Minnesota thông qua dự luật lên án mổ cướp nội tạng sau hành động can thiệp của Trung Quốc

Ngày 20/5/2016, Thượng viện bang Minnesota, Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết lên án việc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc – một trong những tội ác nghiêm trọng nhất vẫn đang diễn ra trên thế giới nhưng ít được biết đến.

Hình ảnh tái hiện việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Thượng nghị sĩ Alice Johnson phát biểu tại cuộc bỏ phiếu ở phòng họp quốc hội vào ngày 20/5: “Một số người có thể không biết về Pháp Luân Công. Đó là một môn tu luyện tinh thần của Trung Quốc, một hệ thống để cải thiện thân và tâm bắt nguồn từ hàng ngàn năm của nền văn hóa truyền thống. Cốt lõi giáo lý của Pháp Luân Công là những giá trị về Chân, Thiện, và Nhẫn”.

Điều này ai có thể không chấp nhận?”, bà nói thêm.

Thượng nghị sĩ Johnson tiếp tục giới thiệu trọng tâm của dự luật: “Đây là các học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền giết hại để lấy nội tạng ở Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua”.

Pháp Luân Công tu luyện cả tâm lẫn thân, gồm 5 bài công pháp nhẹ nhàng và những bài học đạo đức tinh thần, được dạy và thực hành một cách tự do, trở nên cực kỳ phổ biến tại Trung Quốc trong những năm 1990 và thậm chí còn nhận được sự hỗ trợ của nhà nước. Đến khoảng cuối thập kỷ này, Pháp Luân Công đã thu hút được số người tham gia luyện tập nhiều hơn số Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có cả những người thuộc chính quyền. Mặc dù vậy, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân vẫn phát động một chiến dịch đàn áp toàn diện nhằm loại bỏ môn tu luyện này, và bạo lực là một trong những công cụ chính được sử dụng.

Học viên Pháp Luân Công tại Mỹ. (Ảnh: NTD TV)

Nhóm đối tượng này có thân thể đáng giá khi bị giết chết hơn là để cho sống. Mọi chuyện trở nên sáng tỏ kể từ năm 2006, khi bằng chứng nghiên cứu cho thấy số thi thể người chết ngày càng gia tăng đã chỉ ra rằng học viên Pháp Luân Công bị giết với quy mô lớn để lấy nội tạng bán cho cả người trong nước lẫn nước ngoài.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn cả thế giới biết về những vi phạm nhân quyền của họ”. Thượng nghị sĩ Alice Johnson cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã công bố và xuất bản sách, các báo cáo độc lập, nghiên cứu học thuật và những cuộc điều tra chi tiết của báo chí để xác nhận ngành công nghiệp khủng khiếp này. Bộ phim tài liệu “Human harvest” (Thu hoạch nội tạng) đề cập đến vấn đề này đã nhận được hai giải thưởng lớn trong ngành vào năm 2015. Những thông tin về chủ đề này cũng được tiếp nhận.

Hiệp hội các Bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH), mạng lưới nghiên cứu và hỗ trợ y tế có trụ sở tại Washington, DC, gần đây đã ước tính rằng số người tử vong do mổ cướp nội tạng có thể đã lên đến hàng trăm ngàn.

Nhà cầm quyền Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra một lời giải thích nào thỏa đáng cho lượng lớn các ca cấy ghép tạng tại các bệnh viện trên cả nước. Thay vào đó họ tuyên truyền và công kích.

Thượng nghị sĩ Johnson cho biết, chính bản thân bà đã chứng kiến thái độ công kích và tuyên truyền này.

Thượng nghị sĩ Johnson phát biểu tại Thượng viện
Thượng nghị sĩ Johnson phát biểu tại Thượng viện. (Ảnh: Internet)

Sau khi giới thiệu Nghị quyết vào tháng 4/2015, cùng với người đại diện – Phyllis Kahn, bà nhận được một lá thư từ lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago.

Họ cũng đã đến thăm tôi“, bà nói trong bài phát biểu trên diễn đàn của mình. “Tuy nhiên mục tiêu của họ không phải là để thảo luận về các chứng cứ, mà thay vào đó là để vu khống Pháp Luân Công. Họ không nhắc gì đến thông tin về mổ cướp nội tạng”.

Epoch Times nhận được bản sao hai lá thư tháng 4/2015 và tháng 3/2016 giống hệt nhau “bày tỏ mối quan ngại sâu sắc” về bản thảo của dự luật. Nội dung chủ yếu trong thư là tuyên truyền sai lệch về Pháp Luân Công.

Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn cả thế giới biết về những vi phạm nhân quyền của họ“, Thượng nghị sĩ Johnson cho biết.

Thượng nghị sĩ Dan Hall, người cũng phát biểu vào ngày 20/5, khuyến khích các đồng nghiệp của mình ủng hộ Dự luật.

Nghị quyết này xuyên suốt giá trị cốt lõi của xã hội chúng ta. Điều này đồng hành với tự do tôn giáo ở Mỹ”, ông nói, “Các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại. Các cơ quan nội tạng của họ bị lấy đi và bán cho những người khác, một số những người này ở tại Mỹ”.

Hall nói ông cũng là đối tượng của một chuyến viếng thăm bất ngờ của một đoàn đại biểu – bao gồm Phó Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago.

2016-05-26-20_29_03-Condemning-State-Sanctioned-Organ-Harvesting-YouTube
Thượng nghị sĩ Dan Hall tại buổi phát biểu. (Ảnh: Internet)

Việc một thế lực bên ngoài liên lạc chính thức hay đến viếng thăm hoặc quan tâm đến các hoạt động của một nhà lập pháp bang Minnesota không phải là chuyện thường xuyên. Vì vậy khi nhận được yêu cầu họp với Lãnh sự quán Trung Quốc, phải thú nhận là tôi đã rất ngạc nhiên”, ông viết trong một bản tin cho các cử tri của mình.

Tuy nhiên, ông có vẻ thất vọng khi cuộc họp chỉ là những lời than phiền không thực tế. Đoàn đại biểu đơn giản chỉ là phủ nhận cuộc bức hại và cho biết họ “tức giận” với những lời cáo buộc, rồi tiếp tục công kích Pháp Luân Công.

Chúng tôi có người cung cấp đầy đủ bằng chứng rằng những điều này đang diễn ra và chúng ta cần phải ngăn chặn nó“, Thượng nghị sĩ Hall đã phát biểu vào ngày 20/5.

Các thượng nghị sĩ khác đã đồng thuận. Dự luật đã được thông qua với 52 phiếu thuận và 0 phiếu chống.

2016-05-26-17_16_06-Condemning-State-Sanctioned-Organ-Harvesting-YouTube-1500x845
Kết quả cuộc bỏ phiếu thông qua Nghị quyết lên án việc thu hoạch nội tạng của các học viênPháp Luân Công ở Trung Quốc, với 52 phiếu thuận và 0 phiếu chống. (Ảnh: Internet)

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!