thế giới
French President Emmanuel Macron addresses the 74th session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters Tuesday, Sept. 24, 2019. (AP Photo/Mary Altaffer)

Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 2/6 cho biết Mỹ đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản đối yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, khẳng định những yêu sách này là ‘phi pháp và nguy hiểm’.

Phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở chính của Hoa Kỳ vào ngày 24/9/2019. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thông báo sự việc này trên Twitter hôm 2/6 với dòng tweet: “Hôm nay, Mỹ phản đối các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông tại Liên Hợp Quốc. Chúng tôi coi những yêu sách này là phi pháp và nguy hiểm. Các quốc gia thành viên phải đoàn kết để duy trì luật pháp quốc tế và tự do trên biển”.

Bên cạnh đó, ông Pompeo cũng đăng kèm công hàm do Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft gửi Tổng thư ký Antonio Guterres. Công hàm đề ngày 1/6/2020. 

Trong thư, bà Craft cho biết công hàm của Mỹ nhằm đáp lại công hàm CML/14/2019 do phái đoàn thường trực Trung Quốc gửi Liên Hợp Quốc ngày 12/12/2019. 

Công hàm của Trung Quốc phản đối đệ trình của Malaysia gửi lên Ủy ban Ranh giới Thềm Lục địa (CLCS) cùng ngày để xin công nhận thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý.

Trong công hàm của mình, Trung Quốc cũng khẳng định nước này có chủ quyền với các quần đảo ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa, và có quyền lịch sử ở Biển Đông. Quần đảo Nam Sa và Tây Sa là tên Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. 

Mỹ gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc bác yêu sách Trung Quốc ở Biển Đông - Ảnh 2.
Công hàm do Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Craft gửi Tổng thư ký Antonio Guterres. (Ảnh chụp màn hình)

Bà Craft cho biết: “Mỹ bác bỏ các yêu sách hàng hải này vì chúng không phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982”.

Mỹ cho rằng các yêu sách của Trung Quốc nhằm mục đích can thiệp bất hợp pháp vào quyền tự do của Mỹ và các quốc gia khác. Bên cạnh đó, Mỹ đặc biệt phản đối “quyền lịch sử” của Trung Quốc ở Biển Đông, vốn vượt quá quyền được có trên biển theo luật quốc tế.

Ngoài ra, Mỹ cũng nhấn mạnh phán quyết của tòa trọng tài thường trực về vụ kiện Philippines – Trung Quốc năm 2016, trong đó bác bỏ yêu sách của Trung Quốc, đồng thời tuyên bố đó là “phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc về mặt pháp lý”. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn không tuân thủ phán quyết này.

Đại sứ Craft đề nghị Liên Hợp Quốc gửi công hàm phản đối này đến tất cả thành viên của tổ chức và đăng nó trên trang web của Văn phòng Pháp chế.

Như vậy, Mỹ là nước gần đây nhất gửi quan điểm bằng văn bản lên Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó ngày 30/3, Việt Nam cũng đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối công hàm nói trên của Trung Quốc.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?