LS Powell đệ trình hàng chục lời khai đắt giá trong vụ kiện gian lận bầu cử khổng lồ tại Georgia

01/12/20, 10:35 Thế giới

Trong lúc giới truyền thông đại chúng đang bác bỏ mọi cáo buộc về gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, thì các nhà báo chân chính vẫn không ngừng điều tra và truy tìm chứng cứ của vụ việc trong suốt nhiều tuần qua. Nổi bật nhất trong số đó là Luật sư Sidney Powell.

LS Powell đệ trình hàng chục lời khai đắt giá trong vụ kiện gian lận bầu cử khổng lồ tại Georgia
LS Powell đệ trình hàng chục lời khai đắt giá trong vụ kiện gian lận bầu cử khổng lồ tại Georgia. (Ảnh: NN)

Là một cựu công tố viên liên bang từng vạch trần về nạn tham nhũng của Bộ Tư pháp, Luật sư Powell không ngừng theo đuổi các cáo buộc gian lận, đánh cắp phiếu bầu, và tráo đổi phiếu bầu thông qua các máy bỏ phiếu điện tử đã bị can thiệp.

Mục tiêu của bà không phải là để trở nên nổi tiếng, mà là để bảo vệ những người cộng hòa khỏi những kẻ lừa đảo chính trị và chính phủ ngầm (Deep State). Đây chính là những đối tượng mà Tổng thống Trump đã cam kết sẽ truy tìm ra và loại bỏ khỏi chính phủ. 

Đó là lý do tại sao họ vô cùng căm ghét Donald Trump. Và trong kế sách cuối cùng, họ đã gian lận để thâu tóm cuộc bầu cử nhằm loại bỏ ông ra khỏi vị trí tổng thống. 

Trong một hồ sơ pháp lý lớn tại bang Georgia, Luật sư Powell đệ trình khoảng 30 bằng chứng về gian lận bầu cử, bao gồm:

  • Phần mềm được thiết lập trong các máy bỏ phiếu Dominion tại một số bang chiến địa quan trọng đã bị lực lượng đặc nhiệm tại Trung Quốc và Iran truy cập “để theo dõi và thâu tóm cục diện bầu cử”, bao gồm cuộc bầu cử của năm nay. 
    Đơn kiện khai: “Bằng việc sử dụng các máy chủ, kết nối nhân viên với những kẻ lừa đảo và các đối tượng thù địch gây tác động từ nước ngoài, cùng với việc hàng loạt hồ sơ, tài liệu bị rò rỉ dễ dàng tìm thấy, Dominion đã sơ suất cho phép các kẻ thù tại nước ngoài truy cập vào dữ liệu và cố ý cấp quyền truy cập cho những kẻ này vào cơ sở hạ tầng của họ để theo dõi và thao túng các cuộc bầu cử, bao gồm cả cuộc bầu cử gần đây nhất trong năm 2020”.
  • Một nhân chứng khai rằng, phần mềm mà Dominion sử dụng thực chất được tạo ra cho chính phủ Venezuela, với mục đích duy nhất là để gian lận bầu cử.
  • Theo Andrew Appel – Giáo sư khoa học máy tính kiêm chuyên gia bảo mật bầu cử của ĐH Princeton, các công cụ theo dõi kiểm phiếu trong máy Dominion có thể bị thay đổi bằng cách nhập mã độc, chỉ mất khoảng “7 phút với một cái tuốc nơ vít”.
  • Theo một nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, các lá phiếu có thể bị máy bỏ phiếu làm hỏng vì “máy in đánh dấu có cùng đường dẫn giấy với máy bỏ phiếu để gửi các lá phiếu đã đánh dấu vào một thùng phiếu đính kèm”.
  • Do các máy bỏ phiếu được kết nối Internet không đúng cách hoặc bất hợp pháp, nên chúng có thể bị hack và bị can thiệp vào. Hari Hursti, một lập trình viên máy tính kiêm chuyên gia bảo mật bầu cử, khai trong bản tuyên thệ: “Đã có bằng chứng cho việc truy cập từ xa và xử lý sự cố từ xa. Đây là chi tiết cho thấy lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng”
  • Hursti cũng cho biết nhật ký hoạt động của máy bỏ phiếu có thể bị ghi đè, nghĩa là tin tặc có thể thay đổi kết quả và sau đó xóa lịch sử hoạt động trên máy.
  • Các chuyên gia đã xem sách hướng dẫn vận hành máy bỏ phiếu của Dominion cho biết, hãng đã chỉ dẫn người vận hành cách thay đổi cài đặt để loại bỏ một số phiếu bầu nhất định không cho chúng được kiểm đếm.
  • Tại một hạt ở tiểu bang Georgia, có 3.300 phiếu bầu trong các USB được phát hiện chưa bao giờ được tải vào hệ thống kiểm phiếu trung tâm.
  • Theo Williams Briggs – Nhà thống kê kiêm cựu Giáo sư Trường Đại học Cornell, một phân tích cho thấy rằng có khoảng từ 31.559 đến 38.886 phiếu bầu vắng mặt đã được các cử tri đảng Cộng hòa nộp đến nhưng chưa bao giờ được kiểm đếm.
  • Đơn kiện cho hay, Brian Kemp – Thống đốc tiểu bang Georgia, đã phạm pháp khi cho phép các quan chức bầu cử mở phong bì bên ngoài của các phiếu bầu vắng mặt 3 tuần trước ngày tổng tuyển cử (3/11), mặc dù luật pháp tiểu bang “rõ ràng đã nghiêm cấm mở các phiếu bầu vắng mặt trước ngày tổng tuyển cử”.
  • Việc kiểm lại phiếu bầu bằng tay của các quan chức nhà nước là một trò lừa đảo vì quá trình không được giám sát minh bạch. 
  • Nhiều quan sát viên khai rằng, các phiếu bầu cho Tổng thống Trump đã bị xếp chồng chất lẫn với phần phiếu của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.
  • Một nhân chứng cho hay, một số phiếu bầu ở khay dành cho ứng viên đảng Tự do Jo Jorgensen cũng như khay của các phiếu bầu “không bỏ phiếu” cũng bị đặt lẫn vào khay của Joe Biden.
  • Một nhân chứng khác khẳng định chữ ký trên các phiếu bầu qua thư không được xác minh trong quá trình kiểm phiếu lại: “Tôi chưa thấy bất kỳ nhân viên kiểm phiếu hay cá nhân nào tham gia vào quá trình kiểm phiếu xác minh các chữ ký [có trên các phiếu bầu qua thư]”.
  • Trong nhiều đợt kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu kiểm được là dành cho Joe Biden. 

Theo Epoch Times, đơn kiện cũng đưa ra các giải pháp như sau:

  1. Hủy chứng nhận kết quả bầu cử.
  2. Không chuyển kết quả bầu cử hiện đã được chứng nhận đến Đại cử tri đoàn.
  3. Chỉ chuyển các kết quả bầu cử được chứng nhận mà Donald Trump giành chiến thắng.
  4. Tạm thu giữ toàn bộ các máy bỏ phiếu và phần mềm tại tiểu bang Georgia để các nguyên đơn kiểm tra kỹ thuật.
  5. Không kiểm đếm các phiếu bầu thu được hoặc được phân loại bởi các máy bỏ phiếu không được chứng nhận theo tiêu chuẩn của luật liên bang và tiểu bang.
  6. Công bố camera an ninh của toàn bộ các phòng được sử dụng trong quá trình bỏ phiếu dài 36 tiếng tại đấu trường State Farm Arena, hạt Fulton.

Lương Phong (Theo NN)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?