Lừa đảo Phật tử, hãm hiếp trẻ em, nhà sư Thái Lan bị kết án hơn 100 năm tù

26/03/19, 14:56 Thế giới

Năm 2018, Wirapol Sukphol, một cựu tu sĩ Phật giáo Thái Lan nổi tiếng với lối sống xa xỉ đã bị kết án hơn 100 năm tù vì những tội danh liên quan đến lừa đảo, rửa tiền, hãm hiếp trẻ em và lợi dụng công nghệ cao để phạm tội.  

Wirapol Sukphol với cuộc sống xa hoa khi còn là tu sĩ. (Ảnh qua Báo Mới)

Wirapol Sukphol, mang pháp danh Luang Pu Nenkham khi còn tu hành, từng gây bê bối khi xuất hiện trong một video đăng trên YouTube hồi năm 2013. Trong đó, y mặc bộ áo choàng nhà sư, ngồi trên chiếc máy bay phản lực, đeo kính phi công, xách theo chiếc túi hiệu Louis Vuitton. Trong những video được lan truyền còn có hình ảnh Sukphol ngồi đếm một xấp tiền mặt.

Ngay sau khi video nổi lên, Sukphol bị trục xuất ra khỏi tu viện. Do sự phẫn nộ của dư luận, Sukphol chạy trốn sang Mỹ, sau đó bị bắt vào năm 2016 và bị dẫn độ về nước vào năm 2017.

Đến tháng 8/2018, Toà án hình sự Ratchada ở Bangkok đã kết án Sukphol 114 năm tù giam. Tuy nhiên, thực tế Wirapol chỉ phải thụ án 20 năm tù vì đây là mức cao nhất cho người phạm nhiều tội danh ở Thái Lan.

Sukphol bị kết tội gian lận, rửa tiền và gian lận sổ sách. Thay vì sử dụng tiền cho mục đích trùng tu, cải tạo nhà chùa, y đã mua xe hơi và những món hàng xa xỉ khác. Toà án cũng yêu cầu Sukphol phải bồi thường 864.000 USD cho 29 người khởi kiện y tội lừa đảo.

Hình ảnh có liên quan
Sukphol bị cảnh sát Thái Lan bắt vào năm 2017. (Ảnh qua trtworld.com)

Sukphol cũng từng bị buộc tội có quan hệ tình dục với một số phụ nữ và làm một người có thai – một hành vi sai phạm nghiêm trọng theo quy định tu hành của Phật giáo. Tháng 10/2018, nhà sư ăn chơi khét tiếng bậc nhất Thái Lan này còn nhận thêm án tù giam về tội bắt cóc và cưỡng hiếp trẻ em.

“Anh ta bắt cóc bé gái 13 tuổi từ tay người bà và hãm hiếp bé nhưng luôn khăng khăng phủ nhận. Tòa đã tuyên anh ta thêm 16 năm tù giam, mỗi tội danh 8 năm”, Thanyanit Nitikrainon, nhân viên pháp lý Thái Lan có mặt tại tòa nói.

Tại toà, Sukphol còn tỏ ra hết sức ngạo mạn khi mỉm cười và nói rằng: ‘Nhà tù rất thoải mái. Luôn có người mua đồ ăn cho bạn và có rất nhiều không gian riêng tư. Có ai muốn tham gia cùng tôi không? Nếu phải dành nhiều năm trong tù nhưng biết chấp nhận thì sẽ rất thoải mái. Nếu bạn không thể chấp nhận, thì chỉ một ngày trong tù thôi cũng có thể dài như một ngàn năm’, Sukphol nói.

Theo thông tin từ Cục Điều tra đặc biệt của Thái Lan, có thời điểm tài sản tích luỹ của Sukphol đã lên tới 30,1 triệu USD. Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2011, y đã mua 22 chiếc xe hơi Mercedes Benz trị giá 2,9 triệu USD. 

Trường hợp của Sukphol là một ví dụ điển hình cho cuộc khủng hoảng rộng lớn liên quan đến vấn nạn rửa tiền và lạm dụng tình dục trong các ngôi chùa ở Thái LanMà không chỉ Thái Lan, hiện nay ở nhiều nước khác cũng xuất hiện không ít loạn tượng như hòa thượng ăn thịt, uống rượu, mua dâm, có con riêng, ham mê tài vật,.. khiến nhiều chùa chiền không còn là chốn thanh tịnh để tĩnh tâm tu hành nữa.

Phật giáo dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát sinh những loạn tượng kinh hoàng. (Ảnh: ntdtv.com)

Xuất gia, tu hành từ hàng ngàn năm trước vốn là con đường để người chuyên tu trừ bỏ dục vọng, giải thoát khỏi bể khổ luân hồi, trở về với cõi vĩnh hằng cực lạc. Tuy nhiên, nhiều thập kỷ qua, tôn giáo tín ngưỡng ở nhiều nơi đã bị làm cho méo mó, lệch lạc.

Trong kinh “Phật thuyết pháp diệt tận” có nói Phật Thích Ca Mâu Ni từ 2500 năm trước đã dự ngôn rằng, khi Phật giáo tiến vào thời kỳ mạt pháp, ma đạo sẽ nhập Phật môn, xuất hiện những sư tăng mặc áo cà sa nhưng không tu hành, mang tiếng xuất gia nhưng lại phạm ngũ giới, nhiều sư tăng xuất gia không còn mục đích là để giác ngộ giải thoát nữa. Họ bắt đầu uống rượu, ăn thịt, tà dâm…

Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tiên đoán, mạt pháp sẽ có Thánh Vương chuyển thế, truyền Phật Pháp chí cao vô thượng cứu độ chúng sinh, nhưng mọi người đa số không tin, thậm chí còn phỉ báng.

Giờ đây, dường như lời tiên đoán của Phật Thích Ca Mâu Ni đã trở thành hiện thực.

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới