Luật sư của TT Trump: Chúng tôi sẽ lật ngược kết quả bầu cử tại một số bang

17/11/20, 08:06 Thế giới

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 15/11, bà Sidney Powell – Luật sư thuộc đội ngũ tranh cử của TT Trump, cựu Công tố viên liên bang biểu thị rằng, chiến dịch Trump có rất nhiều bằng chứng cho thấy đã xảy ra gian lận, lừa đảo nghiêm trọng trong cuộc bầu cử 2020, và các bằng chứng mà phía ông Trump nắm trong tay đã đủ để lật ngược kết quả bầu cử tại một số bang.

Luật sư của TT Trump: Chúng tôi sẽ lật ngược kết quả bầu cử tại một số bang.
Luật sư của TT Trump: Chúng tôi sẽ lật ngược kết quả bầu cử tại một số bang. (Ảnh: SOH)

Luật sư Sidney Powell lấy ví dụ, đội ngũ của Tổng thống Trump phát hiện ra rằng, phần mềm bầu cử 2020 đã chuyển hàng triệu phiếu bầu của ông cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Phía ông Trump hiện đang chuẩn bị khởi động một cuộc điều tra hình sự quy mô lớn về vấn đề này. Bà nói: “Tôi sẽ không đưa ra kết luận nếu không có bằng chứng v.v. Chúng tôi sẽ lật ngược kết quả bầu cử ở một số bang”.

Bà Powell trở thành luật sư nổi tiếng sau khi biện hộ cho cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn vào năm 2019. Bà nói: “Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng, một luồng ổn định”. Có một người tố giác đã làm chứng, hệ thống bầu cử Dominion và hệ thống bầu cử Smartmatic được sử dụng cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 đã bị sử dụng để thao túng kết quả bầu cử, “người tố giác nói rằng, điều này đã xảy ra trên khắp nước Mỹ”.

Luật sư Powell không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng cho biết: “Họ (đảng Dân chủ) có thể đưa đĩa chữ U vào máy đếm phiếu; thậm chí họ có thể tải phần mềm gian lận vào máy đếm phiếu từ Đức hoặc Venezuela qua Internet; họ có thể theo dõi tình hình đếm phiếu trong thời gian thực và thay đổi phiếu bầu; những kẻ xấu đó thậm chí có thể làm tất cả những điều này từ xa”.

Luật sư Powell: Đã tìm ra thuật toán mà đảng Dân chủ dùng trong quá trình gian lận

Bà còn nói rằng rằng, phía ông Trump đã nắm rõ cách đảng Dân chủ thay đổi phiếu bầu cho ông thành phiếu bầu cho Biden. Bà nói: “Chúng tôi đã tìm ra thuật toán mà họ đã dùng trong quá trình gian lận, và chúng tôi biết rằng họ đã lên kế hoạch sử dụng thuật toán này để thao túng kết quả của cuộc bầu cử ngay từ đầu”.

Luật sư Powell thêm rằng, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Amy Klobuchar, Elizabeth Warren và Ron Wyden, cũng như các nghị sĩ của đảng Dân chủ khác, đã điều tra phần mềm bầu cử và hệ thống bỏ phiếu của Dominion vào năm 2019, và họ bày tỏ lo ngại về tính an toàn của hệ thống bỏ phiếu này.

Theo báo cáo, các nghị sĩ này đã từng viết thư cho công ty thiết kế hệ thống bỏ phiếu đó vào năm 2020. Trong thư viết: “Một loạt các khoản đầu tư cổ phần tư nhân đã xuất hiện trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm cả ngành công nghệ kỹ thuật bầu cử. Chúng tôi hết sức lo ngại về tác động của các khoản đầu tư này, bởi vì ngành công nghệ bầu cử là một phần thể hiện tính dân chủ của đất nước. Những vấn đề này (hiện đang xảy ra) gây nguy hiểm cho độ tin cậy của cuộc bầu cử của chúng ta, và nêu bật tầm quan trọng của việc có một hệ thống bầu cử mạnh mẽ, đáng tin cậy và không dễ bị công kích”

Tổng thống Trump sẽ lật ngược kết quả bầu cử ở một số bang

Luật sư Powell tiếp tục, nhiều bang ở Mỹ tin rằng họ có hệ thống bầu cử hiệu quả đều đã xảy ra hiện tượng gian lận phiếu bầu không thể giải thích được, do đó phía ông Trump sẽ lật ngược kết quả bầu cử ở một số bang.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, đảng Cộng hòa vốn dĩ chiếm thế thượng phong, và dự kiến ​​sẽ biến ít nhất 11 ghế kiểm soát bởi đảng Dân chủ trong Hạ viện thành màu đỏ, đồng thời tiếp tục kiểm soát Thượng viện. Tuy nhiên, Joe Biden đã gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Tỷ lệ phiếu bầu của ông ta thậm chí còn vượt qua tất cả các ứng viên tổng thống trong lịch sử nước Mỹ, bao gồm cả ứng viên nổi tiếng của đảng Dân chủ Obama năm 2008. Điều này khiến rất nhiều nhân sĩ thuộc phe bảo thủ bị sốc. Sốc hơn nữa là rất nhiều phiếu bầu ủng hộ cho ứng viên Biden đến từ những người chết.

Lương Phong

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng