Mỹ công bố những phụ nữ sẽ được in lên các tờ 5, 10, 20 USD

21/04/16, 09:24 Thế giới

Hôm 20/4, Bộ trưởng tài chính Mỹ Jack Lew đã công bố thay đổi lịch sử về việc in hình những phụ nữ tiêu biểu trên một số mẫu tiền của nước này.

Hình ảnh bà Harriet Tubman sẽ được in lên mặt trước tờ bạc 20 USD.

Theo New York Times, thay đổi đáng kể nhất là ở tờ bạc 20 USD khi hình ảnh cố tổng thống Andrew Jackson ở mặt trước tờ bạc sẽ được thay bằng hình ảnh cựu nô lệ kiêm nhà giải phóng nô lệ, bà Harriet Tubman.

Có vẻ như Bộ trưởng Lew đã không giữ đúng cam kết ông đưa ra năm 2015 là sẽ in hình một người phụ nữ lên mặt trước tờ bạc 10 USD khi vẫn giữ nguyên hình ảnh của Bộ trưởng Bộ tài chính đầu tiên của Mỹ là ông Alexander Hamilton.

Tuy nhiên ở mặt sau của tờ bạc này, Bộ tài chính Mỹ đã in hình ảnh của của 5 phụ nữ tiêu biểu nhất trong lĩnh vực đấu tranh cho nhân quyền và nữ quyền: Lucretia Mott, Sojourner Truth, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton và Alice Paul.

Mẫu tờ bạc 5 USD sẽ in ảnh các sự kiện nổi tiếng từng diễn ra tại Đài tưởng niệm Lincoln. Đó là khoảnh khắc Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt mời Marian Anderson lên hát trên bậc thềm ở đài tưởng niệm Lincoln khi cô ca sĩ opera không được phép trình diễn tại Constitution Hall ở Washington.

Đó cũng gồm khoảnh khắc mục sư Baptist, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King Jr đọc bài diễn văn nổi tiếng “Tôi có một giấc mơ” trước hàng ngàn người.

Tổng thống Obama hoan nghênh việc thay đổi hình ảnh nhân vật trên tiền giấy, cho rằng đây là động thái phản ánh tính đa dạng văn hóa, đa chủng tộc của Mỹ.

Một phần nguyên nhân của việc Mỹ thay đổi thiết kế tiền giấy xuất phát từ lá thư của một bé gái gửi Tổng thống Obama, nói về tình trạng thiếu vắng hình ảnh phụ nữ trên tiền Mỹ.

Các tờ bạc với thiết kế mới sẽ được in năm 2020 nhân kỷ niệm 100 năm sự kiện phụ nữ được quyền bỏ phiếu ở Mỹ.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng