LHQ chia sẻ cờ của tổ chức Antifa trên tài khoản xã hội và lên tiếng chỉ trích Mỹ

22/06/20, 13:44 Thế giới

Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã chia sẻ cờ của tổ chức Antifa, lên tiếng bảo vệ nhóm cực tả này và các tổ chức tương tự. Đại diện LHQ nói với Mỹ rằng, các chuyên gia của họ rất quan tâm đến việc Tổng chưởng lý William Barr mô tả các thành viên của Antifa là những kẻ “khủng bố trong nước”, Epoch Times đưa tin.

Các thành viên của Antifa tuần hành khi phong trào tập hợp cho một cuộc biểu tình tại Washington ngày 6/7//2019. (Ảnh qua AFP)

Hôm 19/6, văn phòng LHQ tại Geneva đã chia sẻ hình ảnh lá cờ Antifa trên tài khoản Twitter chính thức của mình, đồng thời cho biết các chuyên gia của LHQ bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về một tuyên bố gần đây của Tổng chưởng lý Hoa Kỳ mô tả, Antifa và các nhà hoạt động chống phát xít khác là những kẻ khủng bố trong nước.”

Văn phòng tiếp tục nhận định rằng, việc đưa ra mô tả như vậy đang làm “suy yếu quyền của Antifa”, và các thành viên của các nhóm chống phát xít khác đối với “quyền tự do ngôn luận và hội họp hòa bình” ở Hoa Kỳ.

Tuyên bố từ Liên Hợp Quốc được đưa ra sau khi Tổng chưởng lý Barr có những nhận xét cụ thể về Antifa và các tổ chức cực đoan tương tự, cáo buộc tổ chức này có dính líu đến các vụ bạo loạn bạo lực trong các cuộc biểu tình, liên quan đến cái chết của George Floyd thời gian gần đây. 

LHQ chia sẻ cờ của Antifa trên Twitter và đã xóa dòng Tweet này sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Chính quyền liên bang, bao gồm Tổng chưởng lý Barr đều quy kết hoạt động bạo lực cho các tổ chức cực đoan như Antifa. Trước đó trong một tuyên bố vào ngày 31/5, ông Bar cho rằng, “Antifa và các nhóm tương tự khác có liên quan đến vụ bạo loạn là khủng bố trong nước, và sẽ được xử lý theo đúng pháp luật.”

Trước đây, ông Barr cho biết Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã có bằng chứng cho thấy, Antifa và các nhóm tương tự khác đã xúi giục các hoạt động bạo lực, và ông cũng cho hay chính quyền liên bang đang tiến hành các cuộc điều tra toàn diện đối với một số cá nhân có quan hệ với nhóm cực đoan này.

“Chúng tôi đang tiến hành các cuộc điều tra tập trung vào một số cá nhân liên quan đến Antifa. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu liên quan đến việc xác nhận và bắt giữ, họ đã bị bắt vì các vi phạm hình sự và không yêu cầu chúng tôi xác nhận một nhóm cụ thể nào,” Barr cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 8/6.

Trong khi đó, ngày 31/5 Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ chỉ định Antifa là một tổ chức khủng bố.

Một trong những chuyên gia của LHQ đã bày tỏ mối quan tâm là Fionnuala Ní Aoláin – báo cáo viên đặc biệt của LHQ về việc thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, và các quyền tự do cơ bản trong khi chống khủng bố. Trong một tuyên bố riêng tư, Ní Aoláin bày tỏ sự tiếc nuối về phản ứng của Hoa Kỳ đối với các cuộc biểu tình ở nước này.

“Luật nhân quyền quốc tế bảo vệ quyền tự do ngôn luận, hiệp hội và hội họp hòa bình. Thật đáng tiếc khi Hoa Kỳ đã chọn đáp trả các cuộc biểu tình theo cách làm suy yếu các quyền cơ bản này,” Ní Aoláin nói. 

Bà nói thêm rằng việc sử dụng lỏng lẻo lời hùng biện về khủng bố, đang làm suy yếu các cuộc biểu tình hợp pháp và làm giảm quyền tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ, vốn là một dấu hiệu của các giá trị hiến pháp, và là đèn hiệu vượt biển của nước này.

Nguồn gốc của nhóm Antifa bắt nguồn từ phong trào chống phát xít Đức, một phần trong các hoạt động của mặt trận Liên Xô cũ, nhằm kích động một cuộc cách mạng cộng sản ở quốc gia châu Âu. Tại Mỹ, nhóm này tuyên bố rằng các thành viên của nó đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít, nhưng hiếm khi họ đối đầu với những kẻ phát xít thực sự. Thay vào đó, các thành viên của tổ chức này – những người được cộng sản tạo ra, người theo xã hội chủ nghĩa và những người cực tả khác, những đảng phái và các cá nhân không ủng hộ ý thức hệ “phát xít”, đều biện minh cho việc sử dụng bạo lực của mình.

Nhóm này thường xuyên đưa ra các tiêu đề cho các cuộc tấn công bạo lực của mình vào các nhóm đối lập, đặc biệt là những người ủng hộ Trump – những người mà họ coi là phát xít.

Video: Tổ chức Anitfa và mục đích thực sự khi gây bạo loạn

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!