Mỹ điều máy bay ném bom đến biển Đông, Trung Quốc cảnh giác

10/06/17, 07:43 Thế giới

Hôm 9/6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố nước này cảnh giác trước hoạt động mới của Washington ở biển Đông sau khi 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ bay đến vùng biển này.

Hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ trong đợt diễn tập ngày hôm qua. (Ảnh: USPACOM)

Hôm 8/6, 2 oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer của Mỹ thuộc Phi đội Oanh tạc số 9 đã tới Biển Đông để diễn tập cùng tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Sterett (DDG 104). 2 chiếc B-1B này đã thực hiện chuyến bay kéo dài 10 tiếng, xuất phát từ căn cứ Andersen ở Guam.

B-1B Lancer là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh cánh cụp cánh xòe của Không quân Mỹ, sử dụng 04 động cơ phản lực General Electric F101-GE-102, tốc độ bay tối đa lên đến 1.448 km/h và có khả năng mang nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. B-1B được triển khai luân phiên tới căn cứ không quân Mỹ ở đảo Guam kể từ tháng 8/2016.

Cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng phối hợp hoạt động thường xuyên giữa các lực lượng Mỹ bằng cách thực hiện các bài tập chiến thuật và kỹ năng tác chiến. Tuy nhiên quân đội Mỹ không tiết lộ cụ thể vị trí diễn ra cuộc diễn tập.

Phản ứng trước động thái mới từ Mỹ Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 9/6 cho biết, “Trung Quốc luôn duy trì sự cảnh giác và giám sát hiệu quả hoạt động quân sự của nước có liên quan ở Biển Đông“.

Cũng trong thông báo này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay quân đội nước này “kiên quyết bảo đảm chủ quyền quốc gia, an ninh, hoà bình và ổn định ở khu vực“.

Hôm 25/5, tàu khu trục USS Dewey của Mỹ đã tuần tra xung quanh Đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa, trong chiến dịch được biết với tên gọi tự do hàng hải. Các quan chức Mỹ cho hay hoạt động này nhằm thể hiện rằng Trung Quốc không có quyền có lãnh hải ở khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 3/6 tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Bắc Kinh quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!