Lợi dụng tình hình hỗn loạn sau động đất, Taliban mở rộng lãnh thổ ở Afghanistan

29/10/15, 08:22 Thế giới

Các phiến quân Taliban đã lợi dụng tình hình hỗn loạn sau trận động đất 7,5 độ richter làm hơn 360 người thiệt mạng để chiếm một huyện của tỉnh Takhar, Afghanistan, và đang đánh chiếm hai huyện khác.

Các phiến quân Taliban tiến vào, chiếm giữ các tuyến đường trọng điểm ở Afghanistan. (Ảnh RT)

Nhóm phiến quân bắt đầu tấn công mở rộng lãnh thổ vào lúc rạng sáng 28/10, tiếp nối một chiến dịch tấn công quy mô lớn trên khắp Afghanistan từ đầu năm cho tới nay.

Abdul Khalil Asir, một phát ngôn viên của cảnh sát ở tỉnh Takhar cho biết rằng, lực lượng an ninh địa phương đã phải rút lui khỏi thị trấn sau 6 giờ chiến đấu với Taliban.

Ông Asir xác nhận, huyện Darqad, một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nhất trong trận động đất 2 ngày trước, đã rơi vào tay Taliban. Hiện giao tranh dữ dội đang diễn ra ở hai huyện khác của tỉnh.

Ông này không đưa ra thông tin về con số thương vong của phía Afghanistan, nhưng phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid “khoe chiến tích” rằng, họ đã giết được 12 nhân viên cảnh sát và làm nhiều người bị thương.

Về thương vong của phía Taliban, cũng theo Zabihullah Mujahid thì có 2 phiến quân thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo BBC, diễn biến này đang gây lo ngại an ninh và cản trở công tác cứu trợ nạn nhân động đất, mặc dù Taliban tuyên bố đã yêu cầu thành viên giúp đỡ các nạn nhân. Từ đầu năm 2015 đến nay, Taliban đã hoạt động mạnh trở lại tại miền Bắc của Afghanistan, lực lượng phiến quân này đã thực hiện thành công nhiều chiến dịch tấn công và chiếm lãnh thổ.

Trận động đất ngày 26/10 đã làm rung chuyển nhiều quốc gia Nam Á, cướp đi mạng sống của hơn 360 người và khiến ít nhất 2.000 người bị thương, phần lớn ở Pakistan và Afghanistan.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/10 bày tỏ lo ngại sẽ xảy ra khủng hoảng nhân đạo sau động đất, đồng thời cảnh báo nguy cơ dịch bệnh bùng phát như tiêu chảy, lỵ, viêm gan, các bệnh hô hấp cấp tính, sốt rét, sốt xuất huyết.

Theo Tuổi Trẻ, Xã Luận

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng