Mỹ cáo buộc Nga giúp Syria che giấu cuộc tấn công vũ khí hóa học

29/11/19, 16:36 Thế giới
People are seen walking in Douma on the outskirts of Damascus on April 16, 2018 during an organised media tour after the Syrian army has declared that all anti-regime forces have left Eastern Ghouta, following a blistering two month offensive on the rebel enclave on the outskirts of the capital. The announcement, which represents a key strategic victory for President Bashar al-Assad, came just hours after US-led strikes pounded Syrian government targets in response to a suspected chemical attack on the enclave's main town of Douma. / AFP PHOTO / Louai Beshara

Trong cuộc họp thường niên của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tại thành phố The Hague (Hà Lan), Mỹ đã cáo buộc Nga giúp Syria che giấu việc sử dụng các loại vũ khí chứa chất độc hóa học bị cấm trong cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này.

Một cảnh đổ nát ở thị trấn ngoại ô Douma, Syria sau các cuộc tấn công. Ảnh chụp ngày 16/4/2018. (Ảnh qua AFP)

Đại sứ Mỹ tại OPCW Kenneth Ward nhấn mạnh: “Việc che giấu những gì diễn ra ở Syria sẽ không bao giờ có hiệu quả vì cộng đồng quốc tế đều tin vào điều này. Thật không may, Nga đã đóng một vai trò trung tâm trong vụ che giấu này”.

Ông Ward cho biết, Nga và Syria chỉ đang tìm cách che đậy việc sử dụng vũ khí hóa học bằng cách phá hoại OPCW. Nga và các đồng minh đang cố gắng ngăn chặn ngân sách được tài trợ cho OPCW trong năm tới, điều này có khả năng khiến toàn bộ cơ quan này không thể hoạt động.

Ngày 28/11, Nga kêu gọi các quốc gia thành viên OPCW bỏ phiếu chống lại việc tài trợ cho đội Điều tra và Nhận dạng mới (IIT), có trách nhiệm xác định bên phải chịu trách nhiệm đằng sau các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Đại sứ Nga tại OPCW, Alexander Shulgin, cũng nhiều lần phản đối việc thành lập IIT, nói rằng đó là bất hợp pháp và bị chính trị hóa. Đại diện của Syria về OPCW vào ngày 28/11 cũng tuyên bố sẽ không hợp tác với các cuộc điều tra của IIT.

Ông Shulgin phủ nhận cáo buộc của Hoa Kỳ rằng Nga đang giúp Syria che đậy tội ác hóa học do chính quyền Syria thực hiện.

“Đúng là lời hùng biện tinh tế… Nhưng những khẳng định này không có sức thuyết phục. Chúng tôi không đồng ý”, ông Shulgin nói.

Được biết, ít nhất 70 người đã thiệt mạng và hơn 500 người phải nhập viện vì ảnh hưởng của chất độc clo và sarin trong vụ tấn công hóa học ở thị trấn ngoại ô Douma vào tháng 4/2018.

Một tuần sau đó, Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã trả đũa bằng cách bắn tên lửa vào các mục tiêu của chính phủ Syria. Đây được xem là hành động quân sự lớn nhất của phương Tây chống lại chính quyền Syria trong cuộc chiến kéo dài suốt 8 năm.

Video: Cảnh sơ cấp cứu các nạn nhân bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma

Tuy nhiên, Syria và Nga phủ nhận cuộc tấn công hóa học ở Douma. Họ cho đây là một sự kiện được dàn dựng bằng cách sử dụng các thi thể được mang đến từ nơi khác, và báo cáo của OPCW chỉ là một cái cớ để biện minh cho sự can thiệp của quân đội phương Tây.

Trước đó vào ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã cảnh báo Nga trong một bài tweet: “Các ông không nên nhập hội với một con vật giết người bằng khí độc, giết chết nhân dân của mình và cảm thấy thích thú với điều đó!”

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?